Kỳ lạ võ sĩ Nhật bị đánh phải ngồi xe lăn vẫn thắng, uất ức tố trọng tài Olympic

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin nóng Olympic Tokyo) Nhiều VĐV đang lên tiếng về chuyện các trọng tài thiên vị đoàn chủ nhà Olympic Nhật Bản.

Ngồi xe lăn vẫn được tuyên bố giành chiến thắng

Ryomei Tanaka, võ sĩ Boxing hạng ruồi (48-52kg) cùng ban huấn luyện của mình đã ngơ ngác khi được trọng tài công bố là người chiến thắng sau trận tứ kết Olympic với Yuberjen Martinez (Colombia). Phải khẳng định đây là một kết quả đang gây tranh cãi, bởi Tanaka đã dính quá nhiều đòn từ đối thủ, thậm chí anh còn phải ngồi xe lăn sau khi màn so tài khép lại. 

Kỳ lạ võ sĩ Nhật bị đánh phải ngồi xe lăn vẫn thắng, uất ức tố trọng tài Olympic - 1

Tanaka bị dính nhiều đòn...

Kỳ lạ võ sĩ Nhật bị đánh phải ngồi xe lăn vẫn thắng, uất ức tố trọng tài Olympic - 2

...ngồi xe lăn sau trận nhưng vẫn là người chiến thắng

Trong cả 3 hiệp võ sĩ người Colombia thi đấu áp đảo hoàn toàn, đấm đối thủ rách mí mắt và khiến võ sĩ Nhật Bản đo sàn, tuy nhiên bằng cách nào đó các trọng tài vẫn nhận thấy võ sĩ chủ nhà thi đấu tốt hơn. Kết quả, Tanaka được xử thắng chung cuộc. 

Lọt vào bán kết Boxing hạng ruồi có nghĩa võ sĩ Tanaka chắc chắn mang về cho Nhật Bản thêm 1 tấm HCĐ, bởi Boxing sẽ không thi đấu trận tranh HCĐ mà 2 võ sĩ thua bán kết cùng nhận tấm huy chương này. 

Tay đấm Martinez gần như bật khóc khi trả lời họp báo sau trận: "Tôi không biết các trọng tài đã nhìn thấy gì trong trận đấu này. Tôi cảm thấy mình là người chiến thắng. Tôi đã rất tâm huyết với trận đấu của mình. Các trọng tài đã có nhiều lần cho điểm thiếu chính xác. Chúng tôi muốn tham gia giải đấu và muốn mọi thứ công bằng". 

HLV Rafael Iznaga của đội tuyển Boxing Colombia thất vọng nói: "Rất khó để đối đầu với ban tổ chức, thực sự rất khó. Chúng tôi xin lỗi vì không để đáp ứng kỳ vọng của người dân Colombia. Điều đó quá khó khăn. Để thắng tay đấm Nhật Bản, có lẽ chúng tôi phải sát hại anh ta".

"Công bằng chỉ dành cho VĐV chủ nhà"

Đây là lần thứ hai chiến thắng của Tanaka gây ầm ĩ. Trước đó ở vòng 1/8 khi tay đấm này đấu võ sĩ Boxing Trung Quốc Hu Jianguan mọi chuyện diễn ra theo cách tương tự. 

Kỳ lạ võ sĩ Nhật bị đánh phải ngồi xe lăn vẫn thắng, uất ức tố trọng tài Olympic - 3

Hu Jianguan chua chát tuyên bố "công bằng chỉ dành cho VĐV chủ nhà"

Ngày 1/8, Hu Jianguan thua Tanaka 1-3 chỉ sau hai hiệp. Ba trọng tài chấm cho Tanaka thắng 20-18, một trọng tài chấm hoà 19-19 và một trọng tài chấm Hu thắng 20-18. Tanaka đi tiếp, còn Hu đầy cay đắng vì đã phải nhận thất bại không đáng. 

Hu Jianguan ngay sau khi thua đã lên Weibo (mạng xã hội Trung Quốc) viết: "Rời Olympic với sự hối tiếc. Tôi thất vọng phán quyết của các trọng tài. Tôi vượt qua nhiều khó khăn trong 5 năm qua, trải qua hai ca mổ mắt, rồi mạo hiểm thi đấu Olympic bất chấp nguy cơ có thể bị mù, nhưng kết quả không như ý. Hy vọng mọi thứ sẽ tốt hơn". 

Ngày 3/8 vừa qua, tay đấm này tiếp tục tố ban tổ chức Olympic, anh viết: "Công bằng chỉ dành cho chủ nhà, còn tôi chẳng khác gì một con cừu thế tội. Trái tim tôi không thể chấp nhận kết quả này, nhưng tôi không làm gì được để thay đổi điều đó. Hy vọng điều tương tự sẽ không lặp lại. Cố lên Boxing Trung Quốc".

Các trọng tài trao huy chương cho VĐV Nhật Bản như một hình thức "tri ân"

Trước những lùm xùm liên quan tới chuyện trọng tài thiên vị VĐV chủ nhà ở Olympic, nhà vô địch cựu vô địch trượt băng tốc độ Olympic người Nga, Svetlana Zhurova cho rằng đó là một sự "tri ân".

Kỳ lạ võ sĩ Nhật bị đánh phải ngồi xe lăn vẫn thắng, uất ức tố trọng tài Olympic - 4

Cựu vô địch Olympic cho rằng các trọng tài muốn "tri ân" chủ nhà, bởi họ đã nỗ lực tổ chức Thế vận hội giữa đại dịch Covid-19

Zhurova hiện đang là một nữ chính trị gia tại Nga, nói với Championat: "Nếu Thế vận hội diễn ra ở Nga và VĐV của chúng tôi nhận thiên vị mọi chuyện sẽ khác. Người Nhật Bản đã phải tổ chức Thế vận hội trong đại dịch Covid-19, và Ủy ban Olympic quốc tế có thể muốn thể hiện lòng biết ơn của họ với chủ nhà bằng huy chương. Các trọng tài cũng là con người, nếu có sự lựa chọn để trao huy chương họ sẽ chọn VĐV chủ nhà". 

"Nếu Nhật Bản không tổ chức Thế vận hội, thế giới có thể cảm thông cho họ. Giờ đây, không chỉ tinh thần Olympic bị vắng bóng mà xu thế chỉ trích Nhật Bản đã được đánh thức", vlogger Yin Jiliang Trung Quốc, người có hơn 1 triệu người theo dõi viết trên trang cá nhân.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT