Khai cuộc Ngoại hạng Anh: Son Heung Min - Salah đua Vua phá lưới với Haaland, dấu hỏi Ronaldo

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trước sự cạnh tranh của hàng loạt chân sút đẳng cấp, liệu Son Heung Min và Salah có thể giữ "ngai vàng" trong cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2022/23?

Haaland - Nunez đe dọa "soán ngôi" Salah - Son Heung Min 

Mùa giải 2021/22, cuộc đua Vua phá lưới Ngoại hạng Anh diễn ra vô cùng gay cấn, thậm chí có tới 2 cái tên chia sẻ danh hiệu này là Mohamed Salah (Liverpool) và Son Heung Min (Tottenham), cùng ghi 24 bàn. Chính vì vậy, bộ đôi siêu sao nghiễm nhiên được xem như ứng viên hàng đầu cho cuộc đua Vua phá lưới mùa 2022/23.

Khai cuộc Ngoại hạng Anh: Son Heung Min - Salah đua Vua phá lưới với Haaland, dấu hỏi Ronaldo - 1

Sự xuất hiện của Haaland, Nunez khiến danh sách ứng viên "Vua phá lưới Ngoại hạng Anh" trở nên chật chội

Dù giải đấu hàng đầu "xứ sở sương mù" chia tay Sadio Mane (sang Bayern Munich), cuộc đua không vì thế mà bớt hấp dẫn bởi sự góp mặt của Erling Haaland và Darwin Nunez.

Theo đánh giá từ nhiều nhà cái danh tiếng, Haaland là cái tên có nhiều khả năng "soán ngôi" Salah, Son  Heung Min nhất. Bên cạnh thành tích ghi bàn ấn tượng trong màu áo Dortmund, chân sút người Na Uy hứa hẹn sẽ bùng nổ dữ dội nhờ sự hỗ trợ đắc lực từ những chân chuyền đẳng cấp của Man City như Bernardo Silva, Kevin De Bruyne hay Jack Grealish.

Ngay khi Man City chiêu mộ Haaland, Liverpool cũng có lời đáp trả đầy sức nặng bằng quyết định chi ra 85 triệu bảng chiêu mộ Darwin Nunez từ Benfica. Chân sút người Uruguay phần nào chứng tỏ khả năng bằng cú poker (ghi 4 bàn/trận) vào lưới RB Leipzig, hay pha lập công quyết định giúp Liverpool đánh bại Man City 3-1 để giành siêu cúp Anh cách đây chưa lâu. 

Không quá lời nếu nói, phong độ của Haaland, Nunez ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh giữa Man City và Liverpool.

Chỉ ghi 17 bàn ở Ngoại hạng Anh 2021/22, tuy nhiên Harry Kane luôn là cái tên được đánh giá cao trong các cuộc đua Vua phá lưới. Bước sang mùa giải đầu tiên HLV Antonio Conte dẫn dắt Tottenham từ đầu (mùa trước nắm quyền vào cuối tháng 11), tiền đạo người Anh càng hy vọng lấy lại bản năng "sát thủ".

Dấu hỏi Ronaldo

Tương lai của Crstiano Ronaldo ở MU đang là dấu hỏi. Sau khi công khai mong muốn rời "Quỷ đỏ", siêu sao người Bồ Đào Nha đã liên hệ với hàng loạt đội bóng lớn nhưng chưa tìm được bến đỗ mới, qua đó bất đắc dĩ phải trở lại đội bóng. Hôm 31/7, anh cũng thi đấu trong trận giao hữu cuối cùng của tour du đấu hè gặp Rayo Vallecano (MU bị cầm hòa 1-1).

Trường hợp tiếp tục gắn bó với MU và Ngoại hạng Anh, Ronaldo sẽ trở thành ứng viên nặng kí tiếp theo cho cuộc đua "Vua phá lưới". Nên nhớ, CR7 vừa trải qua mùa giải 2021/22 phi thường khi đóng góp 18 pha lập công, chỉ kém Salah và Son Heung Min.

Khai cuộc Ngoại hạng Anh: Son Heung Min - Salah đua Vua phá lưới với Haaland, dấu hỏi Ronaldo - 2

Ronaldo đối diện quá nhiều trở ngại trong hành trình chinh phục danh hiệu "Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2022/23"

Tất nhiên giới chuyên môn vẫn nghi ngờ khả năng Ronaldo tái lập phong độ mùa trước. Thời điểm CR7 không góp mặt, HLV Erik Ten Hag dường như đã tìm ra "công thức chiến thắng" mới dựa trên bộ ba Marcus Rashford - Anthony Martial - Jadon Sancho. Chấp nhận ở lại đồng nghĩa, CR7 cần sẵn sàng đối diện viễn cảnh ngồi dự bị, từ đó ảnh hưởng tới tâm lí lẫn thành tích cá nhân. 

Chờ bất ngờ từ "làn gió mới"

Không đình đám như thương vụ Haaland tới Man City hay Nunez tới Liverpool, nhưng sự kiện Gabriel Jesus gia nhập Arsenal cũng nhận kỳ vọng. Sau giai đoạn sắm vai "kép phụ" ở Man City, Jesus hứa hẹn có nhiều đất diễn hơn ở Arsenal, điều đó phần nào được tiền đạo người Brazil chứng minh bằng phong độ ấn tượng ở giai đoạn tiền mùa giải (đóng góp 4 bàn, 2 kiến tạo).

Khai cuộc Ngoại hạng Anh: Son Heung Min - Salah đua Vua phá lưới với Haaland, dấu hỏi Ronaldo - 3

Julian Alvarez, Gabriel Jesus, Richarlison có thể chen chân vào cuộc đua "Vua phá lưới"?

Tương tự là Julian Alvarez (Man City) hay Richarlison (Tottenham). Với phong độ "hủy diệt" trong màu áo River Plate, Julian Alvarez sẽ trở thành đối trọng đáng gờm của Haaland trên hàng công Man City. Trong khi đó, Richarlison có sự trợ giúp đắc lực từ Harry Kane và Son Heung Min ở Tottenham.

Với Diogo Jota và Luis Diaz, bộ đôi này tự tin thế chỗ Mane sắm vai trụ cột nơi hàng công Liverpool. Bước sang tuổi 35, Jamie Vardy tiếp tục trở thành chỗ dựa cho Leicester City và tái lập kỳ tích giành "Vua phá lưới Ngoại hạng Anh" như mùa 2019/20. 

Bên cạnh đó, giới truyền thông còn đặt niềm tin vào Aleksandar Mitrovic, chân sút thuộc biên chế Fulham. Mùa trước, Mitrovic ghi 43 bàn, phá kỷ lục một mùa trong lịch sử giải hạng Nhất Anh.

Tỷ lệ cược cho những ứng viên Vua phá lưới Ngoại hạng Anh 2022/23:

Erling Haaland (Man City): 3/1 (đặt 1 ăn 3).

Mohamed Salah (Liverpool): 9/2

Harry Kane (Tottenham): 6/1

Son Heung Min (Tottenham), Darwin Nunez (Liverpool): 12/1

Cristiano Ronaldo (MU): 14/1

Gabriel Jesus (Arsenal): 16/1

Julian Alvarez (Man City), Diogo Jota (Liverpool): 25/1 

Luis Diaz (Liverpool), Jamie Vardy (Leicester City): 33/1

Raheem Sterling (Chelsea): 33/1 

Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dominic Calvert-Lewin (Everton), Kai Havertz (Chelsea), Kevin de Bruyne (Man City): 40/1

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đỗ Anh

CLIP HOT