Kane, Crystal Palace dứt cơn hạn danh hiệu: Điềm báo Tottenham hạ MU?
Năm 2025 dường như là năm rất nhiều cơn hạn danh hiệu đã chấm dứt ở cấp độ CLB lẫn cá nhân cầu thủ.
Những cơn hạn chấm dứt đồng loạt
Với chiến thắng lịch sử trước Man City tại Wembley trong trận chung kết FA Cup, Crystal Palace đã chấm dứt cơn hạn danh hiệu của họ kéo dài tận 119 năm. Đó là một trong những chuỗi không danh hiệu dài nhất trong lịch sử bóng đá thế giới, nên đây chắc chắn là cột mốc vĩ đại nhất trong lịch sử tồn tại của CLB này.
Crystal Palace đăng quang FA Cup, danh hiệu lớn nhất trong lịch sử CLB
Và đó chỉ là một trong những chuỗi khô hạn danh hiệu đã kết thúc trong năm nay. Cách đây 2 tháng, Newcastle đã chiến thắng Liverpool để vô địch League Cup, kết thúc 70 năm họ đã trải qua quá nhiều lần hụt giành danh hiệu. Newcastle là một trong những đội giàu truyền thống nhất Anh Quốc, nhưng sau FA Cup năm 1955 họ không có cúp nào (không tính Cúp hội chợ năm 1969).
Ngay trước khi Palace dứt chuỗi 119 năm, Bologna đã rinh về nhà danh hiệu Coppa Italia để kết thúc 51 năm không có gì đưa vào phòng truyền thống. Bologna không phải một đội bóng tầm thường, họ là thế lực hàng đầu nước Ý trong thập niên 1930 và vẫn vô địch Serie A vào năm 1964, nhưng sau 2 lần vô địch Coppa Italia thập niên 1970 là những năm tháng lên/xuống hạng liên miên.
Ở Hà Lan cũng có Go Ahead Eagles vừa vô địch Cúp quốc gia, sau khi họ đánh bại AZ Alkmaar ở chung kết. Đội bóng này từng là nhà vô địch bóng đá Hà Lan những năm 1930 trở về trước, nhưng kể từ đó là 92 năm đằng đẵng không cúp, trong đó có 1 lần về nhì ở Cúp quốc gia năm 1965.
Newcastle, Bologna và cá nhân Harry Kane đều đã hết cảnh không cúp
Ngay cả với cá nhân, Harry Kane cuối cùng cũng đã có danh hiệu sau rất nhiều năm mang tiếng là danh thủ không cúp. Anh cùng người bạn Eric Dier vô địch Bundesliga cùng với Bayern Munich, và Kane giành danh hiệu Vua phá lưới với 26 bàn. Có thể nói Kane đã cởi bỏ được một nỗi ám ảnh lớn trong sự nghiệp, còn Dier sẽ rời CLB với một tấm huy chương để khoe với con cháu sau này.
PSG & Tottenham hiện thực hóa giấc mơ?
Mùa giải vẫn chưa hết và có những danh hiệu đang chờ về tay những đội bóng đã chờ nó rất lâu.
1) Tottenham: Danh hiệu gần nhất của Tottenham là League Cup năm 2008, và từ đó tới nay họ đã thua 4 trận chung kết cùng 2 lần tranh chấp danh hiệu Premier League không thành. Giờ đây, Spurs có cơ hội chấm dứt chuỗi khô hạn danh hiệu khi gặp MU ở chung kết Europa League (2h, 22/5), và điềm lành cho họ là HLV Ange Postecoglou luôn luôn có cúp ở mùa thứ 2 ông dẫn dắt các CLB trước đây.
Tottenham và lần cuối có danh hiệu, khi những Robbie Keane, Ledley King & Berbatov vẫn còn ở CLB
2) Stuttgart hoặc Bielefeld: Stuttgart lần cuối có một chức vô địch chính là danh hiệu Bundesliga năm 2006/07 khi họ còn những Mario Gomez & Sami Khedira. Từ đó tới nay là 1 lần Á quân nước Đức, 1 lần Á quân cúp quốc gia Đức, nhưng họ có thể dứt chuỗi không cúp ở trận chung kết Cúp quốc gia (1h, 25/5).
Đối thủ của họ, Arminia Bielefeld, thậm chí còn đang đá ở giải hạng 3, và mọi danh hiệu họ sở hữu đều là các chức vô địch ở hạng dưới hoặc các giải địa phương. Bielefeld chưa từng vô địch nước Đức hay Cúp quốc gia, nên nếu vô địch họ sẽ sở hữu danh hiệu lớn nhất trong lịch sử tồn tại.
3) Paris Saint-Germain: Đội bóng thủ đô nước Pháp không thiếu cúp, nhưng điều họ thèm nhất chưa đến. Dù vậy họ chỉ còn cách chiến thắng trước Inter Milan ở chung kết Champions League (2h, 1/6) để rước cúp “tai to” về nhà sau rất nhiều lần lỡ hẹn.