Chung kết Cup C1: Inter Milan & thói quen kỳ lạ, PSG xóa mác “bóng đá nông dân”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

PSG và Inter Milan đều đã thành công trong mùa bóng này, dù chưa biết ai sẽ tiến đến vinh quang tột đỉnh khi họ gặp nhau ở trận chung kết Champions League (2h, 1/6). Đấy là thành công từ việc xây dựng đội bóng theo con đường riêng của các HLV Luis Enrique và Simone Inzaghi.

Thói quen kỳ lạ của Inter Milan, phòng thủ cả khi đang tấn công

Khi được yêu cầu định nghĩa cách chơi của Inter, hậu vệ Benjamin Pavard nói trên tờ L’Equipe: “Đấy là một lối chơi hybrid”. Đại khái, Pavard đề cao sự linh động, biến hóa. Các tiền vệ Inter có thể trở thành hậu vệ khi cần thiết. Hậu vệ như Pavard thì đá trung vệ, hoặc hậu vệ biên đều được.

Inter có thể pressing thật cao hoặc phòng thủ thật thấp, chứ không có kiểu cố định nào. Mọi cầu thủ đều được tự do phát huy tính sáng tạo. Duy có một điều thuộc về nguyên tắc, không được vi phạm: một cầu thủ bỏ vị trí để lên tấn công thì dứt khoát phải có cầu thủ khác bọc lót.

Chung kết Cup C1: Inter Milan & thói quen kỳ lạ, PSG xóa mác “bóng đá nông dân” - 1

Inter Milan vào chung kết với bản sắc riêng

Nói rằng Inter luôn thủ kỹ ngay cả khi đang tấn công là vì vậy. Vì bản chất Inter – từ bao đời nay – luôn là đội chơi thiên về phòng thủ. Họ say mê phòng thủ, mặc kệ thế giới xung quanh xem và dè bỉu, rằng họ đang chịu đựng. Inter luôn bình thản, chủ động đối phó, chứ không run rẩy trước những hàng công mạnh mẽ. Alessandro Bastoni là một trụ cột vững chắc, với phẩm chất thủ lĩnh kiêm đạo diễn. Yann Sommer tuyệt vời trong khung thành.

Xem cách chơi bóng của Bastoni hoặc Sommer, khán giả có thể cảm nhận rõ ràng về sở trường phòng ngự của Inter. Họ rất kiệm lời, hầu như không lớn tiếng chỉ huy đồng đội, như điều thường thấy nơi các thủ lĩnh phòng ngự. Mọi thành viên đều chỉ lạnh lùng, tập trung chơi bóng. Cảm nhận phòng thủ chỉ là công việc căn bản mà các cầu thủ Inter đều đã quá quen, luôn thực hiện dễ dàng, cứ như chơi bóng nghĩa là chơi phòng ngự vậy.

Bức tường phòng ngự của Inter chỉ bị xuyên phá đúng 1 lần trong suốt giai đoạn “league” ở Champions League mùa này (thủng lưới 1 bàn trong 8 trận). Đấy mới thật sự là giai đoạn “chuẩn” để nhận diện lối chơi cơ bản của các đội (vào vòng knock-out thì chủ yếu là câu chuyện tình thế, mỗi trận mỗi khác).

Trước khi bóng lăn trong trận chung kết, Inter đá 14 trận và chỉ bị đối phương dẫn điểm trong tổng cộng 16 phút (kể cả thời gian đá bù). Đây có lẽ là số liệu quan trọng nhất nói lên sự chắc chắn trong cách chơi của Inter, cũng là chi tiết nói lên bản chất đội bóng: Inter ra sân trước tiên là để không thua. Bất cứ đối thủ hùng mạnh nào cũng phải tôn trọng sức mạnh này, nơi đội bóng do Simone Inzaghi dẫn dắt.

PSG thật sự “là một đội bóng”

Nếu cần tìm ra một đội thay đổi nhiều nhất trong làng bóng đỉnh cao khoảng vài năm nay, thì đấy chắc chắn là PSG.

Cách đây không lâu, đấy là CLB giàu nhất thế giới. Và đại diện của Paris hoa lệ dứt khoát phải sở hữu một bộ sưu tập siêu sao lộng lẫy. Neymar, Kylian Mbappe, Lionel Messi đều đã khoác áo đội này. Ngay cả giám đốc Leonardo, dù không chơi bóng, cũng luôn phảng phất giá trị “ngôi sao”. Chủ tịch Nasser Al-Khelaifi có đường dây điện thoại riêng để gọi thẳng vào phòng thay đồ, trực tiếp truyền đạt các yêu cầu rặt tính chuyên môn. Có hẳn một thứ “văn hóa ngôi sao” nơi đội bóng gồm toàn những cây đa cây đề này.

Chung kết Cup C1: Inter Milan & thói quen kỳ lạ, PSG xóa mác “bóng đá nông dân” - 2

PSG thăng hoa nhờ lối chơi tập thể

Giờ đã khác hẳn. PSG vẫn rất giàu có. Nhưng chiến lược rải tiền mua sắm ngôi sao giờ không còn nữa. Paris SG chủ trương đầu tư vào lực lượng trẻ, và HLV Luis Enrique đã xây dựng thành công lối chơi tập thể nơi đội bóng gần như không có ngôi sao trong tay mình. Hỏi về PSG mùa này, từ HLV, cầu thủ đến người hâm mộ đều tỏ ra tự hào với câu trả lời xuyên suốt: “Bây giờ, chúng tôi thật sự là một đội bóng”.

Người ta thường khen Ousmane Dembele, đến mức độ xem anh là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu “Quả Bóng Vàng” mùa này. Dembele hay thật. Nhưng đấy chủ yếu là một bước tiến vượt bậc so với những gì người ta từng biết về Dembele trước đó. Chứ Dembele vốn dĩ không phải là một ngôi sao, kiểu Mbappe.

Và PSG không bao giờ phụ thuộc vào mỗi Dembele. Đóng góp của Vitinha ở hàng tiền vệ còn quan trọng hơn. Khvicha Kvaratskhelia, Desire Doue, Gianluigi Donnarumma... đều tỏ ra xuất sắc trong mùa bóng này.

Khác biệt đáng kể trong cách chơi so với Inter là PSG không linh động bằng. Willian Pacho và Marquinhos hiếm khi bước ra khỏi hàng hậu vệ. Khu vực giữa sân được quyết định rất nhiều bởi tần suất và phạm vi hoạt động của Vitinha.

Tính chiến thuật của PSG rõ ràng hơn Inter. Và tất nhiên, Paris SG có chủ trương tấn công cao hơn, là đội ra sân để hướng tới chiến thắng. Ở giải Ligue 1 vốn không có nhiều đối thủ ngang tầm, PSG cứ phải “đá để thắng” qua từng vòng đấu.

Họ đại diện cho trường phái nào?

Bất kể kết quả của trận chung kết Champions League là như thế nào, vẫn phải khẳng định cả PSG lẫn Inter đều đã thành công, tính đến thời điểm này.

Ứng cử viên vô địch nặng ký nhất giải hồi đầu mùa bóng là Manchester City, Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Bayern Munich, Arsenal. Có nghĩa, cả PSG lẫn Inter bất quá chỉ được liệt vào hàng ngũ “anh hào hạng hai”. Bây giờ, họ đã vượt qua tất cả để vào chung kết bằng chính thực lực và con đường riêng của mình, chứ không có đội nào thắng nhờ may mắn. Champions League mùa này trở nên “mát rượi” nhờ hai làn gió mới tuyệt vời.

Chung kết Cup C1: Inter Milan & thói quen kỳ lạ, PSG xóa mác “bóng đá nông dân” - 3

2 đội bóng mạnh nhất châu Âu với những bản sắc riêng biệt

Điểm chung giữa PSG và Inter: họ bị giới bình luận (nhất là bóng đá Anh) khinh thường, với cụm từ “bóng đá của nông dân”. Bản thân PSG và Inter nói riêng, cũng như các giải Ligue 1, Serie A nói chung đều không được đánh giá cao như Premier League hoặc La Liga.

Nguyên nhân dẫn tới khác biệt này là vấn đề tài chính (Premier League quá giàu) và nền tảng kỹ thuật (La Liga quá siêu việt). Bây giờ, PSG lần lượt chinh phục cả 4 đại diện hùng mạnh của Premier League là Manchester City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal, trong khi Inter lần lượt loại Bayern Munich và Barcelona.

Trường phái của PSG là trường phái xem trọng sức mạnh tập thể, lối chơi toàn đội hơn giá trị ngôi sao. Còn trường phái của Inter là trường phái phòng ngự, luôn lấy phòng ngự làm nền tảng cho mọi việc. Cách xây dựng đội bóng của các HLV Enrique và Inzaghi đều có nét riêng rất cao, nói lên quan điểm bóng đá của họ, và họ đều đã gặt hái thành công một cách ấn tượng.

Ở một mức độ nào đó, Barcelona hoặc Liverpool cũng là những đội thành công trong mùa bóng này, dù không vào được chung kết Champions League. Đấy đều là các đội hướng đến lối chơi tập thể, không quá xem trọng giá trị ngôi sao, rất tương đồng với Paris SG. Xem ra, chỉ có Inter là riêng biệt nhất. Trong thời buổi này, vẫn còn chỗ đứng cho lối chơi thiên về phòng ngự trong làng bóng đỉnh cao, âu cũng là điều thú vị.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kinh Thi

CLIP HOT

Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam
Đờn ca tài tử: 'Tri kỷ' của người phương Nam

Dù cho dòng chảy thời gian có trôi nhanh đến đâu, nhịp sống hiện đại có hối hả thế nào, đờn ca tài tử vẫn luôn giữ cho mình một khoảng trời riêng, một vị trí đặc biệt trong lòng người Nam Bộ.