Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ tiết lộ lý do rời ghế HLV trưởng, Bích Tuyền mất vé chung kết

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Kim Huệ tiết lộ lý do thôi chức HLV trưởng Vietinbank. Đội Bích Tuyền thua ngược, mất vé vào chung kết Cúp Hoa Lư Bình Điền 2023.

Kim Huệ tiết lộ lý do thôi chức HLV trưởng Vietinbank

Theo chia sẻ của Phạm Thị Kim Huệ, việc nữ HLV cao 1m82 thôi giữ chức HLV trưởng của Vietinbank xuất phát từ lý do cá nhân và học tập. Cụ thể, nữ phụ công lừng danh 1 thời của bóng chuyền Việt Nam cho biết cô đang học thạc sĩ và không muốn việc cá nhân của mình làm ảnh hưởng đến tập thể.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ tiết lộ lý do rời ghế HLV trưởng, Bích Tuyền mất vé chung kết - 1

Kim Huệ tiết lộ lý do thôi chức HLV trưởng Ngân hàng Công Thương (Vietinbank)

Bên cạnh đó, Kim Huệ cho rằng việc lui về làm HLV phó sẽ giúp cô gần gũi và quan tâm nhiều hơn đến đời sống của các học trò. HLV Kim Huệ đánh giá rất cao vào khả năng dẫn dắt của người thay thế mình là ông Nguyễn Duy Quang và cho rằng nam HLV này sẽ có những quyết định quyết đoán hơn cho đội bóng trong chỉ đạo.

Việc HLV Kim Huệ thôi giữ chức HLV trưởng Vietinbank cách đây ít ngày, kèm với HLV Lương Nguyễn Ngọc Hiền từ giã vị trí “thuyền trưởng” VTV Bình Điền Long An ngay đầu năm 2023 vì lý do sức khỏe, khiến giải vô địch quốc gia 2023 tới đây sẽ sạch bóng các “nữ tướng”.

Đội Bích Tuyền thua ngược, mất vé vào chung kết

Tại trận bán kết 1 Cúp Hoa Lư Bình Điền 2023 vào chiều ngày 14/2 mới đây, chủ nhà Ninh Bình LienVietPostBank đã để thua ngược trước Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Tia Sáng. Trước trận đấu, Ninh Bình gặp bất lợi khi libero Thanh Diệu bất ngờ gặp chấn thương, phụ công Yến Nhi phải “đóng thế” vào vị trí này.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ tiết lộ lý do rời ghế HLV trưởng, Bích Tuyền mất vé chung kết - 2

Bích Tuyền không đủ sức giúp Ninh Bình LienVietPostBank vào chung kết

Ninh Bình nhập cuộc tưng bừng bằng những cú “nã đại bác” của Bích Tuyền. Nhờ vào những đường chuyền giàu tính đột phá của chuyền hai Tichaya Boonlet, HCĐG Tia Sáng dần cân bằng điểm số. Trong thế trận giằng co, Bích Tuyền tỏa sáng với 2 cú dứt điểm uy lực giúp Ninh Bình thắng 27-25 để vươn lên dẫn trước.

Tuy nhiên sang set 2, sự vắng mặt của libero chủ chốt bắt đầu khiến Ninh Bình gặp khó với các pha phòng thủ không tốt. Tận dụng cơ hội, các tay đập của HCĐG Tia Sáng ghi điểm liên tục để thắng 25-19, cân bằng tỉ số 1-1.

Nỗ lực của đội chủ nhà, đặc biệt là Bích Tuyền giúp Ninh Bình tạo ra thế trận giằng co trong set 3. Tuy nhiên với hàng tấn công hiệu quả hơn, HCĐG Tia Sáng vẫn thắng 25-22, vươn lên dẫn ngược lại 2-1.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ tiết lộ lý do rời ghế HLV trưởng, Bích Tuyền mất vé chung kết - 3

Hóa chất Đức Giang Tia Sáng giành vé đi tiếp xứng đáng

Trong khi hàng công của đội khách càng chơi càng thanh thoát thì các VĐV của Ninh Bình dường như gặp vấn đề về tâm lý. HCĐG Tia Sáng thắng tiếp 25-18 trong set 4, qua đó ngược dòng thắng 3-1 sau 4 set đấu để giành vé vào chung kết. Đối thủ của HCĐG Tia Sáng sẽ là đội giành chiến thắng trong trận bán kết 2 giữa Bộ Tư lệnh Thông tin và VTV Bình Điền Long An vào chiều ngày 15/2.

Cũng trong chiều ngày 14/2, Hà Phú Thanh Hóa đánh bại Geleximco Thái Bình với tỉ số 3-2 sau 5 set lần lượt với các tỉ số 22-25, 25-21, 25-21, 18-25 và 15-13 để giành hạng 5 chung cuộc. Đây là trận đấu mà Thái Bình đã cất hầu như toàn bộ chủ lực, tạo cơ hội để các VĐV trẻ được cọ xát.

Chốt lịch thi đấu môn bóng chuyền tại SEA Games 32

Theo công bố mới đây của chủ nhà SEA Games 32 Campuchia, bộ môn bóng chuyền trong nhà sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 3/5 và kết thúc vào ngày 16/5. Với việc diễn ra xuyên suốt trong 13 ngày, bóng chuyền trong nhà là bộ môn có thời gian thi đấu dài thứ 2 tại SEA Games 32 chỉ sau bóng đá (15 ngày).

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ tiết lộ lý do rời ghế HLV trưởng, Bích Tuyền mất vé chung kết - 4

Môn bóng chuyền nữ có thời gian thi đấu dài chỉ kém bóng đá tại SEA Games 32

Tại SEA Games 32 tới đây, bóng chuyền nữ nhiều khả năng sẽ lập kỷ lục về số đội tham dự trong lịch sử khi hiện tại không chỉ có Việt Nam và Thái Lan mà rất nhiều quốc gia khác như Singapore, Myanmar, Malaysia, Philippines hay chính chủ nhà Campuchia cũng đang tích cực tập luyện để tranh tài.

Ngoại binh của Geleximco Thái Bình ghi điểm đáng nể

Ở trận siêu kinh điển giữa Superme Chonburi và Diamond Food, hai đội bóng sở hữu dàn tuyển thủ Thái Lan trong khuôn khổ V-League 2023 (giải vô địch quốc gia Thái Lan) diễn ra mới đây, Diamond Food đã thắng sát nút với tỉ số 3-2.

Hoa khôi bóng chuyền Kim Huệ tiết lộ lý do rời ghế HLV trưởng, Bích Tuyền mất vé chung kết - 5

Sasipaporn Janthawisut thể hiện khả năng ghi điểm đáng nể

Đáng chú ý, chủ công Sasipaporn Janthawisut đã có đóng góp quan trọng cho Diamond Food khi ghi tổng cộng đến 22 điểm, nhiều nhất trận, vượt qua cả huyền thoại bóng chuyền Thái Lan Pleumjit Thinkaow (20 điểm).

Sasipaporn chính là tân binh Geleximco Thái Bình sẽ mang về thi đấu tại vòng 1 quốc gia 2023 tới đây. Chủ công sinh năm 1997 sở hữu chiều cao 1m75, sức bật 2m83, tầm chắn 2m73 cùng những cú dứt điểm cực kỳ đáng nể về cả tốc độ lẫn sức mạnh. Với phong độ ấn tượng đang thể hiện tại Diamond Food, Sasipaporn được kỳ vọng sẽ giúp đoàn quân HLV Trần Văn Giáp bảo vệ thành công chức vô địch quốc gia.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lê Phong

CLIP HOT