HLV Jurgen Klopp nhìn người đỉnh cao ở Liverpool với 48 “hàng thải”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong số 48 cầu thủ chia tay Liverpool dưới thời Jurgen Klopp, không một cầu thủ nào thành công vẹn toàn như khi ở cùng HLV người Đức.

Jurgen Klopp được biết đến là một trong những HLV xuất sắc nhất thời điểm hiện tại. Ông thầy người Đức đã đưa Liverpool trở lại vị thế ông lớn của châu Âu khi giành được cả chức vô địch Champions League lẫn Ngoại hạng Anh. Để có được thành công ấy, Jurgen Klopp đã xây dựng nên một đội hình tuyệt hảo.

HLV Jurgen Klopp nhìn người đỉnh cao ở Liverpool với 48 “hàng thải” - 1

Coutinho và Sturridge đánh mất bản thân sau khi rời vòng tay của Jurgen Klopp

Không chỉ đem về những ngôi sao đỉnh cao như Mo Salah, Van Dijk, chiến lược gia người Đức còn biết đẩy đi những “hàng thải”. Theo tờ The Sun thống kê, Liverpool đã bán tổng cộng 48 cầu thủ dưới thời Jurgen Klopp và kỳ lạ thay, tất cả đều thi đấu không thành công sau khi rời Anfield.

Nổi bật nhất chắc chắn là hai cái tên Philippe Coutinho và Daniel Sturridge. Cả hai cầu thủ này đều thi đấu tốt dưới thời Jurgen Klopp. Tiền vệ người Brazil thậm chí còn được Barcelona mua về với giá 120 triệu bảng. Tuy nhiên, kể từ đó tới nay tiền vệ này vật vờ giữa Barca và những đội bóng được cho mượn và chưa tìm lại được khoảnh khắc năm nào.

Số phận của Sturridge thậm chí còn thê thảm hơn khi lang bạt khắp nơi và thậm chí có thời điểm thất nghiệp dù mới 32 tuổi. Hiện tại, cầu thủ này “trôi” tới Australia và thi đấu trong màu áo Perth Glory FC.

HLV Jurgen Klopp nhìn người đỉnh cao ở Liverpool với 48 “hàng thải” - 2

Benteke vẫn thi đấu tại Ngoại hạng Anh nhưng không còn nguy hiểm như trước

Hai cái tên khác từng thi đấu trên hàng công của Liverpool cũng có số phận tương tự là Christian Benteke và Mario Balottelli. Tiền đạo người Ý đang chơi cho CLB ít tên tuổi tại Thổ Nhĩ Kỳ là Adana Demirspor trong khi Benteke vẫn chơi ở Ngoại hạng Anh cho Crystal Palace nhưng không “bá đạo” như xưa.

Bournemouth có lẽ là “nạn nhân” khốn khổ nhất của Jurgen Klopp. Đội bóng này mua về “Sterling mới” Jordan Ibe với giá 15 triệu bảng, ngôi sao mới của ĐT Anh, Dominic Solanke với giá 19 triệu bảng nhưng những gì họ nhận lại được là… rớt hạng khỏi Ngoại hạng Anh ở mùa giải 2019/20.

Trong số những “hàng thải” kể trên, có lẽ Georginio Wijnaldum là người có tương lai sáng sủa nhất. Tiền vệ người Hà Lan đang thi đấu cho PSG và gần như sẽ có thêm một chức vô địch trong sự nghiệp. Tuy nhiên, cầu thủ này chỉ sắm vai dự bị tại đội bóng thành Paris chứ không thường xuyên được đá chính như ở Liverpool do khởi đầu mùa giải khá tệ.

Trong khi đó, một số cầu thủ vẫn tỏa sáng thường xuyên như Danny Ings hay Xherdan Shaqiri lại khó tìm được danh hiệu nào bởi những đội bóng họ đang thi đấu không có nhiều khả năng cạnh tranh. Có vẻ như rời xa Jurgen Klopp sẽ là “bão tố”.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT