Đại gia nào có "dải ngân hà" sáng giá nhất V-League 2023 sắp khởi tranh?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

V-League 2023 hứa hẹn hấp dẫn khi các CLB có những sự đầu tư cực lớn trước thềm mùa giải mới.

Giải bóng đá vô địch quốc gia (Night Golf V-League 2023) đang gần hơn bao giờ hết khi vòng 1 của giải đấu sẽ bắt đầu vào chiều ngày 3/2. Đây hứa hẹn là một mùa giải cạnh tranh đáng chú ý khi nhiều đội bóng có những sự đầu tư đáng chú ý. Ấn tượng nhất có lẽ phải kể tới CLB Công an Hà Nội (CAHN), tân binh của giải đấu.

Đại gia nào có "dải ngân hà" sáng giá nhất V-League 2023 sắp khởi tranh? - 1

Văn Hậu và Văn Đức là hai tân binh cực kỳ chất lượng của CAHN

Đội bóng này đã thực hiện màn “thay da đổi thịt” gần như hoàn toàn để chuẩn bị cho hạng đấu cao nhất của Việt Nam. Họ liên tục chiêu mộ thành công những ngôi sao sáng của bóng đá Việt thời điểm hiện tại. Nói không ngoa, CAHN đang có một “dải ngân hà” thực thụ.

Các đội bóng khác tại V-League thường chỉ có 1-2 trụ cột tại ĐTQG (trừ Hà Nội FC, và HAGL thời còn nhiều ngôi sao tên tuổi), còn CAHN có ít nhất là 4 cái tên thường xuyên xuất hiện trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam trong những năm qua. Đó là Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Phan Văn Đức, Vũ Văn Thanh.

Trong khi đó, thủ môn Bùi Tiến Dũng, các cầu thủ Huỳnh Tấn Sinh, Lê Văn Đô hay Nguyễn Trọng Long cũng từng tỏa sáng trong màu áo U23 Việt Nam.

Ngoài ra, Tô Văn Vũ, Sầm Ngọc Đức, Nguyễn Xuân Nam đều là những cựu binh đã chứng tỏ được tài năng tại V-League. Về 3 suất cầu thủ nước ngoài, hai tiền đạo của CAHN gây chú ý với chiều cao ấn tượng, gồm Petrovic Todor (cao 1m90) và Tsoumou Fred (cao 1m89). Trong khi đó, tiền vệ Jesus Silva hứa hẹn đem lại sự mềm mại cho tuyến giữa khi mang quốc tịch Brazil.

Đại gia nào có "dải ngân hà" sáng giá nhất V-League 2023 sắp khởi tranh? - 2

Hà Nội FC vẫn sở hữu một dàn sao nội chất lượng

Để so sánh về mặt lực lượng lúc này, Hà Nội FC có lẽ là đội bóng ngang ngửa nhất so với CAHN. Mặc dù để Văn Hậu ra đi nhưng đội bóng của bầu Hiển vẫn còn Văn Quyết, Tuấn Hải, Duy Mạnh, Thành Chung, Hùng Dũng, Việt Anh. Đây đều là những trụ cột của ĐT Việt Nam thời điểm hiện tại.

Trong khi đó, Lucao là ngoại binh duy nhất được Hà Nội FC giữ lại. Hai tân binh ngoại quốc của đội bóng nhà bầu Hiển là tiền vệ trung tâm Jean và tiền đạo William Henrique, đều tới từ Brazil. 

Ngoài ra, Nam Định FC cũng sắm sửa rầm rộ trong thời gian qua. Họ đưa về sân Thiên Trường nhiều cái tên chất lượng như Văn Khánh (SLNA), Khắc Ngọc, Nguyên Mạnh (Viettel), Thanh Hào, Hendrio (Bình Định), Đức Huy (Hà Nội FC), Hồng Duy, Hữu Tuấn (HAGL), Hoàng Thịnh (TP.HCM), Trọng Đại (Hà Tĩnh). Đây hứa hện là một thế lực mới của V-League 2023.

Tất nhiên, để trở thành đội đăng quang ở cuối mùa giải cần nhiều yếu tố như lịch thi đấu, HLV và cả may mắn nữa nhưng rõ ràng, việc chuẩn bị kỹ lực lượng là khâu cực kỳ quan trọng khi bước vào mùa giải mới. 

Theo chuyên trang chuyển nhượng uy tín Transfermarkt, tổng giá trị chuyển nhượng V-League 2023 là 37,06 triệu euro. Trong 14 CLB dự giải, Hà Nội FC sở hữu đội hình giá trị nhất với tổng giá trị chuyển nhượng 4,19 triệu euro, trong đó ngoại binh William Henrique đắt giá nhất với 350.000 euro.

Xếp thứ nhì V-League 2023 là Viettel FC, với tổng giá trị đội hình 3,7 triệu euro. Đương kim Quả bóng vàng Việt Nam, Nguyễn Hoàng Đức có giá trị chuyển nhượng cao nhất CLB, đồng thời cao nhất V-League 2023: 400.000 euro. Đứng thứ ba là tân binh Công an Hà Nội, với tổng giá trị đội hình 3,53 triệu euro.

Đại gia nào có "dải ngân hà" sáng giá nhất V-League 2023 sắp khởi tranh? - 3

Xếp hạng giá trị đội hình của 14 CLB V-League 2023, theo Transfermarkt

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT