Đại chiến MU - Liverpool bất an, nguy cơ fan cuồng lại ủ mưu “phá đám”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ban lãnh đạo MU đang lo lắng vì khả năng bạo động trước trận đấu với Liverpool sẽ xảy ra giống như ở mùa trước.

Mùa trước, MU đã khốn khổ vì những fan cuồng vượt rào vào phá sân vận động Old Trafford ngay trước trận đấu với Liverpool khiến ban tổ chức buộc phải hủy lịch dự kiến ban đầu. Năm nay, “Quỷ đỏ” tiếp tục đứng trước nguy cơ sự việc này tái diễn.

Đại chiến MU - Liverpool bất an, nguy cơ fan cuồng lại ủ mưu “phá đám” - 1

Các cổ động viên MU đã tấn công cảnh sát và phá sân Old Trafford ở mùa trước

Theo tờ Mirror đăng tải, MU đang rất lo ngại về khả năng xảy ra sự cố bạo động sân Old Trafford trước thềm trận đấu với Liverpool. Một số tài khoản của các fan cuồng MU trên mạng xã hội đã nhắc về “hiệp thứ hai” sau “thất bại nặng nề trong hiệp đầu tiên” (ngầm ý liên quan đến một vụ bạo động nữa, sau lần đầu tiên bị can thiệp). 

Cuộc biểu tình chống nhà Glazer diễn ra hồi tháng 5 ban đầu rất ôn hòa nhưng sau đó đã trở nên xấu đi. Những người hâm mộ đã đụng độ với cảnh sát phía bên ngoài sân và dùng chai lọ, gạch đá để tấn công. Sau đó, một số lượng lớn cổ động viên đã tràn vào sân Old Trafford phá hỏng một cánh cửa và lấy đi cả cột cờ phạt góc ở 4 góc sân như là “chiến lợi phẩm”.

Theo tờ Daily Star, các nhà chức trách bắt đầu liên hệ với Sở cảnh sát Greater Manchester để lên kế hoạch phòng chống một cuộc biểu tình quy mô lớn tiếp theo. Hiện tại, bầu không khí đang trở nên căng thẳng khi MU liên tiếp có kết quả không tốt tại Ngoại hạng Anh.

Đại chiến MU - Liverpool bất an, nguy cơ fan cuồng lại ủ mưu “phá đám” - 2

MU đang có thành tích không tốt thời gian gần đây

Họ vừa trải qua trận thua 2-4 trước Leicester City và trước đó là trận hòa trước Everton và trận thua Aston Villa. HLV Ole Gunnar Solskjaer đang là tâm điểm của sự chỉ trích nhất là khi Liverpool mới chiến thắng 5-0 đầy thuyết phục trước Watford.

So với mùa trước, các nhà chức trách có phần lạc quan hơn bởi thực tế, sự kích động của cổ động viên MU mùa trước còn tới từ việc những ông chủ của đội bóng đã đồng ý tham dự kế hoạch European Super League mà không hỏi ý kiến người hâm mộ.

Tuy nhiên, phong độ không tốt của MU thời điểm hiện tại vẫn có thể là "ngòi nổ" cho một cuộc biểu tình mới. MU còn có trận đấu với Atalanta vào giữa tuần tại Cúp C1 nên cảnh sát không loại trừ bất kỳ khả năng nào và đang chuẩn bị lực lượng cực lớn để chống bạo động.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngọc Lâm

CLIP HOT