CLB Sài Gòn bỏ giải, giải hạng Nhất Quốc gia chỉ còn 10 đội

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLB Sài Gòn vừa chính thức xác nhận rút lui khỏi các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam do “không đảm bảo điều kiện thi đấu”.

Chiều ngày 2/3, CLB bóng đá Sài Gòn đã chính thức gửi công văn đến Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) về việc đề nghị huỷ đăng ký tham dự các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia năm 2023 (gồm giải hạng Nhất Quốc gia và Cúp Quốc gia 2023).

CLB Sài Gòn bỏ giải, giải hạng Nhất Quốc gia chỉ còn 10 đội - 1

CLB Sài Gòn chính thức xin rút lui khỏi các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam

Trong công văn gửi đến VFF và VPF, Công ty cổ phần phát triển bóng đá Sài Gòn (đơn vị chủ quản của CLB Sài Gòn) nêu lý do dẫn đến quyết định kể trên: “Căn cứ vào tình hình thực tế của CLB Bóng đá Sài Gòn bao gồm cơ sở vật chất, sân bãi không đảm bảo thi đấu kèm theo công tác tổ chức chuyên môn của đội bóng chưa hoàn thiện.

Hiện tại, đơn vị đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng chưa có phương án nào tối ưu giải quyết các khó khăn trên, do đó CLB Bóng đá Sài Gòn xin phép không tham dự giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia kể từ năm 2023”.

Được biết, VPF và VFF đã nhận được công văn xin rút lui của CLB Sài Gòn. Với tình thế kể trên, nhiều khả năng VPF sẽ phải tổ chức bốc thăm và xếp lịch thi đấu cho giải hạng Nhất Quốc gia với chỉ 10 đội tham dự (dự kiến khởi tranh ngày 7/4) và Cúp Quốc gia 2023. Trước trường hợp của CLB Sài Gòn, CLB Cần Thơ cũng đã không thể tham dự giải hạng Nhất Quốc gia 2023 do không đủ kinh phí hoạt động.

Trở lại câu chuyện của CLB Sài Gòn, sau khi bị rớt xuống giải hạng Nhất, đội bóng Sài thành đã thanh lý hợp đồng với toàn bộ cầu thủ và thành viên ban huấn luyện. Dù vậy, CLB Sài Gòn không giải thể để bán suất chơi giải hạng Nhất Quốc gia cho CLB Lâm Đồng.

Thậm chí, do không kịp làm thủ tục chuyển giao để đổi tên thành CLB Lâm Đồng, CLB Sài Gòn đã đăng ký tham dự giải hạng Nhất Quốc gia 2023 trên sân vận động Đà Lạt. Tuy nhiên, đến đầu tháng 3 này, CLB Sài Gòn lại quyết định rút lui vì gặp nhiều vấn đề trong việc chuyển giao cho đơn vị chủ quản mới ở Lâm Đồng.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Anh Khoa

CLIP HOT