Chủ mới Chelsea táo bạo: Thanh lý 1 loạt SAO tấn công, đã chọn người thay Lukaku

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chelsea đã lên kế hoạch chuyển nhượng và chọn ra người thay thế Lukaku.

Từ sau khi Chelsea chuyển chủ mới sang nhóm đầu tư người Mỹ đứng đầu bởi tỷ phú Todd Boehly, dư luận đã rất tò mò rằng liệu những lãnh đạo mới của CLB có chịu chi để duy trì sức mạnh của “The Blues” như Roman Abramovich hay không. Cho đến lúc này Chelsea chưa mua bất cứ ai, trong khi đã cho Antonio Rudiger và Andreas Christensen ra đi dưới dạng tự do.

Chủ mới Chelsea táo bạo: Thanh lý 1 loạt SAO tấn công, đã chọn người thay Lukaku - 1

Tỷ phú Todd Boehly đã nắm quyền tại Chelsea một thời gian nhưng CLB chưa có động thái chuyển nhượng lớn

Mới đây tờ The Athletic đã tiết lộ về kế hoạch chuẩn bị lực lượng của Chelsea sắp tới, sau khi ban lãnh đạo đã họp bàn với HLV Thomas Tuchel. Đáng chú ý là một loạt cầu thủ tấn công sẽ bị cho ra đi, trong đó nổi bật nhất là Romelu Lukaku. Quan điểm của phía Chelsea là nếu Lukaku trở về Inter Milan dưới dạng cho mượn thì sẽ rất thiệt cho họ về mặt tài chính, nhưng giữ lại thì cũng không được.

Không chỉ Lukaku, hai cầu thủ tấn công khác là Christian Pulisic và Hakim Ziyech cũng sẽ được rao bán bởi Tuchel không coi Pulisic là cầu thủ đá chính, còn Ziyech không có mối quan hệ tốt với HLV người Đức và cũng không hợp với hệ thống của Chelsea. Ngoài ra Callum Hudson-Odoi cũng không được xem là đủ năng lực, nhưng thị trường không có nhiều đội quan tâm đến cầu thủ này.

Với những cầu thủ khác, Kai Havertz vẫn chắc chỗ dù anh sẽ phải nâng tầm phong độ hơn nữa. Timo Werner được nhiều đội ở Đức để ý nhưng vì lương tại Chelsea quá cao nên không ai kham được ngoại trừ Bayern Munich, đội đang ưu tiên mua Sadio Mane. Werner dù sao cũng được Tuchel coi là một lựa chọn chiến thuật có ích nên sẽ được giữ lại.

Chủ mới Chelsea táo bạo: Thanh lý 1 loạt SAO tấn công, đã chọn người thay Lukaku - 2

Armando Broja được cho là người có thể thay thế Lukaku

Để thay thế Lukaku, Chelsea vẫn chưa chắc chắn về việc có nên mua một chân sút thượng hạng thay thế hay tiếp tục tin vào Havertz. Nhưng họ có một lựa chọn khác đó là thử nghiệm Armando Broja, trung phong này vừa trở về từ Southampton sau thời gian cho mượn và nếu Tuchel cảm thấy ưng ý, Chelsea sẽ thôi không mua tiền đạo bổ sung.

Một tình tiết đáng nói nữa là Mason Mount lúc này chỉ còn 2 năm hợp đồng và ban lãnh đạo Chelsea cảm thấy báo động rằng một cầu thủ do CLB đào tạo nên lại có khả năng nhảy sang một ông lớn khác thay vì cam kết tương lai. Mount rõ ràng đang trì hoãn chuyện gia hạn để xem xét các lựa chọn của mình và một số lượng không nhỏ CLB hàng đầu ở cả Anh lẫn các nước châu Âu khác đang dõi theo anh.

Chủ mới Chelsea táo bạo: Thanh lý 1 loạt SAO tấn công, đã chọn người thay Lukaku - 3

Đội hình Chelsea mùa tới dự kiến sẽ rất khác với nhiều cầu thủ trong hình không còn ở lại

Về các vị trí khác trong đội hình Chelsea, Kepa có thể được bán hoặc cho mượn và cả Azpilicueta lẫn Marcos Alonso đều đã chuẩn bị về Barcelona. Thiago Silva, Reece James, Ben Chilwell vẫn chắc chỗ, trong khi Dujon Sterling sẽ được gọi lên đội 1 đá dự bị cho James và Levi Colwill sau khi trở về từ Huddersfield Town sẽ được thử thách để dự bị cho Silva. Trevoh Chalobah chưa rõ đi hay ở vì còn tùy vào vụ mua Jules Kounde.

Ở hàng tiền vệ, Conor Gallagher chắc chắn sẽ đá nhiều mùa tới trong khi Jorginho chưa biết đi hay ở khi được vài đội Serie A hỏi mua. N’Golo Kante có thể được giữ nhưng sẽ không gia hạn và tương tự là Mateo Kovacic. Ross Barkley không định đi đâu cho tới khi hết hợp đồng vào năm sau.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp The Athletic)

CLIP HOT