Chelsea mua sắm điên rồ: Chi 125 triệu bảng vẫn đòi thêm 3 SAO 180 triệu bảng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chelsea đã chi hơn 370 triệu bảng mua cầu thủ mùa này nhưng vẫn chưa dừng.

“Tiền của Chelsea đâu ra mà lắm thế?” đang là câu hỏi được nhiều người đặt ra sau khi chứng kiến một mùa mua sắm ghê gớm từ đội bóng này. Thậm chí họ vẫn chưa dừng lại khi nhiều nguồn tin uy tín cho biết “The Blues” vẫn đang tiếp tục hỏi mua cầu thủ.

Chelsea mua sắm điên rồ: Chi 125 triệu bảng vẫn đòi thêm 3 SAO 180 triệu bảng - 1

Chelsea đang được coi là một đối tượng dễ moi tiền bởi độ chi tiêu choáng váng của tỷ phú Todd Boehly

Chỉ riêng trong tháng 1 hiện tại Chelsea đã đón về Mykhaylo Mudryk, Benoit Badiashile, Andrey Santos, David Datro Fofana và Joao Felix với tổng mức phí bỏ ra là 125,5 triệu bảng (với Felix là phí mượn). Nếu tính cả mùa hè khi họ mua tới 8 cầu thủ khác thì tổng tiền bỏ ra của Chelsea cho đến lúc này đã là 372,4 triệu bảng, một con số quá khủng khiếp ngay cả với một CLB giàu có ở Premier League.

Sức mua của Chelsea đang làm nhiều người ngạc nhiên bởi có vẻ chủ mới của đội bóng, đứng đầu bởi tỷ phú người Mỹ Todd Boehly, xem ra còn nhiều tiền và chịu chơi hơn cả chủ cũ Roman Abramovich. Tuy nhiên đã có một số thông tin cho rằng chiến dịch mua sắm đáng sợ này thực chất là một phần thỏa thuận của vụ đổi chủ, rằng Abramovich yêu cầu chủ mới phải cam kết đầu tư một số tiền nhất định vào CLB.

Và đội chủ sân Stamford Bridge vẫn chưa dừng lại. Theo tờ The Athletic, Chelsea đã bị Brighton từ chối mức phí 55 triệu bảng họ đề nghị cho tiền vệ Moises Caicedo, tuyển thủ của Ecuador được xem là tiền vệ tốt nhất của đội bóng này. Brighton không chỉ từ chối mức giá, họ còn không muốn bán Caicedo ngay do đang nhắm tranh một suất dự cúp châu Âu mùa sau, cuộc đua mà chính Chelsea là một trong những đối thủ.

Dù vậy Chelsea có lẽ sẽ không chùn bước mà sẽ trở lại với một mức giá còn cao hơn nữa, và dư luận đang cho rằng với việc sở hữu rất nhiều người cũ của Brighton ở CLB mà nổi bật nhất là HLV trưởng Graham Potter, đội bóng tới từ Tây London sẽ còn nhắm mua những cầu thủ của Brighton với giá cao như cách họ đã mua Marc Cucurella với mức phí gần 60 triệu bảng.

The Athletic thậm chí còn cho hay Chelsea định hỏi mua cả Yves Bissouma của Tottenham, lại một cầu thủ nữa trưởng thành tại Brighton. Bissouma mùa này đá mờ nhạt dưới sự dẫn dắt của HLV Antonio Conte nên hẳn sẽ muốn đoàn tụ với Potter, nhưng Tottenham sẽ không để anh ra đi trừ khi Chelsea chấp nhận trả số tiền lên tới gần 80 triệu bảng.

Chelsea mua sắm điên rồ: Chi 125 triệu bảng vẫn đòi thêm 3 SAO 180 triệu bảng - 2

Caicedo và Bissouma có thể đoàn tụ với HLV Graham Potter ở Chelsea?

Và trong lúc này báo giới Hà Lan cho hay Chelsea đã đạt thỏa thuận với PSV Eindhoven để mua cầu thủ chạy cánh người Anh Noni Madueke, số tiền vào khoảng 30,5 triệu bảng. Nếu nâng giá để sắm cả Caicedo lẫn Bissouma nữa, Chelsea không chừng sẽ chi thêm khoảng 180 triệu bảng nữa, đạt tổng cộng hơn 500 triệu bảng mua cầu thủ trong 2 kỳ chuyển nhượng của mùa giải này, một con số mà không đại gia châu Âu nào từng đạt tới.

Điều kỳ khôi là lúc này Chelsea đang làm điều mà dư luận TƯỞNG Newcastle sẽ làm sau khi có chủ mới tới từ Saudi Arabia. Dù vậy Newcastle lại mua sắm khá bình thường và đang đứng trong top 4, còn Chelsea có nguy cơ không được nổi vé Europa League mùa sau.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Q.D (Tổng hợp)

CLIP HOT