Búp bê sân cát: Mỹ nhân bóng chuyền được fan yêu mến vì quá hoàn hảo
(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Sở hữu gương mặt khả ái, thân hình nóng bỏng cùng tài năng bóng chuyền, Lea Monkhouse được yêu mến cả trong lẫn ngoài sân bóng.
Lea Monkhouse, vận động viên bóng chuyền bãi biển người Canada, không chỉ thu hút sự chú ý bởi tài năng mà còn bởi vẻ đẹp quyến rũ và thân hình gợi cảm. Sinh ngày 16/9/1999 tại Mississauga, Ontario, cô cao 1m81 và nặng 73 kg, sở hữu vóc dáng lý tưởng cho môn thể thao này.
Monkhouse ngôi sao nổi bật của bóng chuyền bãi biển
Trước khi gia nhập Đại học California, Los Angeles (UCLA), Mỹ, Lea từng thi đấu cho Đại học Hawai'i, nơi cô bắt đầu khẳng định tài năng của mình. Tại UCLA, cô nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng chuyền bãi biển nữ, đóng góp quan trọng trong nhiều giải đấu lớn.
Thành tích nổi bật của cô bao gồm việc được vinh danh, góp mặt trong Đội hình tiêu biểu giải NCAA năm 2022 và hai lần được chọn vào Đội hình tiêu biểu thứ hai của Pac-12 các năm 2021 và 2022. Ngoài ra, Lea còn được trao giải "Vận động viên học giả trong năm" của Pac-12 năm 2022, ghi nhận sự xuất sắc cả trong học tập và thể thao.
Không chỉ tỏa sáng trên sân đấu, Lea còn thu hút hàng nghìn người hâm mộ qua mạng xã hội. Trên Instagram, cô chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, hình ảnh tập luyện và thi đấu, cùng những bức ảnh khoe vẻ đẹp hình thể đầy cuốn hút. Sự kết hợp giữa tài năng thể thao và ngoại hình nổi bật đã giúp cô trở thành gương mặt được yêu mến trong cộng đồng người hâm mộ bóng chuyền.
Lea thu hút rất nhiều fan trên mạng xã hội
Trong sự nghiệp, Lea đã hợp tác với nhiều đồng đội khác nhau, tạo nên những cặp đôi ăn ý trên sân cát. Năm 2023, cô thi đấu cùng Amanda Harnett, Ruby Sorra và Marie Alex Belanger. Trước đó, cô từng kết hợp với Shanice Marcelle, Jamie Santer và Devon Newberry trong các mùa giải khác nhau. Sự linh hoạt và khả năng thích ứng với nhiều đối tác khác nhau cho thấy kỹ năng và khả năng thi đấu đồng đội của Lea.
Với tài năng, nhan sắc và sự cống hiến, Lea Monkhouse là nguồn cảm hứng cho nhiều người hâm mộ và là biểu tượng của bóng chuyền bãi biển Canada.