Bóng chuyền nữ VN đua ngoại binh: “Hoa khôi” Thu Hoài sát cánh sao Thái Lan

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Các đội bóng chuyền nữ Việt Nam đang tích cực sắm ngoại binh chuẩn bị cho mùa giải mới. Cái tên mới nhất gia nhập cuộc “chạy đua vũ trang” này là Ngân hàng Công thương với tân binh đến từ Thái Lan Kanjana Kuthaisong.

Bóng chuyền Việt Nam mùa giải 2022 trở nên vô cùng sôi động khi lãnh đạo bộ môn này đã quyết định mở cửa với ngoại binh sau đúng 10 năm. Điều này nhanh chóng tạo nên một cuộc đua thuê sao ngoại cực kỳ sôi nổi giữa các đội bóng nhằm tăng cường lực lượng khi mùa giải mới đã đến gần.

Bóng chuyền nữ VN đua ngoại binh: “Hoa khôi” Thu Hoài sát cánh sao Thái Lan - 1

Kanjana Kuthaisong được kỳ vọng sẽ kết hợp cùng Thu Hoài tạo thành cặp bài trùng mới cho Ngân hàng Công thương

Mới nhất, đội bóng Ngân hàng Công thương đã công bố tân binh đến từ Thái Lan Kanjana Kuthaisong. Ngoại binh sinh năm 1997 được xem là “máy đập” rất chất lượng với lối chơi đa dạng, sở hữu những pha đập bóng mạnh cùng khả năng đỡ bước 1 tốt.

Bên cạnh đó, Kanjana Kuthaisong có bề dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế khi từng cùng đội bóng chuyền Cục Hải quan giành HCB Shakey's V-League của Philippines năm 2016. Chủ công xinh đẹp cao 1m75 này đã hai lần liên tiếp giành HCĐ giải bóng chuyền Thái - Đan Mạch Super League mùa giải 2017 và 2018 trong màu áo CLB 3BB Nakornnont cũng như khoác áo CLB Diamond Food.

Bóng chuyền nữ VN đua ngoại binh: “Hoa khôi” Thu Hoài sát cánh sao Thái Lan - 2

Chủ công Maria Perez Gonzalez (số 16) là "vũ khí" mới của Than Quảng Ninh

Kanjana Kuthaisong được kỳ vọng sẽ kết hợp cùng với chuyền hai Nguyễn Thu Hoài tạo thành cặp bài trùng mới cho Ngân hàng Công thương, nhất là khi mà đội bóng của HLV Kim Huệ đối mặt việc “chảy máu lực lượng” với hàng loạt trụ cột ra đi trong thời gian qua. Được biết, Kanjana sẽ sớm hội quân cùng đồng đội mới để chuẩn bị cho giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền diễn ra từ 14-18/6 tại Ninh Bình.

Cùng thời điểm này, CLB Than Quảng Ninh cũng tiết lộ việc thuê thành công ngoại binh người Venezuela Maria Perez Gonzalez. Nữ chủ công sinh năm 1988, cao 1m85, là tuyển thủ quốc gia Venezuela thi đấu Olympic Bắc Kinh 2008 và Olympic Tokyo 2020. Cô từng thi đấu ở nhiều quốc gia như Pháp, Indoneisa hay Philippines.

Bóng chuyền nữ VN đua ngoại binh: “Hoa khôi” Thu Hoài sát cánh sao Thái Lan - 3

Kinh Bắc - Bắc Ninh cùng lúc có hai tân binh từ Thái Lan 

Trước đó không lâu, đội bóng Kinh Bắc - Bắc Ninh ngcông bố cùng lúc hai tân binh từ Thái Lan là phụ công Chitaporn Kamlangmak và đối chuyền Chompunuch Chitsabai.

Chitaporn Kamlangmak sinh năm 1996, cô từng là thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan và CLB Diamond Food và Khonkaen Star. Trong khi đó, Chompunuch Chitsabai sinh năm 1999, đối chuyền này được đánh giá rất cao với chiều cao 1m75 cùng lối đánh linh hoạt, đầy quyết đoán và hiệu quả.

Theo quy định, mỗi đội bóng tại giải VĐQG 2022 dù được chiêu mộ 2 ngoại binh nhưng chỉ được sử dụng 1 cầu thủ trên sân. Dù vậy việc thuê bộ đôi người Thái Lan sẽ giúp ban huấn luyện Kinh Bắc Bắc Ninh có thể đa dạng hóa lối chơi của đội nhà.

Bóng chuyền nữ VN đua ngoại binh: “Hoa khôi” Thu Hoài sát cánh sao Thái Lan - 4

CLB Hóa Chất Đức Giang sở hữu tân binh hết sức đáng gờm là Moma Bassoko

Tính đến hiện tại, ngoại binh được xem là chất lượng nhất thuộc về đương kim á quân quốc gia CLB Hóa chất Đức Giang Hà Nội với cái tên Moma Bassoko. Nữ đối chuyền sinh năm 1993, cao 1m84, được đánh giá là ngôi sao hàng đầu của tuyển bóng chuyền Cameroon. Cô từng 3 lần vô địch Châu Phi và thi đấu ở giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2014 tại Ý và Olympic Rio 2016.

Mùa giải 2022 hứa hẹn sẽ vô cùng khốc liệt khi có đến 2 đội bóng nam, nữ phải xuống hạng thay vì 1 đội như những mùa giải trước. Điều này chắc chắn sẽ khiến cuộc chạy đua lực lượng hay ngoại binh của các đội bóng sẽ còn tiếp tục diễn ra hấp dẫn trong thời gian tới.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lê Phong

CLIP HOT