"Bò tót" Nadal muốn lấy số 1 thế giới, e ngại điều này ở Cincinnati Masters

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Tin thể thao, tin tennis) Rafael Nadal rất muốn trở lại ngôi số 1 thế giới nhưng trước mắt còn nhiều khó khăn.

Rafael Nadal đã đi tới bán kết Wimbledon 2022, tuy nhiên "Bò tót" phải bỏ cuộc vì gặp chấn thương vùng bụng. Kể từ giải đấu này, Nadal mới bình phục và đang có mặt tại Mỹ để tham dự Cincinnati Masters, giải ATP 1000 diễn ra trên mặt sân cứng từ 15 tới 21/8.

"Bò tót" Nadal muốn lấy số 1 thế giới, e ngại điều này ở Cincinnati Masters - 1

Nadal có cơ hội bước lên ngôi số 1 thế giới, tuy nhiên anh sẽ vừa chơi vừa nghe ngóng tình hình sức khỏe tại Cincinnati Masters 2022

Trong quá khứ, Nadal mới chỉ một lần vô địch giải đấu vào năm 2013, và khi Novak Djokovic không thể tham dự, Daniil Medvedev chưa có phong độ tốt, "Bò tót" 36 tuổi hoàn toàn có thể mơ về chức vô địch thứ hai.

Hiện chỉ kém Medvedev hơn 2.000 điểm nên nếu có được thành tích tốt tại Cincinnati Masters, Nadal sẽ có thể giành lại ngôi số 1 thế giới vào 22/8.

Nadal đang giữ hạng 3, anh sẽ lấy lại vị trí số một thế giới nếu vô địch Cincinnati Masters, đồng thời Medvedev không vào tới tứ kết. Tay vợt Nga năm ngoái thua bán kết, còn Nadal không tham dự vì chấn thương. Người đứng thứ hai Alexander Zverev không có cơ hội gia tăng thứ hạng vì đang gặp chấn thương, chưa thể trở lại thi đấu.

Phát biểu trước giải Cincinnati, Nadal hào hứng nói: "Vị trí số một luôn có ý nghĩa rất lớn với tôi. Tôi từng không nghĩ sẽ lấy lại được vị trí số một nên rất vui với cơ hội lần này. Những gì tôi tập trung là giữ cơ thể ở trạng thái khỏe mạnh và thi đấu những giải tôi muốn. Dù là giải đấu nào thì tôi cũng luôn chơi hết khả năng".

Mới trở lại sau chấn thương vì thế "Bò tót" vẫn rụt rè, anh sợ những vết đau sẽ tiếp tục cản trở khả năng thi đấu nên đặt ra mục tiêu dè dặt. Tay vợt 36 tuổi nói: "Bạn không thể hy vọng mình có thể chơi tốt ngay từ đầu giải. Bạn cần phải tỏ ra khiêm tốn để thắng trận đấu đầu tiên. Sau đó, khi bạn thắng một hoặc hai trận, mọi thứ sẽ thay đổi và bạn sẽ có cảm giác tốt hơn".

Nỗi sợ tái phát chấn thương lại hoàn toàn khác với cường độ mà Nadal tập luyện. Theo hình ảnh được chia sẻ trên Twitter, Nadal vẫn tập luyện với cường độ như một VĐV chưa gặp chấn thương. Khán giả sửng sốt vì thời lượng tập của "Bò tót" trong 2 ngày. Ngày đầu, tay vợt Tây Ban Nha đấu với Matteo Berrettini suốt 2 giờ đồng hồ, ngày thứ hai tay vợt 36 tuổi dành ra 4 tiếng để "luyện công".

Một khán giả lo lắng, viết trên Twitter: "Nhiều khả năng, Nadal sẽ tự chấn thương trước US Open". "Vấn đề là Nadal tham công tiếc việc, anh ấy muốn tập luyện 24/7", người khác viết.

"Đó là lý do tại sao anh ấy cần lời khuyên từ ban huấn luyện, Rafa, tôi biết bây giờ anh vẫn khỏe mạnh, nhưng hãy để mọi thứ chậm lại một chút. Hãy tập luyện 2 giờ mỗi ngày là đủ", khán giả khác nhắc Rafa.

Một ý kiến khác nghi ngờ Nadal: "Rất hâm mộ Rafa nhưng tôi đã chứng kiến ​​tình huống như này rất nhiều lần… Anh ấy đến đó, tập luyện, và sau đó rút lui (Cincinnati Masters)… Hẹn gặp lại tại US Open".

Tất nhiên đây chỉ là những ý kiến phỏng đoán của khán giả. Tại Cincinnati Masters, Nadal bắt đầu chơi ở vòng 2, đối thủ của anh là người thắng cặp đấu giữa Borna Coric gặp Lorenzo Musetti.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

QH

CLIP HOT