Bồ Đào Nha đại chiến Croatia: Duyên nợ 10 năm, thời thế đã thay đổi
Cách đây 10 năm, Bồ Đào Nha từng đánh bại Croatia trên hành trình chinh phục EURO, nhưng lần này "Brazil châu Âu" sẽ chạm trán đội xếp thứ ba tại kỳ World Cup gần nhất và là á quân của giải đấu lớn nhất hành tinh năm 2018.
Diễn biến chính trận Bồ Đào Nha - Colombia
Màn tái ngộ sau 10 năm
Trận hòa 0-0 trước Colombia khiến Bồ Đào Nha kết thúc ở vị trí nhì bảng K, đồng nghĩa với việc đội tuyển này xác định được đối thủ tại vòng 1/16 là Croatia.
Lịch sử đang nghiêng về phía "Brazil châu Âu". Sau 10 lần chạm trán, Bồ Đào Nha thắng 7, hòa 2 và chỉ thua 1 trận, đó là thất bại trong trận giao hữu vào năm 2024. Croatia cũng chính là đối thủ đầu tiên của Bồ Đào Nha ở giai đoạn knock-out EURO 2016, trong trận đấu thuộc vòng 1/8 chỉ được định đoạt ở hiệp phụ nhờ bàn thắng duy nhất của Ricardo Quaresma.

Ricardo Quaresma ghi bàn quyết định giúp Bồ Đào Nha loại Croatia tại EURO 2016
Như vậy, đã tròn 10 năm kể từ lần hai đội tuyển này gặp nhau ở vòng đấu loại trực tiếp. Và dù rất nhiều thứ đã thay đổi, vẫn có những điều không đổi: giống như thời điểm đó, Cristiano Ronaldo và Luka Modric vẫn là những đầu tàu của hai đội tuyển. Tiền vệ hiện khoác áo AC Milan, khi đó còn chơi cho Real Madrid, đã đi vào lịch sử hôm 28/6 khi trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng kiến tạo tại một kỳ World Cup ở tuổi 40, trong chiến thắng 2-1 trước Ghana.
Trong 10 năm qua, Croatia đã trải qua rất nhiều dấu mốc đáng nhớ. Năm 2018, họ vào chung kết World Cup tại Nga nhưng thất bại trước Pháp. Đến năm 2022 tại Qatar, đội bóng sọc caro giành hạng ba sau khi để thua nhà vô địch Argentina ở bán kết.
Tuy nhiên, hiện tại được xem như "điệu nhảy cuối cùng" của thế hệ vàng Croatia. Modric (40 tuổi), Ivan Perisic (37), Ante Budimir (34), Andrej Kramaric (35) và Mateo Kovacic (32) có thể đang trải qua kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.

Năm tháng trôi qua, nhưng Ronaldo và Modric vẫn là những đầu tàu của đội tuyển quốc gia mình
Song song với đó, quá trình trẻ hóa lực lượng cũng đang diễn ra ở đội tuyển xếp thứ 17 về độ tuổi trung bình trong số 48 đội tham dự giải. Trung vệ Josko Gvardiol của Man City, dù mới 24 tuổi, đã trở thành một trong những thủ lĩnh của Croatia, dù anh chưa có một kỳ World Cup thực sự thành công về mặt cá nhân.
Tài năng 19 tuổi Luka Vuskovic gây ấn tượng trong màu áo Hamburger ở vị trí trung vệ. Hai người anh em họ Sucic gồm Luka Sucic, đang thi đấu cho Real Sociedad, và Petar Sucic của Inter Milan lần lượt mới 23 và 22 tuổi. Trên hàng công, tiền vệ tấn công Martin Baturina, 23 tuổi, đã ghi 8 bàn thắng và 4 kiến tạo cho Como ở mùa giải 2025/26.
Croatia khởi đầu chậm, tăng tốc dần
Croatia nằm ở bảng L cùng tuyển Anh, Panama và Ghana. Ở trận ra quân gặp tuyển Anh, đội bóng áo sọc caro bước vào giờ nghỉ với tín hiệu tích cực: dù lép vế đôi chút, họ vẫn cầm hòa "Tam sư" 2-2 khi hai đội rời sân vào phòng thay đồ. Tuy nhiên, trong hiệp hai, các học trò của HLV Zlatko Dalic hoàn toàn không thể đáp trả sức ép từ tuyển Anh. "Tam sư" tăng tốc và chỉ không thắng đậm hơn tỷ số chung cuộc 4-2 nhờ màn trình diễn xuất sắc của thủ thành Livakovic.

Luka Modric là "Cầu thủ xuất sắc nhất" World Cup 2018
Tiếp đó là cuộc đối đầu với Panama, trận đấu khép lại bằng chiến thắng 1-0 nhưng chắc chắn đã mang đến không ít nỗi lo cho HLV Dalic. Bàn thắng của Budimir ở phút 54 giúp Croatia giành trọn 3 điểm trong trận đấu thiếu ý tưởng và có sức tấn công khá hạn chế.
Ở lượt trận thứ ba, Croatia khởi đầu tốt trước Ghana nhưng để đối thủ gỡ hòa trong hiệp hai. Ở tuổi 40, Luka Modric đã chứng minh rằng "tuổi tác chỉ là con số" khi thực hiện một quả tạt chính xác để Vlasic ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.
Khép lại vòng bảng, Croatia đạt đúng những gì được dự báo: thắng các đối thủ được đánh giá thấp hơn và thất bại trước đối thủ mạnh hơn. Đội bóng vùng Balkan giành 6 điểm, ít hơn tuyển Anh 1 điểm, cán đích ở vị trí nhì bảng và giành vé vào vòng 1/16.
Bồ Đào Nha có điểm tựa hàng thủ
Sau khi vòng bảng World Cup 2026 khép lại, màn trình diễn của Bồ Đào Nha vẫn mang đến nhiều cung bậc cảm xúc, lúc thăng hoa, lúc chệch choạc. "Brazil châu Âu" mới ghi được 6 bàn thắng ghi được, trong đó có tới 5 bàn vào lưới Uzbekistan. Con số này cũng không quá ấn tượng nếu xét đến việc đội bóng áo bã trầu tung ra 37 cú sút, trong đó chỉ có 12 lần đưa bóng đi trúng đích.
Ronaldo là cầu thủ dứt điểm nhiều nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha với 13 cú sút, chỉ kém thành tích 16 lần dứt điểm của Kylian Mbappe và Kevin De Bruyne, hai cầu thủ đang dẫn đầu thống kê này.

Ronaldo bất lực trước hàng thủ Colombia ở lượt cuối vòng bảng
Tỷ lệ chuyển hóa cơ hội của "Brazil châu Âu" thậm chí có thể còn cao hơn, bởi 22 trong số các cú dứt điểm của họ được thực hiện bên trong vòng cấm đối phương. Bàn thắng duy nhất của Bồ Đào Nha từ ngoài vòng cấm là pha đá phạt trực tiếp của Nuno Mendes trong trận gặp Uzbekistan.
Bồ Đào Nha còn sở hữu xác suất ghi bàn tương đối thấp mỗi khi tung ra cú dứt điểm. Đó là điều được phản ánh qua chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG). Theo chỉ số này, Bồ Đào Nha chỉ đạt 3,57 xG. Nói cách khác, với những cơ hội đã tạo ra, đội tuyển này được kỳ vọng ghi khoảng từ 3 đến 4 bàn thắng. Tuy nhiên, việc đã ghi tới 6 bàn cho thấy các cầu thủ của HLV Roberto Martinez đang tận dụng cơ hội rất hiệu quả.
Theo thống kê của FIFA, chỉ số nổi bật nhất mà Bồ Đào Nha đang dẫn đầu tại World Cup 2026 là tỷ lệ chuyền bóng chính xác, đạt 92%, ngang bằng với Tây Ban Nha. Đội bóng của HLV Martinez cũng xếp thứ tư về số đường chuyền thực hiện với 1.899 lần, chỉ đứng sau Tây Ban Nha (2.191), Algeria (2.070) và Argentina (1.966).
Ở mặt trận phòng ngự, Bồ Đào Nha là một trong những đội làm tốt nhất điều quan trọng nhất: hạn chế bàn thua. Chỉ có Yoane Wissa của CHDC Congo là cầu thủ duy nhất đánh bại được thủ môn Diogo Costa, người đã thực hiện 9 pha cứu thua ở vòng bảng. Cho đến thời điểm hiện tại, chỉ còn Tây Ban Nha và Mexico chưa phải nhận bàn thua nào.
Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia ở vòng 1/16 World Cup sẽ diễn ra vào lúc 6h sáng 3/7 (giờ Việt Nam).


