Bê bối Malaysia "nhập tịch chui" 7 cầu thủ, FIFA gia hạn giúp "Hổ Mã Lai" thoát tội?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vụ bê bối làm giả tài liệu của bảy cầu thủ nhập tịch thuộc đội tuyển quốc gia Malaysia đã chính thức thu hút sự quan tâm của giới chức Brazil.

⚡ Liên tục lùi giờ công bố, cho Malaysia thêm thời gian cung cấp bằng chứng

Trong buổi họp báo ngày 17/10, Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) cho biết Ủy ban Kháng cáo của FIFA (FAC) dự kiến sẽ công bố kết quả xem xét đơn kháng cáo vào ngày 30 hoặc 31/10. Theo tờ Malaysia Scoop, ban đầu phán quyết dự kiến được đưa ra vào 19h tối nay (giờ Kuala Lumpur), tức 18h theo giờ Hà Nội.

Bê bối Malaysia "nhập tịch chui" 7 cầu thủ, FIFA gia hạn giúp "Hổ Mã Lai" thoát tội? - 1

Báo chí Malaysia đưa tin về vụ việc

Tuy nhiên, tiến trình bị lùi đến 23h hoặc thậm chí chuyển sang ngày mai, Malaysia Scoop dẫn nguồn tin cho biết. “Ủy ban kháng cáo FIFA hiện đang rà soát lại toàn bộ bằng chứng và xem xét khả năng điều chỉnh mức án”, bài báo nêu rõ.

Nguồn tin này cũng tiết lộ, FAC đã yêu cầu FAM cung cấp thêm tài liệu làm rõ về nguồn gốc huyết thống của các cầu thủ trong hồ sơ kháng cáo. Ủy ban đang xử lý vụ việc với mức độ thận trọng cao, do quy mô và tác động lớn của sự việc đối với bóng đá khu vực. Dù kết quả có thể rẽ theo hai hướng, nhưng khả năng các cầu thủ được tuyên vô tội hoàn toàn là rất thấp.

Malaysia Scoop dẫn lời một quan chức thân cận FAC cho biết: “FIFA muốn đảm bảo mọi quy trình hành chính đều minh bạch và không tạo ra bất kỳ lỗ hổng nào có thể ảnh hưởng đến tính toàn vẹn của phán quyết”.

Nguồn tin nhấn mạnh thêm, FIFA không muốn vội vàng, bởi họ hiểu rõ độ nhạy cảm của vụ việc này, không chỉ với Malaysia, mà còn với tiền lệ trong các trường hợp nhập tịch và tư cách thi đấu quốc tế trong tương lai.

🔍 Giới chính trị gia nhập cuộc

Chính trị gia thuộc Đảng Liên minh Quyền Nhân dân Malaysia (URIMAI) - ông Satees Muniandy gửi đến cơ quan chức năng Brazil lá đơn khiếu nại. Và điều đó đã khiến vụ bê bối của LĐBĐ Malaysia thêm lan rộng.

Bê bối Malaysia "nhập tịch chui" 7 cầu thủ, FIFA gia hạn giúp "Hổ Mã Lai" thoát tội? - 2

Chính trị gia Satees Muniandy yêu cầu cơ quan chức năng gốc gác của 7 cầu thủ thực hiện điều tra

Theo tờ Free Malaysia Today, ông Satees - Tổng Thư ký của Đảng URIMAI - đã gửi đơn khiếu nại qua email nhằm yêu cầu làm rõ tình trạng pháp lý của tiền đạo Joao Figueiredo, người bị cho là một trong bảy cầu thủ liên quan đến vụ nhập tịch trái phép của LĐBĐ Malaysia (FAM).

“Tôi khẩn thiết mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của quý cơ quan trong việc điều tra và truy tố hành vi vi phạm này theo khuôn khổ pháp luật của quốc gia các bạn” - trích nội dung email của ông Satees.

Trong tuyên bố tiếp theo, ông Satees cho biết giới chức Brazil đã xác nhận đã tiếp nhận đơn khiếu nại.

Một tài liệu kỹ thuật số riêng biệt từ cơ quan có thẩm quyền tại Brazil cũng cho thấy đơn của Satees được tiếp nhận vào ngày 29/10 thông qua hệ thống Ombudsman Fala, với hạn trả lời là ngày 28/11.

Bê bối Malaysia "nhập tịch chui" 7 cầu thủ, FIFA gia hạn giúp "Hổ Mã Lai" thoát tội? - 3

Cầu thủ Joao Figueiredo sẽ bị cơ quan chức năng Brazil điều tra?

⚠️ Vấn đề lan rộng đến Hà Lan, Tây Ban Nha, Argentina

Không chỉ Brazil, ông Satees còn gửi đơn khiếu nại tương tự tới các cơ quan ở Argentina, Tây Ban Nha và Hà Lan. Ông nói rằng giới chức Hà Lan đã xác nhận việc tiếp nhận đơn khiếu nại của ông trước đó.

“Tôi gửi vụ việc này đến nhiều cơ quan quốc tế bởi quá thất vọng với cách cảnh sát Malaysia xử lý vấn đề. Tôi không có động cơ nào khác ngoài việc đảm bảo rằng những người liên quan đến việc gian lận quyền công dân Malaysia phải chịu trách nhiệm” - ông Satees nói thêm.

Ngoài ra, Satees cũng đã nộp báo cáo cảnh sát chống lại một số quan chức của Cục Đăng ký Quốc gia Malaysia (JPN) và Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) với cáo buộc làm giả giấy tờ cho bảy cầu thủ này.

Bê bối Malaysia "nhập tịch chui" 7 cầu thủ, FIFA gia hạn giúp "Hổ Mã Lai" thoát tội? - 4

7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bị FIFA kết luận là gian lận giấy tờ

⚖️ Án phạt nặng của FIFA đối với FAM

Ngày 6/10, FIFA đã buộc tội FAM và bảy cầu thủ nhập tịch Malaysia liên quan đến hành vi giả mạo giấy tờ.

Theo kết quả điều tra của FIFA, các tài liệu giả được sử dụng để chứng minh rằng bảy cầu thủ có ông bà sinh ra tại Malaysia – một điều kiện hợp lệ để xin nhập tịch. Tuy nhiên, FIFA phát hiện rằng thực tế họ sinh ra ở Tây Ban Nha, Argentina, Brazil và Hà Lan.

Kết quả, FAM bị phạt 350.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 11,5 tỷ đồng), trong khi mỗi cầu thủ bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ (tương đương 66 triệu đồng) và cấm thi đấu trong 12 tháng.

FAM đã nộp đơn kháng cáo, và phán quyết cuối cùng của FIFA dự kiến sẽ được công bố trong hôm nay, 31/10.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tiến Sơn

CLIP HOT