Barca họp khẩn phán xử HLV Koeman, sếp lớn bất ngờ "vừa đấm vừa xoa"

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nhiều thông tin nhiễu loạn liên quan đến tương lai của HLV Ronald Koeman sau cuộc gặp mới đây với Chủ tịch Joan Laporta.

Sáng 26/5 (giờ Tây Ban Nha), HLV Koeman, người đại diện Rob Jansen, Chủ tịch Joan Laporta, Phó chủ tịch Rafael Yuste cùng Giám đốc Bóng đá Mateo Alemany của Barca đã có mặt trong một buổi họp khẩn với nội dung chính xoay quanh chiếc ghế của chiến lược gia người Hà Lan và những thay đổi lớn trong tương lai gần của đội bóng.

Barca họp khẩn phán xử HLV Koeman, sếp lớn bất ngờ "vừa đấm vừa xoa" - 1

Tương lai Koeman vẫn rất mờ mịt

Trước đó, RAC1 tiết lộ ban lãnh đạo Barca có kế hoạch sa thải chiến lược gia người Hà Lan sau khi ông không thể giúp đội bóng vô địch La Liga. Đội chủ sân Camp Nou sảy chân ở những vòng đấu cuối và không thể đoạt ngôi đầu từ tay Atletico Madrid. Họ chỉ giành chức vô địch Copa del Rey mùa này.

Ở những cập nhật mới nhất được báo chí Tây Ban Nha loan đi, hai tờ báo thân Barca là Mundo Deportivo và Sport đều đưa những thông tin không mấy tích cực về tương lai HLV Koeman. Cả hai tờ báo này đều cho hay Chủ tịch Laporta đã yêu cầu HLV Koeman cho ông này 15 ngày để hoàn thành việc thương lượng đã và đang diễn ra với những ứng viên khác.

Chỉ khi không có bất kỳ thỏa thuận nào được tạo ra trong số những màn đàm phán nói trên, Koeman mới có thể tiếp tục làm thuyền trưởng Barca. Đây thực sự là một nước “bài ngửa” gây sốc của Laporta, điều chứng tỏ vị thế của Koeman đang xuống rất thấp.

Mundo Deportivo nhận định HLV Koeman mắc 2 sai lầm ở Barca trong mùa giải năm nay. Đầu tiên là việc ông sử dụng quá ít cầu thủ, đưa ra sân đội hình gần như tương tự qua mỗi vòng đấu. Điển hình là việc tân binh Miralem Pjanic hầu như không được trao cơ hội. Bên cạnh đó, đội ngũ trợ lý của HLV Koeman cũng không cho thấy tầm ảnh hưởng trên băng ghế chỉ đạo.

Barca họp khẩn phán xử HLV Koeman, sếp lớn bất ngờ "vừa đấm vừa xoa" - 2

Chủ tịch Laporta thực ra đã có sẵn những phương án thay thế Koeman

Trong khi đó, tờ Marca lại đưa ra cái nhìn tích cực hơn, dựa vào phát biểu của người đại diện Jansen với báo Hà Lan De Telegraaf. Cụ thể, Jansen cho hay: “Cuộc họp diễn ra trong bầu không khí vui vẻ. Tâm trạng tôi rất tốt. Đôi bên đều dành cho nhau sự tôn trọng. Tôi cảm thấy khá tích cực vào khả năng Koeman có thể ở lại CLB lâu hơn là thêm một mùa giải. Tuy nhiên, đôi bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận”.

Đi sâu hơn, Marca cho rằng sự có mặt của Jansen cho thấy giữa Barca và Koeman đang gặp khúc mắc về những chi tiết trong hợp đồng. Khả năng Barca sa thải Koeman lập tức có thể được bỏ qua, nhưng Koeman có thể sẽ chỉ hoàn thành nốt 1 năm hợp đồng rồi ra đi.

Nhưng nếu Barca chỉ cần Koeman đến hết hợp đồng, thì sự có mặt của Jansen lại báo hiệu khả năng về một sự cắn xén tiền lương, khi biết rằng Barca hiện đang rất khó khăn về tài chính. Không thể không tính đến khả năng Barca thậm chí sẽ gia hạn với Koeman thêm 1 năm nữa, để rồi kéo dài thời gian trả mức lương cho 1 năm thành 2 năm.

Việc Barca đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền vệ Georginio Wijnaldum và đang xúc tiến thương vụ Memphis Depay cho thấy Laporta chưa mất hoàn toàn niềm tin vào Koeman. Nhưng HLV người Hà Lan hiểu rằng thời gian sắp tới sẽ vô cùng nhiều thử thách với ông.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Minh Đức (Tổng hợp)

CLIP HOT