Sáng 19/12, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã dự lễ khởi công động thổ dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI đầu tiên tại Việt Nam ở phường Quy Nhơn Tây và phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai.
Trung tâm nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI được quy hoạch trên diện tích 11,13 ha, với tổng mức đầu tư 613 tỷ đồng, gồm ba phân khu chức năng chính là: Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và sản xuất dịch vụ công nghệ số; Khu nghiên cứu ứng dụng và thử nghiệm máy bay không người lái (UAV); Trung tâm hạ tầng dữ liệu (Data Center).
Dự kiến, Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo và sản xuất dịch vụ công nghệ số dự kiến chính thức vận hành vào năm 2027.
Dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo (AI) được thực hiện với mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, qua đó thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước đưa Gia Lai trở thành trung tâm AI quốc tế.
Khi đi vào vận hành ổn định, Trung tâm sẽ là nơi nghiên cứu và làm việc lâu dài của khoảng 4.000-5.000 chuyên gia, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ cao tại địa phương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại Lễ khởi công, Phó chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Lâm Hải Giang chia sẻ niềm tự hào cùng với cả nước tổ chức lễ khởi công, lễ khánh thành đồng loạt các dự án trọng điểm của tỉnh. Trong đó có dự án Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI do Tập đoàn FPT làm chủ đầu tư.
Đây là một sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thể hiện quyết tâm của tập đoàn FPT trong việc triển khai thỏa thuận hợp tác với tỉnh Gia Lai để thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; cụ thể hóa các chủ trương, định hướng phát triển tỉnh theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với mục tiêu phát triển hệ sinh thái công nghiệp số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đổi mới sáng tạo tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên.
Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai tin tưởng Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI sẽ là điểm kết nối giữa AI, bán dẫn, dữ liệu, nguồn nhân lực; đóng góp quan trọng vào mục tiêu đưa Gia Lai trở thành địa phương phát triển về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị và chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.
Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai đề nghị chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, tổ chức thi công, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, tuân thủ nghiêm quy hoạch tổng thể đã được phê duyệt.
Tỉnh Gia Lai cam kết sẽ đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất về cơ chế chính sách, hạ tầng và thủ tục hành chính; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư theo hướng ổn định, minh bạch, thuận lợi.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ.
Phát biểu tại Lễ Khởi công động thổ dự án Trung tâm nghiên cứu trí tuệ nhân tạo AI, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi sâu sắc mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Từ quản lý nhà nước, đến sản xuất, dịch vụ và đời sống xã hội. Trí tuệ nhân tạo không còn là thuật ngữ mới mẻ, mà thực sự đã trở thành một trong những nền tảng công nghệ then chốt, quyết định sự thành bại trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Luật Công nghiệp Công nghệ số đã Quốc hội Khóa XV ban hành ngày 14/6/2025, đây là một bước đi hết sức cần thiết để phát triển trí tuệ nhân tạo một cách chủ động, hài hòa, văn minh; thúc đẩy phát triển công nghệ mạnh mẽ nhưng cần kiểm soát, an toàn trong thực tiễn tại Việt Nam.

Chính phủ xác định trí tuệ nhân tạo là một trong những công nghệ chiến lược của Việt Nam, cùng với các công nghệ lõi khác như: Bán dẫn, điện toán đám mây, bưu chính viễn thông, an ninh mạng..., nâng cao năng lực tự chủ công nghệ và bảo đảm quốc phòng an ninh, thúc đẩy tăng trưởng dài hạn của đất nước.
Trong đó, tỉnh Gia Lai bắt đầu một hành trình phát triển mới với một nền tảng chính trị ổn định, môi trường đầu tư hấp dẫn, hạ tầng ngày càng được hoàn thiện, nguồn nhân lực dồi dào; hoàn toàn có đủ điều kiện, xung lực mới để phát triển bền vững, khẳng định vai trò cực tăng trưởng mới của khu vực miền Trung và cả nước trên hành trình cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới.
Phó Thủ tướng nhận định, tỉnh Gia Lai cũng đã xác định đột phá về phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo cùng với công nghiệp chế biến, chế tạo, năng lượng tái tạo, năng lượng xanh là một trong những trụ cột tăng trưởng quan trọng của tỉnh. Đây chính là sự lựa chọn có tính chiến lược, đúng với lợi thế và tiềm năng phát triển dài hạn của địa phương.
Việc khởi công xây dựng Trung tâm Trí tuệ nhân tạo do Tập đoàn FPT đầu tư tại Gia Lai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là một trong những công trình trọng điểm của tỉnh Gia Lai, mà còn là một trong những dự án hạ tầng công nghệ tiêu biểu của cả nước.
Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ghi nhận và đánh giá cao tập đoàn FPT đã sớm xác định trí tuệ nhân tạo, an ninh mạng, điện toán đám mây là các công nghệ lõi; thể hiện quyết tâm đầu tư bài bản, lâu dài và làm chủ công nghệ. Đây là một cách tiếp cận đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển chung của thế giới và định hướng chiến lược phát triển khoa học công nghệ của đất nước trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng tin tưởng ở sự đầu tư của Tập đoàn FPT, với quyết tâm, nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo sẽ không chỉ phát huy vai trò của mình tại Gia Lai, miền Trung và tại Việt Nam, mà tới đây sẽ là một Trung tâm Trí tuệ nhân tạo quan trọng hàng đầu của khu vực Đông Nam Á và châu Á.
Phó Thủ tướng tin tưởng lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng với tập đoàn FPT quyết tâm thực hiện được khát vọng này, góp phần đưa Gia Lai thực sự trở thành một điểm sáng trong thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính FPT Software, Tập đoàn FPT phát biểu tại sự kiện.
Phát biểu tại sự kiện ông Nguyễn Khải Hoàn, Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Tài chính FPT Software, Tập đoàn FPT cho biết, tinh thần của các Nghị quyết 57 và Quyết định 1131 đã khẳng định rất rõ: Việt Nam lựa chọn AI là công nghệ chiến lược để đi thẳng vào chuỗi giá trị cao của chuỗi giá trị toàn cầu. Với doanh nghiệp, AI quyết định năng suất, năng lực cạnh tranh và vị thế trên thị trường quốc tế. Với quốc gia, AI mở ra cơ hội để Việt Nam đuổi kịp, song hành và cạnh tranh sòng phẳng với các nền kinh tế phát triển. Theo đó, FPT kỳ vọng, Trung tâm Nghiên cứu Trí tuệ nhân tạo AI tại Gia Lai sẽ là một mắt xích quan trọng trong mạng lưới phát triển AI toàn cầu, nơi hội tụ nghiên cứu, sản xuất dịch vụ công nghệ số, thử nghiệm công nghệ mới và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.
Dự án được thực hiện với mục tiêu thúc đẩy đổi mới sáng tạo, đầu tư và nghiên cứu trí tuệ nhân tạo, qua đó thu hút, giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước đưa Gia Lai trở thành trung tâm AI quốc tế. Khi đi vào vận hành ổn định, Trung tâm sẽ là nơi nghiên cứu và làm việc lâu dài của khoảng 4.000–5.000 chuyên gia, góp phần hình thành hệ sinh thái công nghệ cao tại địa phương.
Tập đoàn cũng phối hợp với tỉnh xây dựng các giải pháp chuyển đổi số theo hướng đồng bộ, từ nền tảng dữ liệu chung, đô thị và giao thông thông minh ứng dụng AI đến các mô hình y tế số, nông nghiệp số và doanh nghiệp số, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Về mặt phát triển nguồn lực, FPT hiện đang đào tạo khoảng 2.000 học sinh, sinh viên tại tỉnh Gia Lai, đồng thời xây dựng hệ sinh thái đào tạo gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp và địa phương, đặc biệt về mảng AI.
FPT cũng đang tạo ra một dòng chảy nhân sự chất lượng cao từ Hà Nội, Tp. HCM và các địa phương khác về lập nghiệp lâu dài tại tỉnh, góp phần biến Gia Lai trở thành “thỏi nam châm” thu hút và giữ chân nhân tài công nghệ của khu vực miền Trung – Tây Nguyên và cả nước.
Trong chiến lược đưa Việt Nam lên bản đồ AI thế giới, FPT xác định ba hướng đầu tư trọng tâm gồm công nghệ lõi, hạ tầng và hệ sinh thái sản phẩm AI. Tập đoàn đã đầu tư mạnh mẽ cho nghiên cứu và đào tạo, hợp tác với NVIDIA xây dựng AI Factory tại Việt Nam và Nhật Bản; đồng hành cùng các viện nghiên cứu và trường đại học uy tín trên thế giới như Mila – Viện AI Quebec, LandingAI, Đại học Quốc gia Singapore, Đại học Texas Dallas… xây dựng hạ tầng nhân lực công nghệ chất lượng cao; đồng thời phát triển hệ sinh thái hơn 70 sản phẩm AI phục vụ hàng chục triệu người dùng. Mới đây, FPT đã thành lập Viện nghiên cứu Quantum AI và Cyber Security và cam kết đầu tư 100 triệu USD nhằm phát triển năng lực nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo nhân lực chất lượng cao và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực điện toán lượng tử, AI và an ninh mạng.
Cùng ngày 19/12, FPT cũng đã khởi công Dự án Đầu tư Xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu Công nghệ số Tập trung Tuần Châu tại Quảng Ninh quy mô 8,94ha. Dự án nhằm xây dựng hạ tầng đồng bộ để thu hút doanh nghiệp công nghệ số, AI, Big Data, IoT, an ninh mạng và R&D. Dự án Khu Công nghệ số tập trung Tuần Châu sẽ góp phần đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm công nghệ mới của miền Bắc, nơi hội tụ doanh nghiệp số, AI và các ngành công nghệ tương lai. Việc FPT đầu tư hạ tầng với quy mô lớn góp phần tạo động lực tăng trưởng kinh tế số, mở ra nền tảng để Quảng Ninh bứt phá, vươn tầm khu vực trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo.



