Nghị Quyết 57 – Đòn bẩy hợp tác phát triển Công nghệ lõi, kiến tạo tương lai bền vững

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 10/8/2020 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp đến năm 2030, với mục tiêu xây dựng ngành công nghiệp hiện đại, lưỡng dụng và có khả năng xuất khẩu sản phẩm.

Trong bối cảnh nền công nghiệp Việt Nam đang được thúc đẩy mạnh mẽ theo định hướng hiện đại hóa, lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty TNHH Thép Toàn Cầu (GSC) và các đối tác Hàn Quốc như Sungho Electronics, Changmin Techron, Su-Optics, I-Spec Co., Ltd, Kyung Do và Kencoa Aerospace đánh dấu cột mốc đáng chú ý.

Nghị Quyết 57 – Đòn bẩy hợp tác phát triển Công nghệ lõi, kiến tạo tương lai bền vững - 1

"Chúng tôi mong muốn đạt được những thành quả tốt đẹp, góp phần xây dựng nền công nghiệp Việt Nam phát triển mạnh mẽ và tự chủ hơn trong tương lai", ông Phước An tin tuởng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Hồ Phước An, Chủ tịch GSC nhấn mạnh, sự kiện lần này không chỉ khẳng định năng lực hội nhập của doanh nghiệp vừa và nhỏ tại TP.HCM, mà còn thể hiện quyết tâm bắt nhịp xu hướng phát triển lưỡng dụng giữa công nghiệp và kinh tế – một trong những mục tiêu cốt lõi của Nghị quyết 57.

“Chúng tôi kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp Việt Nam ngày càng vững mạnh. Những đối tác chiến lược như Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Hàn Quốc sẽ là cầu nối để mở rộng hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai”, ông Hồ Phước An tin tưởng.

Nghị Quyết 57 – Đòn bẩy hợp tác phát triển Công nghệ lõi, kiến tạo tương lai bền vững - 2

Đây là một bước đi chiến lược, góp phần chuyển giao công nghệ và tạo ra giá trị gia tăng ngay tại Việt Nam, giảm sự phụ thuộc vào nhập khẩu và xây dựng nền tảng cho công nghiệp tự chủ.

Theo đó, các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia ký kết đều là những đơn vị hàng đầu trong các lĩnh vực công nghệ lõi: từ thiết bị điện – điện tử, quang học chính xác, thép công nghệ cao đến linh kiện hàng không và quốc phòng. Đây không chỉ là đối tác thương mại, mà còn là nguồn lực công nghệ then chốt giúp nâng cao năng lực nội địa hóa của Việt Nam trong các ngành kỹ thuật cao.

Ông Jae-han Jung, Phó Tổng Giám đốc Điều hành của Kencoa Aerospace, nêu rõ: “Việc ký kết biên bản ghi nhớ lần này là một bước khởi đầu hết sức quan trọng cho sự hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp giữa Hàn Quốc và Việt Nam. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng GSC đóng góp vào sự phát triển công nghiệp của Việt Nam dựa trên nền tảng công nghệ và sự tin cậy”.

Nghị Quyết 57 – Đòn bẩy hợp tác phát triển Công nghệ lõi, kiến tạo tương lai bền vững - 3

Sự hợp tác này đặc biệt quan trọng trong việc hiện thực hóa tinh thần của Nghị quyết 57 về việc làm chủ công nghệ và tự chủ sản xuất.

Tiến sĩ Phạm Quang Hải, nguyên Phó Giám đốc Học viện Khoa học Quân sự (Bộ Quốc phòng), Cố vấn đối ngoại của GSC chia sẻ: “Tôi cho rằng Nghị quyết 57 là một định hướng lớn, đặc biệt trong phát triển khoa học và công nghệ. Công ty GSC là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, và lễ ký kết hợp tác chiến lược toàn diện với các doanh nghiệp công nghệ Hàn Quốc là một dấu mốc quan trọng.”

Theo ông Phạm Quang Hải, các công ty đối tác đều sở hữu công nghệ lõi có thể ứng dụng cả trong dân sự lẫn quân sự – đây chính là điều kiện cần để Việt Nam có thể xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hiện đại và có tính kết nối quốc tế cao, đúng như tinh thần của Nghị quyết.

Việt Nam có thể sở hữu công nghệ, nhưng nếu thiếu nguồn tư liệu sản xuất hoặc kênh phân phối hiệu quả thì vẫn gặp hạn chế trong phát triển. GSC kỳ vọng vai trò của mình không chỉ dừng lại ở việc nhập khẩu vật liệu, mà còn tiến tới xây dựng năng lực sản xuất và chuỗi cung ứng hoàn chỉnh ngay tại Việt Nam, TS. Hải nhận định.

Thông qua hợp tác này, GSC không chỉ đại diện cho phía Việt Nam trong việc kết nối các doanh nghiệp Hàn Quốc với thị trường nội địa, mà còn hướng đến khả năng mở rộng chuỗi cung ứng, tiến tới thành lập các nhà máy sản xuất có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long

CLIP HOT