Trong định hướng phát triển của TP.HCM, du lịch được đánh giá là một động lực chung để phát triển thành phố thành một siêu đô thị quốc tế, theo hướng phát triển trung tâm du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng cao cấp phù hợp với tiềm năng, lợi thế của Thành phố, định vị là điểm đến quốc tế xanh, thông minh, kết hợp bảo tồn phát triển hàng đầu khu vực. 

Với mô hình "1 trung tâm - 3 vùng - 1 đặc khu", thành phố đã bước vào giai đoạn "siêu đô thị" tạo ra một bước ngoặt lịch sử, định hình lại tương lai phát triển đô thị của Việt Nam. Với những thế mạnh riêng biệt, ba địa phương hợp nhất đã tạo nên một thực thể kinh tế - hành chính đặc biệt, bổ sung hoàn hảo cho nhau. Không gian phát triển được tái cấu trúc theo triết lý "1 trung tâm - 3 vùng - 1 đặc khu," tối ưu hóa lợi thế đặc trưng của ba cực kinh tế năng động hàng đầu đất nước hội tụ. Đây là "thời cơ vàng" để thành phố thoát khỏi hình ảnh cũ, tái định vị thương hiệu và thực hiện tầm nhìn trở thành một siêu đô thị du lịch quốc tế, một điểm đến xanh, thông minh hấp dẫn khách toàn cầu. 

TP.HCM chính thức vươn lên trở thành địa phương có hệ thống cảng biển mạnh nhất cả nước với đường bờ biển chiến lược. Bên cạnh đó, cụm công nghiệp mạnh mẽ ở phía Bắc kế thừa từ Bình Dương tạo điều kiện cho việc tự chủ năng lực dành cho ngành công nghiệp phụ trợ cơ sở hạ tầng ngành du lịch vốn đang phụ thuộc nhiều vào quốc tế.

Hiện nay, thành phố đang sở hữu hệ thống giao thông đa phương thức toàn diện từ mạng lưới đường bộ, đường cao tốc, đường thủy nội địa, cầu chiến lược đến các sân bay quốc tế và mạng lưới đường sắt đô thị mới của thành phố có tổng cộng 27 tuyến, dài khoảng 1.012km. Sở Xây dựng TP. HCM cũng vừa gửi báo cáo đến Ban chỉ đạo phát triển hệ thống đường sắt đô thị ưu tiên đầu tư 10 tuyến metro. 

Hành lang này không chỉ rút ngắn thời gian di chuyển, mà còn tạo ra các tuyến du lịch liên vùng độc đáo, kết nối trung tâm kinh tế sầm uất với các khu nghỉ dưỡng ven biển chỉ trong 60-90 phút. Đặc biệt, việc xây dựng cầu Cần Giờ sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, biến nơi đây thành cửa ngõ du lịch biển tiềm năng. 

Thành ủy TP.HCM cũng định hướng quy hoạch khu vực ven biển thành một vùng đa chức năng và đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng để phát triển giao thông thủy, nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng hệ thống sông ngòi và tạo không gian xanh ven sông, phục vụ cả du lịch và kinh tế.

Hệ thống cơ sở vật chất của thành phố giờ đây là sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa du lịch đô thị và du lịch biển. Với hơn 92.000 phòng từ 5.396 cơ sở lưu trú và 86 khách sạn 4-5 sao, TP.HCM có thể đón tiếp lượng khách khổng lồ thuộc mọi phân khúc, từ bình dân đến cao cấp. Sự hiện diện của các khách sạn sang trọng tại cả trung tâm và ven biển Vũng Tàu tạo ra một chuỗi sản phẩm liền mạch, giúp thu hút và kéo dài thời gian lưu trú của khách chi tiêu cao. 

Năng lực này được bổ sung bởi một hệ sinh thái giải trí toàn diện: hơn 10 tổ hợp du lịch - giải trí quy mô lớn, cùng với 23.500 cơ sở dịch vụ ăn uống và hàng chục trung tâm mua sắm. Những yếu tố này liên kết với nhau đã biến TP.HCM thành một điểm đến đa dạng, vừa là trung tâm trải nghiệm sôi động vừa là cửa ngõ đến với du lịch biển, giữ chân du khách với chuỗi dịch vụ phong phú và đẳng cấp.

Nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng là yếu tố then chốt giúp TP.HCM phát triển các sản phẩm chất lượng cao. Theo Sở Du lịch TP.HCM, thành phố sở hữu tới 808 tài nguyên, với 681 tài nguyên có khả năng trở thành điểm đến. Không gian biển đảo với Côn Đảo và các resort ven biển là nền tảng cho sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp. 

Trong khi đó, không gian đô thị nhộn nhịp, di sản kiến trúc, và ẩm thực đường phố trở thành trung tâm cho du lịch MICE và văn hóa. Đặc biệt, không gian công nghiệp và làng nghề ven sông mở ra một hướng đi mới cho du lịch công nghiệp. Thành phố đang đẩy mạnh xây dựng các hành trình trải nghiệm liên kết như "Từ phố theo sông ra biển" nhằm cá nhân hóa và nâng cao giá trị cảm xúc cho du khách. 

Theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I, Thành phố trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 thành phố toàn cầu, đáng sống và có hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thế giới, thuộc nhóm thu nhập cao.

Tầm nhìn đến 100 năm thành lập nước (năm 2045), TP.HCM nằm trong nhóm 100 thành phố tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á, là trung tâm kinh tế, tài chính, du lịch, dịch vụ, giáo dục, y tế của châu Á, điểm đến hấp dẫn toàn cầu, kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao, hội nhập quốc tế sâu rộng. 

Bên cạnh đó, TP.HCM đang triển khai một loạt chính sách nhằm định hướng phát triển đa cực và liên kết đa ngành. Trọng tâm là thúc đẩy kết nối công nghiệp văn hóa, du lịch và kinh tế ban đêm thành các ngành kinh tế mũi nhọn. Đồng thời, ngành nông nghiệp sinh thái cũng được định hướng gắn vào du lịch nông nghiệp, nhằm phát triển các trung tâm chế biến nông sản gắn với các tour du lịch độc đáo. Những chính sách này không chỉ tạo ra các sản phẩm du lịch độc đáo mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững và hài hòa, củng cố vị thế của TP.HCM trên bản đồ du lịch quốc tế.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo
Thứ Bảy, ngày 18/10/2025 11:20 AM (GMT+7)

Uyên Bùi