Hàng trăm người lùng sục, quyết tìm ra quái vật dưới hồ nước

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nữ quản lý khách sạn Aldie Mackay cho biết bà đã nhìn thấy một sinh vật giống cá voi trong hồ.

Hàng trăm người lùng sục, quyết tìm ra quái vật dưới hồ nước - 1

Các tàu chở thiết bị nghe âm thanh tham gia tìm kiếm.

Cuộc tìm kiếm quái vật hồ Loch Ness, được coi là cuộc săn lùng quái vật Nessie lớn nhất trong hơn 50 năm qua, đang diễn ra ở Cao nguyên Scotland.

Một trăm tình nguyện viên đã giúp ghi lại cảnh tượng tự nhiên - và bất kỳ cảnh tượng bất thường nào - trên hồ Loch Ness từ các vị trí thuận lợi trên đất liền.

Bên cạnh đó, gần 300 người đã đăng ký để theo dõi thông tin trực tiếp từ cuộc tìm kiếm diễn ra vào mấy ngày vừa qua.

Hàng trăm người lùng sục, quyết tìm ra quái vật dưới hồ nước - 2

Tình nguyện viên Caroline McNamara trước chiếc tàu ngầm sợi thủy tinh màu vàng được sử dụng trong cuộc tìm kiếm hồ Loch Ness năm 1969.

Vào tháng 4 năm 1933, nữ quản lý khách sạn Aldie Mackay cho biết bà đã nhìn thấy một sinh vật giống cá voi trong hồ.

Tờ báo Inverness Courier đưa tin về cảnh tượng này và biên tập viên lúc đó, Evan Barron, cho rằng sinh vật này nên được mô tả như một "quái vật".

Kể từ đó, bí ẩn về Nessie đã truyền cảm hứng cho nhiều cuốn sách, chương trình truyền hình và phim ảnh cũng như duy trì ngành du lịch.

Cuộc tìm kiếm hiện nay được tổ chức bởi Trung tâm Loch Ness ở Drumnadrochit và một nhóm nghiên cứu tình nguyện có tên là Khám phá hồ Loch Ness.

Tổng giám đốc Trung tâm Loch Ness, Paul Nixon khẳng định đây không phải là một chiêu trò PR. Ông nói: “Hôm nay có hàng trăm tình nguyện viên xếp hàng dọc bờ hồ Loch Ness, tất cả đều thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm câu trả lời cho quái vật hồ Loch Ness là gì. Một số ghi nhận gần đây mà tôi thấy là liên lạc bằng sóng siêu âm cho thấy các vật thể ở dưới nước khá sâu. Vật thể lớn nhất mà tôi từng thấy là một vật thể có kích thước bằng một chiếc xe tải chở khách, điều này vẫn chưa được giải thích cho tôi đó là gì. Nó không ở đó khi chúng tôi quay lại".

Máy bay không người lái gắn camera hồng ngoại đã bay vòng qua hồ và các thiết bị dưới nước đang được sử dụng để phát hiện những âm thanh bất thường dưới nước.

Hàng trăm người lùng sục, quyết tìm ra quái vật dưới hồ nước - 3

Loch Ness có thể chứa nhiều nước hơn tất cả các hồ ở Anh và xứ Wales gộp lại.

Kích thước tuyệt đối của hồ kéo dài hơn 36km và có nơi sâu hơn 200m, khiến việc khám phá trở thành một thách thức lớn. Hồ có thể chứa nhiều nước hơn - 7.452 triệu mét khối - hơn tất cả các hồ ở Anh và xứ Wales cộng lại.

Alan McKenna, thuộc tổ chức thám hiểm hồ Loch Ness, nói : “Chúng tôi đang tìm kiếm những bất thường trên bề mặt và yêu cầu các tình nguyện viên ghi lại mọi hoạt động tự nhiên trên hồ”.

Ông nói thêm: “Không phải mọi gợn sóng đều là quái vật. Một số trong số đó có thể giải thích được, nhưng có một số ít thì không thể giải thích được”.

Các nhà tổ chức cho biết nỗ lực này là cuộc tìm kiếm quái vật lớn nhất kể từ khi Cục Điều tra hồ Loch Ness thực hiện một nghiên cứu vào năm 1972. Cục được thành lập vào những năm 1960 để tìm kiếm bằng chứng về một con thú lớn dưới nước.

Tuy nhiên, cơ quan này bị giải thể vào năm 1977 sau khi không thành công trong việc phát hiện ra bất kỳ bằng chứng quan trọng nào ủng hộ, hoặc chống lại sự tồn tại của một con quái vật.

Truyền thuyết về Nessie bắt nguồn từ thời Trung cổ, khi tu sĩ người Ireland St Columba được cho là đã chạm trán với một con quái vật ở Ness, một con sông chảy từ hồ Loch Ness.

Những nỗ lực tìm kiếm quái vật trước đây bao gồm chiến dịch Deepscan năm 1987, khi 24 chiếc thuyền được trang bị máy đo tiếng vang quét toàn bộ chiều dài của hồ. Có 3 trường hợp người ta phát hiện ra điều gì đó mà không thể giải thích ngay được. 

Vào năm 2019, các nhà khoa học cho biết sinh vật mà nhiều lần "nhìn thấy", và cho là quái vật hồ Loch Ness huyền thoại có thể là những con lươn khổng lồ.

Hàng trăm người lùng sục, quyết tìm ra quái vật dưới hồ nước - 4

Trung tâm hồ Loch Ness ghi lại một số lần "nhìn thấy" quái vật nổi tiếng nhất.

Các nhà nghiên cứu từ New Zealand đã cố gắng lập danh mục tất cả các loài sống trong hồ bằng cách trích xuất DNA từ các mẫu nước. Sau khi phân tích, họ đã loại trừ sự hiện diện của các loài động vật lớn được cho là nguyên nhân tạo ra các báo cáo về quái vật.

Cũng không có bằng chứng nào về một loài bò sát biển thời tiền sử được gọi là plesiosaur hoặc một loài cá lớn được tìm thấy tại.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Như Ngọc (Theo BBC)

CLIP HOT

Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc
Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp thìn 2024 trước giờ khai mạc

Đường hoa Nguyễn Huệ gây ấn tượng mạnh ngay từ cổng chào với đôi linh vật rồng uốn lượn ngoạn mục. Với tên gọi “Lưỡng Long triều liên” (đôi rồng chầu sen), đại cảnh cổng mở gồm hai linh vật Rồng, mỗi linh vật có 5 đoạn thân rồng uốn lượn dọc hai bên đường hoa, với độ dài hơn 100 m và kích thước vòng đầu hơn 2 m.