Sở VHTTDL TPCHM: Hội nghị Lấy ý kiến CB, CC, VC, NLĐ về việc góp ý nội dung Dự thảo Hiến pháp, năm 1992

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng ngày 14.3.2013, Sở VHTTLD TPHCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến CB, CC, VC, NLĐ trong toàn Ngành Văn hóa – Thể thao - Du lịch TPHCM về việc góp ý nội dung Dự thảo Hiến pháp, năm 1992. Tham dự và chủ tọa Hội nghị có Ông Lê Tôn Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Sở VHTTDL TPHCM; Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM; cùng toàn thể CB, CC,VC, NLĐ của các phòng, ban, đơn vị trực thuộc…

Sở VHTTDL TPCHM: Hội nghị Lấy ý kiến CB, CC, VC, NLĐ về việc góp ý nội dung Dự thảo Hiến pháp, năm 1992 - 1
Ông Lê Tôn Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Sở VHTTDL TPHCM phát biểu tại Hội nghị

Ông Lê Tôn Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Sở VHTTDL TPHCM, phát biểu: Việc triển khai lấy ý kiến nhân dân về nội dung dự thảo Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị, thể hiện quyền làm chủ của nhân dân. Sở VHTTDL TPHCM đã có những chỉ đạo, hướng dẫn để cổ vũ, vận động nhân dân tham gia đóng góp ý kiến.  Đây là lần thứ 4, nước ta tiến hành sửa đổi Hiến pháp, Bản dự thảo Hiến pháp có nhiều điểm mới, sửa đổi, bổ sung, rút gọn cho phù hợp với tình hình thực tiễn của đất nước và tình hình thế giới. Song còn nhiều điểm cần chỉnh sửa, bổ sung, chỉnh sửa, để có thể đưa ra bản Hiến pháp phù hợp nhất. Tôi rất mong các anh, chị quan tâm, nghiên cứu và đóng góp ý kiến thông qua các tờ báo của Sở VHTTDl TPHCM, qua thùng thư góp ý, qua các trang thông tin điện tử… Tất cả các ý kiến đóng góp của cá canh chị đều được tôn trọng, tổng hợp và gửi đến Ban Chỉ đạo của Thành phố.

Tại Hội nghị, rất nhiều ý kiến đóng góp cho tất cả các chương, điều trong dự thảo Hiến pháp. Các vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm góp ý nhất:

- Điều 13, khoản 3: Cần phải thêm tên tác giả bài hát Tiến Quân ca, Nhạc sĩ Văn Cao.

- Chương IX: Chính quyền địa phương: TPHCM và một số thành phố lớn khác của cả nước cần có thể chế phù hợp với sự phát triển mạnh mẽ. Cần có tiêu chuẩn phù hợp để có thể trở thành Chính quyền đô thị, Thành phố trong Thành phố (Thành phố trung tâm và thành phố vệ tinh)

- Cần giữ lại điều 66 Hiến pháp 1992 về Thanh Niên, Điều 59 Hiến pháp 1992 về  quyền và nghĩa vụ học tập của công dân.

- Các vấn đề về giáo dục được nhiều đại biểu quan tâm, cần phải đầu tư cho giáo dục, đưa giáo dục phổ thông là bắt buộc và miễn phí.

Tổng hợp các ý kiến, Ông Lê Tôn Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Sở VHTTDL TPHCM, cho biết, Hội nghị đã ghi nhận 89 ý kiến từ 15 đại biểu. Tính đến thời điểm hiện tại, tất cả các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở đã tổ chức Hội nghị tại cơ sở và gửi bản tổng hợp đóng góp ý kiến về Tổ Pháp chế của Sở. Còn lại một số Trung tâm Văn hóa thông tin, Trung tâm thể dục thể thao các quận, huyện chưa gửi bản tổng hợp về. Ông đề nghị tất cả CB, CC, VC, NLĐ tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến qua các kênh tiếp nhận.

Sở VHTTDL TPCHM: Hội nghị Lấy ý kiến CB, CC, VC, NLĐ về việc góp ý nội dung Dự thảo Hiến pháp, năm 1992 - 2
Từ trái sang: Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM và Ông Lê Tôn Thanh – Phó Giám đốc Thường trực Sở VHTTDL TPHCM

Sở VHTTDL TPCHM: Hội nghị Lấy ý kiến CB, CC, VC, NLĐ về việc góp ý nội dung Dự thảo Hiến pháp, năm 1992 - 3 Sở VHTTDL TPCHM: Hội nghị Lấy ý kiến CB, CC, VC, NLĐ về việc góp ý nội dung Dự thảo Hiến pháp, năm 1992 - 4

Sở VHTTDL TPCHM: Hội nghị Lấy ý kiến CB, CC, VC, NLĐ về việc góp ý nội dung Dự thảo Hiến pháp, năm 1992 - 5 Sở VHTTDL TPCHM: Hội nghị Lấy ý kiến CB, CC, VC, NLĐ về việc góp ý nội dung Dự thảo Hiến pháp, năm 1992 - 6
Các đại biểu phát biểu ý kiến

Thu Hương

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT