Nhà nguyên căn cho nhóm khách du lịch Đà Lạt

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Các điểm lưu trú nguyên căn thường được nhóm khách lựa chọn cho chuyến du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng) vì tính riêng tư, an toàn trong mùa dịch.

Từ cuối tháng 10, chuyến bay từ TP.HCM, Hà Nội và các tỉnh thành đến Đà Lạt được cấp phép hoạt động trở lại. Đầu tháng 11, các chuyến xe từ TP.HCM cũng bắt đầu đón khách. Nhiều điểm lưu trú tại Đà Lạt cũng thông báo mở cửa lại sau nhiều tháng ngưng hoạt động

Chủ kinh doanh homestay cho biết phải sửa sang lại phần lớn cơ sở vật chất xuống cấp trước khi đón khách. Bên cạnh đó, nhiều điểm lưu trú cũng giảm giá phòng nhằm hút khách du lịch trở lại.

Nếu có dự định du lịch Đà Lạt theo nhóm, du khách có thể tham khảo những homestay nguyên căn Zing gợi ý dưới đây.

The Little Pines Home

Địa chỉ: Trần Phú

Mức giá: 1,8-2 triệu đồng

Nhà nguyên căn cho nhóm khách du lịch Đà Lạt - 1

Ảnh: Yen Vic.

Căn nhà này nằm trên đường Trần Phú, chạy xe chừng 5 phút là đến khu Hòa Bình. The Little Pines nằm bên hông một nhà hàng trong một con hẻm nhưng khá dễ tìm. Khách thuê sẽ chủ động mọi sinh hoạt trong căn nhà, sở hữu không gian riêng, có thể tự mở tiệc nấu nướng.

Nhà có 2 phòng ngủ riêng và một gian có 2 giường ngủ, 2 nhà tắm riêng biệt. Diện tích căn nhà phù hợp cho nhóm khách 4-10 người. Anh Minh Thái, chủ căn homestay chia sẻ vợ chồng anh đã thuê lại một căn nhà cũ ở Đà Lạt, tự tay lên bản vẽ, sơn sửa lại. "Vợ chồng mình đều có công việc kinh doanh riêng nhưng đam mê thiết kế nội thất. Mình gửi gắm đam mê ấy vào căn homestay nhỏ này", anh Thái chia sẻ.

Với mong muốn khách được trải nghiệm không gian thoải mái như ở nhà nên anh Thái thiết kế, trang trí căn homestay gần gũi. "Các vật dụng trong nhà từ phòng bếp đến nhà vệ sinh đều được trang bị đầy đủ. Homestay cũng không trang trí cầu kỳ, tạo cảm giác xa vời. Khách sẽ có cảm giác như làm chủ căn nhà", anh Thái nói.

Chủ căn nhà cho biết hiện tại chưa thông báo mở cửa lại trên fanpage nhưng homestay vẫn hoạt động khi có khách liên hệ. "Vì tình hình dịch vẫn còn nên lượng khách đặt phòng chưa nhiều. Cuối tuần này phòng vẫn trống. Hiện tại, nhà có giảm khoảng 30% giá thuê so với thời điểm đầu năm".

Du khách Hải Yến (TP.HCM) chia sẻ việc thuê nhà nguyên căn khi du lịch sẽ an toàn hơn trong mùa dịch vì hạn chế tiếp xúc nhiều người. "Thuê nhà nguyên căn cũng tiết kiệm chi phí lưu trú đáng kể khi đi du lịch", Yến nói.

Đêm qua em ngủ có ngon không?

Địa chỉ: An Sơn

Mức giá: 1-2 triệu đồng/đêm

Nhà nguyên căn cho nhóm khách du lịch Đà Lạt - 2

Ảnh: demquaemngucongonkhong.

Chủ homestay này cho biết những ngày qua đã dọn dẹp, tu sửa lại phần lớn cơ sở vật chất căn nhà để chuẩn bị đón khách trong tuần này. Chị Khánh Linh, chủ homestay chia sẻ đã chi hơn 10 triệu đồng để sơn sửa, thay thế lại những đồ dùng xuống cấp, hư hại trong căn nhà.

Thời gian tới đón khách lại, homestay cũng giảm giá thuê phòng nhằm kích thích nhu cầu đi du lịch của khách hàng sau dịch. Vì chưa chính thức thông báo mở lại nên homestay vẫn còn trống phòng trong tuần này.

Địa điểm lưu trú này nằm trên đường An Sơn, thuận tiện di chuyển đến các vị trí trung tâm của thành phố. Căn nhà rộng khoảng 90m2 với 4 phòng ngủ 6 giường, đón tối đa khoảng 12 khách. Chủ homestay chia sẻ căn nhà có phong cách hoài cổ, với tông màu gỗ kết hợp màu trắng chủ đạo, mang đến cảm giác ấm áp và thoải mái như ở nhà.

Chị Khánh Linh cho biết hơn 4 tháng dịch bệnh ở TP.HCM không thể trực tiếp trông nom homestay nên đã thuê người tới dọn dẹp thường xuyên. Ngay khi Đà Lạt mở cửa, chị đã thu xếp thời gian tới tận nơi dọn từng bụi cây, thay ga giường, tỉ mỉ làm mới lại đứa con tinh thần sau nhiều tháng không thể chăm sóc.

"Chúng mình chuẩn bị chu đáo không thiếu thứ gì từ bếp, gia vị, lò vi sóng, tủ lạnh, máy giặt, bếp nướng điện, nướng than, nồi lẩu điện đến chén dĩa... để khách có thể thoải mái nấu ăn như ở nhà. Khách mở tiệc có thể dùng loa bluetooth chúng mình để sẵn trong nhà. Thứ gì mình cũng chuẩn bị, miễn sao khách thấy thoải mái", chị Linh chia sẻ.

Du khách Phương An (TP.HCM) chia sẻ: "Điểm mình thích nhất ở homestay này là khu vực sân vườn rộng, thoáng mát, có thể tổ chức tiệc nướng ngoài trời sạch sẽ. Theo mình, nếu đi du lịch theo nhóm và ở nhà nguyên căn thì nên đặt phòng trước 3-4 tuần vì các homestay cho thuê cả căn rất nhanh kín phòng".

Koti Kochi's house

Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám

Mức giá: 800.000-920.000 đồng/đêm

Nhà nguyên căn cho nhóm khách du lịch Đà Lạt - 3

Ảnh: Kotikochihouse.

Điểm đặc biệt của căn nhà này là nằm trong chung cư cũ Hoàng Hoa Thám, phù hợp với những du khách yêu thích không gian xưa cũ. Căn nhà được chia thành phòng khách, phòng bếp, nhà vệ sinh, ban công nhỏ, có bãi đậu xe.

Dù là nhà nguyên căn, địa điểm này lại chỉ phù hợp cho nhóm khách nhỏ dưới 5 người hoặc gia đình, cặp đôi. Điểm hạn chế khi nhóm đặt phòng ở đây là 2 giường ngủ khá sát nhau, ngăn cách bởi tấm rèm. Nếu nhóm không quá thân thiết sẽ cảm thấy không gian ít sự riêng tư.

Tuy nhiên, điểm cộng của căn nhà là thiết kế đẹp với tông màu cam chủ đạo. Xung quanh được bố trí nhiều cây xanh mát mẻ. Không gian bên ngoài gần gũi với cuộc sống địa phương của người Đà Lạt.

Chủ homestay chia sẻ căn nhà được gửi gắm sự trau chuốt trong từng chi tiết. "Koti Kochi là từ viết tắt của "khó tính" và "khó chịu", miêu tả lại tính cách của mình và sự chỉn chu từ việc lựa chọn màu sơn, đến việc chuẩn bị từng chi tiết nhỏ nhất", chủ homestay nói.

Chủ căn nhà này cho biết đã mở đón khách từ đầu tháng, giá phòng cũng giảm khoảng 30% nhằm hút khách du lịch. Trong tháng 11, homestay này đã kín khách đặt phòng vào cuối tuần.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Mai Phương (Zing News)