Chưa có tình trạng cháy phòng ở Phú Quốc

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hiện tại chưa phải thời điểm đẹp nhất để du lịch Phú Quốc (Kiên Giang). Lượng khách chưa quá đột biến nhưng nhìn chung ổn định và có khả năng tăng thêm từ giờ đến cuối năm.

Lúc này, người dân đã có thể dễ dàng du lịch Phú Quốc. Theo ghi nhận của Zing, nhiều người dân ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây đã đến Kiên Giang bằng đường bộ để đón phà hoặc tàu cao tốc ra đảo Phú Quốc. Nhà hàng, khách sạn ở đảo ngọc cũng bắt đầu chỉnh trang để đón khách.

Do mới mở cửa trở lại sau thời gian dài, công suất phòng của các khách sạn cũng chưa được lấp đầy. Tuy nhiên, họ vẫn lạc quan vào thời gian sắp tới, lượng khách sẽ tăng ổn định hơn.

Theo bà Lương Thị Hoàng Lan, Giám đốc phụ trách kinh doanh của khu nghỉ dưỡng Movenpick Resort Waverly Phú Quốc, đợt dịch thứ 4 tiếp tục là thách thức lớn của ngành du lịch. Tâm lý và xu hướng du lịch của khách hàng đang liên tục thay đổi.

"Nhiều người vốn thích các điểm đến xa xôi nay chuyển sang khám phá những niềm vui nhỏ tại địa phương lân cận. Ngoài ra những hạn chế về vận chuyển hành khách nội địa, các quy định kiểm soát nghiêm ngặt cũng ảnh hưởng ít nhiều đến quyết định chọn điểm đến", đại diện khu resort nói.

Chưa có tình trạng cháy phòng ở Phú Quốc - 1

Lượng khách du lịch tới Phú Quốc chưa quá lớn nhưng có xu hướng tăng vào cuối năm. Ảnh: Movenpick Resort Waverly Phú Quốc.

Tuy nhiên, theo bà Lan, vẫn còn bộ phận du khách thích nghi với cuộc sống bình thường mới. Họ sẵn sàng chi trả để trải nghiệm dịch vụ lưu trú, tham quan ở các điểm đến được đánh giá an toàn. Tại Movenpick Resort Waverly Phú Quốc, lượng khách đặt phòng dịp cuối năm cũng đang có xu hướng tăng trở lại.

"Dự đoán, từ nay đến hết tháng 12, lượng khách đặt phòng đến Phú Quốc sẽ tăng. Tâm lý khách giờ thích đặt phòng trong thời gian gần, dưới một tuần, thậm chí trong ngày để không phải thay đổi lịch trình di chuyển, lưu trú vì những lý do khách quan như dịch bệnh.

Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng cũng đã ký hợp đồng với hơn 100 đại lý du lịch khắp Việt Nam và thế giới. Chúng tôi đã chuẩn bị tâm thế đón sóng du lịch trở lại trong thời gian sắp tới", bà Lan chia sẻ.

Hiện nay, các tour kiểu truyền thống đang thất thế do tác động của đợt dịch thứ 4. Thời điểm này, những đại lý, công ty du lịch chuyên sản phẩm combo đang được nhiều khách hàng chú ý.

Chưa có tình trạng cháy phòng ở Phú Quốc - 2

Các khu nghỉ dưỡng hạng sang ở Phú Quốc vẫn được nhiều khách quan tâm. Ảnh: Vinpearl.

Trả lời Zing, Đoàn Thị Minh Thư, nhân viên kinh doanh công ty Vina Phú Quốc Travel, cho biết hiện tại không phải mùa du lịch chính của Phú Quốc. Vào thời điểm trước dịch, giai đoạn 2 tháng cuối năm vẫn luôn ổn định dù không thường xảy ra tình trạng cháy phòng.

Từ 1/11 đến nay, lượng khách đi tương đối khả quan. Du khách hiện tại quan tâm nhiều đến các gói combo trọn gói nghỉ dưỡng hạng sang. Hiện tại, các khách sạn có nhiều ưu đãi trong tháng 11 với các mức giá tốt hơn và phần hỗ trợ cho các doanh nghiệp lữ hành cũng nhiều hơn.

"Tuy nhiên giá không giảm sâu như những lần dịch trước. Theo kinh nghiệm làm trong ngành du lịch, tôi nghĩ mức giá các dịch vụ khách sạn, vui chơi ở Phú Quốc giờ không quá cao nhưng chất lượng dịch vụ được đảm bảo. Du khách quan tâm đặc biệt đến các khách sạn 5 sao nhưng chưa có tình trạng cháy phòng.

Thật ra, tâm lý khách nội địa hiện vẫn chưa muốn đi du lịch nhiều. Lần mở cửa này, khách sẽ không ồ ạt đặt tour như tháng 6, tháng 7 năm ngoài. Số khách đi lúc này chủ yếu theo dạng nghỉ dưỡng, ưu tiên khu khép kín. Các tour đảo vẫn đông khách. Nhiều người sợ phải ghép đoàn lạ cũng không cần lo vì có thể đặt dịch vụ riêng biệt", Minh Thư cho hay.

Theo khảo sát của Zing trên các nền tảng đặt phòng trực tuyến, mức giá phòng khách sạn ở Phú Quốc không quá cao. Ngoài ra, lượng đặt hiện tại cũng tương đối thấp, còn nhiều phòng trống. Dù đặt trực tiếp trong ngày cuối tuần, bạn vẫn có thể tìm thấy nhiều lựa chọn với đủ tầm giá.

Đây là điều không ngoài dự đoán bởi hoạt động du lịch trên cả nước vẫn chưa thực sự sôi động lại. Mặt khác, cuối năm cũng không phải mùa du lịch chính.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Anh Tú (Zing News)