“Nha Trang - Điểm hẹn”, Festival Biển Nha Trang- Khánh Hòa 2013

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa 2013 với chủ đề: “Nha Trang - Điểm hẹn”, sẽ diễn ra từ ngày 08 – 11/06/2013. Nếu so với Festival Biển 2011, thời gian tổ chức ngắn hơn một ngày, đây là lần thứ 5 Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa được tổ chức. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng đã đồng ý cho phép tỉnh Khánh Hòa tổ chức một điểm bắn pháo hoa tầm thấp với thời lượng 15 phút trong Lễ  khai mạc (tối ngày 08/06/2013) tại  Nha Trang.

“Nha Trang - Điểm hẹn”, Festival Biển  Nha Trang- Khánh Hòa  2013 - 1

Festival Biển 2013 có các hoạt động như: Khai mạc và bế mạc, Lễ hội đường phố, Lễ hội Tôn vinh Du lịch Khánh Hòa, Lễ hội Yến sào, biểu diễn Nghệ thuật đường phố, thả Diều nghệ thuật, Khiêu vũ thể thao, Hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao, Triển lãm tranh và ảnh nghệ thuật, Liên hoan Nghệ thuật Điêu khắc Quốc tế, Triển lãm Di sản Văn hóa Biển, biểu diễn nghệ thuật truyền thống, dù bay quốc tế, Liên hoan ẩm thực các vùng miền. Ngoài ra còn có Hội thảo nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch khu vực Duyên hải miền Trung, Festival du thuyền quốc tế, Giải sân golf du lịch quốc tế mở rộng, bình chọn Nha Trang- Khánh Hòa với 100 điểm đến thú vị, Ngày thu gom rác, vẽ tranh Thiếu nhi với chủ đề “Bảo vệ môi trường”.

“Nha Trang - Điểm hẹn”, Festival Biển  Nha Trang- Khánh Hòa  2013 - 2

Trong dịp này, lần đầu tiên Hội chợ Du lịch Biển quốc tế Nha Trang - Việt Nam 2013 sẽ diễn ra tại Khu Du lịch Diamond Bay (Phước Đồng, Nha Trang) từ ngày 06 – 08/06/2013 với chủ đề “Biển đảo và sự phát triển du lịch”  với những hoạt động chính như: Hội chợ du lịch quốc tế, chương trình “Đêm Việt Nam”, chương trình hoạt động của Người mua và Báo chí quốc tế, chương trình hoạt động dành cho công chúng, Hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch biển, Hội thảo du lịch tàu biển quốc tế tại Việt Nam, giải thưởng cho các doanh nghiệp du lịch và một số hoạt động bên lề. Hội chợ sẽ có khoảng 200 gian hàng tiêu chuẩn, trong đó gian hàng của cơ quan du lịch nước ngoài và doanh nghiệp du lịch nước ngoài chiếm 30%.

Tin, ảnh: Khuê Việt Trường

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT

Lập web giả mạo - chiêu trò mới trong lừa đảo combo du lịch
Lập web giả mạo - chiêu trò mới trong lừa đảo combo du lịch

Lừa đảo dưới hình thức du lịch không phải là chiêu thức mới, thế nhưng vẫn có khá nhiều người dân sập bẫy. Bởi những đối tượng lừa đảo đã sử dụng những chiêu thức hết sức tinh vi, đặc biệt trong thời gian qua nổi lên hiện tượng nhiều đối tượng đã giả lập những website, fanpage và Công ty du lịch để tạo lòng tin cho khách hàng. Khi khách hàng chuyển khoản để thanh toán những