Chợ Tết đông vui hết cỡ, người dân đi mua sắm từ sáng sớm đến tối khuya

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Chợ Tết tại TP.HCM tấp nập cả ngày, từ sáng đến khuya, tiểu thương không kịp chợp mắt, trong khi các siêu thị ghi nhận sức mua tăng mạnh và cho biết càng cận Tết, càng khuyến mãi sâu.

Ngày 19/1, nhằm 28 tháng Chạp, các chợ truyền thống tại TP.HCM tấp nập khách mua sắm Tết. Tiểu thương cho biết họ đã không ngủ từ tối hôm trước để vận chuyển hàng hóa, chủ yếu là các loại trái cây, hoa tươi từ các chợ đầu mối và “tút” lại trước khi đến tay khách hàng.

Chợ Tết đông vui hết cỡ, người dân đi mua sắm từ sáng sớm đến tối khuya - 1

Sức mua sắm Tết đã tăng lên, các siêu thị tấp nập khách. Ảnh: H. Minh

Tại chợ Bàn Cờ (quận 3), khu vực thực phẩm tươi sống như rau củ quả, trái cây, hoa tươi, giò chả chen chân không lọt. Các bà nội trợ đứng vây kín sạp của tiểu thương. Giá thực phẩm 28 Tết ghi nhận cho thấy tăng nhẹ so với ngày thường: Quýt thái 50.000 đồng/kg, quýt miền Tây, mãng cầu 60.000 đồng/kg, dừa 10.000 đồng/trái, đu đđủ 20.000 đồng/kg…

Bà Bảy Hoa tại chợ này luôn tay cuốn chả giò cho khách cũng không kịp. Nhu cầu đặt chả giò trước Tết tăng vọt. Khách đứng vây kín sạp của bà chờ lấy vào buổi trưa.

Tại chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh), không chỉ khu vực nhà lồng, các con đường xung quanh chợ như Trịnh Hoài Đức, Vũ Tùng… tấp nập những tiểu thương “thời vụ” bán hoa và trái cây Tết.

Tại cửa hàng hoa tươi Dalat Hasfarm gần chợ Bà Chiểu, khách phải xếp hàng chờ đến lượt thanh toán. “Các loại cúc vàng, cúc nhánh và cúc nhuộm rất hút khách. Hoa cúc có màu đẹp, tươi lâu, phù hợp ngày Tết, cúc vàng có thời điểm cháy hàng”, chị nói.

Chợ Tết đông vui hết cỡ, người dân đi mua sắm từ sáng sớm đến tối khuya - 2

Các mặt hàng không thể thiếu ngày Tết như trái cây, rau củ luôn là lựa chọn đầu tiên của khách mua sắm. Ảnh: H. Minh

Tại các hệ thống siêu thị như Emart, Big C, Co.opmart, MM Mega Market, Aeon… lượng khách đổ về mua sắm rất đông. Nhiều người cho biết năm nay mua sắm Tết muộn hơn, phải chờ đến những ngày cuối cùng mới có thể đi sắm Tết vì nghỉ Tết trễ.

Đại diện MM Mega Market cho biết sáng 28 Tết, lượng khách đến mua hàng hóa Tết rất đông. Các lối đi gần khu vực thu ngân gần như không còn chỗ trống. Khách mua sắm tại siêu thị này thường mua hàng với số lượng lớn.

“Sức mua vài ngày qua tăng gần 200% so với ngày thường. Chúng tôi tăng cường nhóm thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, đặc sản vùng miền và cung cấp cả cành đào tại các siêu thị ở TP.HCM, ngược lại, cung cấp mai vàng tại các siêu thị ở các tỉnh phía Bắc”, đại diện MM nói.

Chợ Tết đông vui hết cỡ, người dân đi mua sắm từ sáng sớm đến tối khuya - 3

Tại nhiều chợ, các khu vực bán giò chả, thịt cá tập trung rất đông khách xếp hàng mua. Ảnh: H. Minh

Đại diện hệ thống bán lẻ Satra thông tin sức mua tại các điểm bán thuộc hệ thống đã có tín hiệu tốt hơn so với dự đoán từ 25 tháng Chạp, tăng khoảng 10%. Với mặt hàng giỏ quà Tết, mức giá từ 500.000-700.000 đồng được chọn mua nhiều. Với phân khúc quà tặng cao cấp tại Satra, năm nay người dân có xu hướng chọn quà dạng hộp đồng thời chọn sản phẩm có giá trị cao và hàng nhập khẩu. Nhóm khách hàng này năm nay cũng có xu hướng tăng hơn năm ngoái.

Bà Huỳnh Thị Kim Thanh - Giám đốc trung tâm bách hóa tổng hợp và siêu thị  AEON Tân Phú (quận Tân Phú) cho biết lượng khách đến trung tâm trong tuần này tiếp tục tăng từ 10-15% so với một tuần trước, do nhiều người đi làm, cận Tết mới bắt đầu đi mua sắm. Nhu cầu của khách hàng trong giai đoạn này cũng tăng mạnh đối với các sản phẩm thời trang, đồ nhà bếp, đồ dùng trang trí nhà cửa.

Chợ Tết đông vui hết cỡ, người dân đi mua sắm từ sáng sớm đến tối khuya - 4“Số lượng khách so với năm 2022 có tăng nhẹ. Khách hàng có xu hướng mua nhiều trong một lần. Giá trị giỏ hàng tăng, sức mua nhìn chung cũng tăng khoảng 10% so với năm 2022 và tăng 2-3 lần so với ngày thường”, bà Thanh nói.

Đại diện Saigon Co.op vừa cập nhật các siêu thị thuộc hệ thống Co.opmart, Co.opXtra, Co.op Food… tại TP.HCM sẽ tiếp tục tung những chương trình khuyến mãi sâu với phương châm “Tết càng gần - Giảm càng lớn”.

Mặt hàng thịt gia súc từ nay đến 31/1/2023 (tức kéo dài đến sau Tết Nguyên đán 1 tuần), các nhà cung cấp thịt bò và thịt heo Vissan, Anh Hoàng Thy giảm đến 30% cho thịt xay, đùi, gọ, bít tết, vai, gân bò; chân giò, xương bộ, sườn sống, cốt lết, thịt xay, xương ống, nạc dăm, nạc đùi, giò rút xương, ba rọi, ba rọi rút sườn heo. Ngoài ra, các mặt hàng rau củ quả cũng được giảm từ 32 - 47% cho cà rốt Đà Lạt, bắp cải trái tim, củ cải trắng…

Các siêu thị đều cho biết tăng thời gian hoạt động tới nửa đêm. Đến 30 tháng Chạp, hầu hết mở bán đến trưa và nghỉ Tết mùng 1, bắt đầu bán lại vào mùng 2, riêng Aeon mở cửa xuyên Tết.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hoàng Minh

CLIP HOT