Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sáng 20/9/2020 vừa qua, tại Cung văn hóa lao động Q.3 TPHCM đã diễn ra Lễ hội truyện tranh Nhật Bản - Manga Festival 2020.

Sự kiện được tổ chức nhằm đánh dấu 11 năm hình thành và phát triển Lễ hội truyện tranh Nhật Bản - Manga Festival. Đây cũng là dịp để các fan manga anime, cũng như những người muốn tìm hiểu về văn hoá Nhật Bản có dịp gặp gỡ, giao lưu cùng nhau.

Đồng thời Lễ hội cũng tạo ra một sân chơi mới lạ với những bối cảnh và chủ đề độc đáo chỉ xuất hiện trong các bộ truyện tranh, phim hoạt hình Nhật Bản hay trong các game đình đám hiện nay.

 Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 1

Toàn cảnh Lễ hội truyện tranh Nhật Bản - Manga Festival

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 2 Sự kiện thu hút đông đảo các cosplayer, fan hâm mộ và du khách

Manga Festival được tố chức hàng năm với nhiều hoạt động về Anime Manga như: hát nhạc Anime, Cover J-pop dance, Cosplay v.v.. Tại đây còn có sự hiện diện của các khách mời là các cosplayer nỗi tiếng đang được yêu mến hiện nay cùng sự góp mặt của các bạn trong và ngoài giới Otaku đã đem đến Lễ hội nhiều hoạt động đầy sôi nổi và hấp dẫn.

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 3

Sân khấu chính Lễ hội Manga Festival 2020, nơi diễn ra các hoạt động vô cùng sôi động

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 4

Cùng các gian hàng, shop bán đồ lưu niệm

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 5

Các bạn trẻ có thể dễ dàng tìm thấy các hình mẫu nhân vật mình yêu thích tại các quầy hàng trong khuôn viên Lễ hội

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 6

Khu vực ẩm thực với các gian hàng bán thức ăn mang đậm phong cách Nhật cũng thu hút đông đảo thực khách 

Điểm ấn tượng nhất luôn được chào đón trong các kì Manga Festival là các nhân vật như bước ra từ trong các truyện tranh, câu chuyện cổ tích hoặc trong các game đình đám là người thật, việc thật. Ngoài ra, khuôn viên lễ hội còn có rất nhiều các gian hàng anime - manga, shop lưu niệm, quầy ẩm thực, truyện tranh, trò chơi, game show v.v..

 Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 7

Các tiết mục tranh tài trên sân khấu thu hút các bạn trẻ tham dự Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 8

Bên dưới khán đài cũng hoạt náo không ít

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 9

Các bạn học sinh Trường THCS Nguyễn Gia Thiều hào hứng tham dự Lễ hội truyện tranh Nhật Bản - Manga Festival 2020

Tham gia Lễ hội còn là dịp để các fan đăng kí vào các cuộc thi vui nhộn: thi cosplay single, cosplay group, thi hát Anime - Jpop, nhảy Dance - Hiphop, trình diễn Fashion show,... các tín đồ cosplayer tha hồ “xỏa” tại lễ hội cùng nhiều chương trình đặc sắc, tổ chức quy mô.

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 10 

Ngọc Vi trong bộ trang phục xanh ngọc pha trắng huyền bí, cô đã hóa thân thành Vệ binh tinh tú với mái tóc xanh gợi cảm

Ngọc Vi - Sinh viên năm nhất khoa Mỹ thuật ĐH Kiến Trúc cho biết: Đây là lần thứ tư em tham dự Lễ hội Truyện tranh Manga Festival. Đến với lễ hội lần này, em chọn “cos” Vệ binh tinh tú Soraka trong game Liên Minh huyền thoại, một cô gái dịu dàng, xinh đẹp có nguồn gốc bí ẩn từ những vì sao vì đây là nhân vật em yêu thích.

 Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 11

Ngược lại, Phương Võ Kaeru lại chọn bộ váy màu đỏ “Dancing in the Snow” phỏng theo nhân vật Martha Behamfil trong game Identity-V trông thật quyến rũ

Hòa mình vào Lễ hội cùng các bạn với nhiều show diễn vui nhộn, các tiết mục hoạt náo trên sân khấu như Random Dance, Hiphop, Lolita show v.v.. đã đem đến cho các bạn trẻ yêu thích loại hình nghệ thuật hóa trang nhập vai vào nhân vật tụi em một sân chơi thú vị và đó cũng là điểm cộng so với các Fes khác, Phương Võ Kaeru nhận định.

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 12

Trong chiếc váy xanh đậm cùng áo sơ mi trắng, thoạt nhìn Thùy Linh trông như một bạn học sinh Nhật; nhưng đây lại là Katarina – một nữ chiến binh dũng mãnh nhưng cũng đầy vẻ mê hoặc

Theo em, Linh Katarina chia sẻ: Thật vui khi đến với Lễ hội để cos thành nhân vật mình ưa thích; nhất là sau lần phải dời lại vì đợt dịch Covid vừa qua. Thế nên, dịp này cũng được xem là một trong những Lễ hội Nhật Bản lớn nhất Việt Nam trong năm 2020 đến nay.

Một số hình ảnh phóng viên Tạp chí du lịch TPHCM ghi nhận tại sự kiện, mời bạn đọc cùng xem:

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 13

Đến gần trưa, các cosplayer, fan hâm mộ, du khách tụ tập về tham dự ngày càng  đông vui, náo nhiệt

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 14

Là dịp các cosplayer offline gặp gỡ nhau ngoài đời thật

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 15

Ngay cả du khách nước ngoài cũng tò mò vào xem

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 16

Với những bộ trang phục được các bạn cos vô cùng ấn tượng

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 17

Nam thanh nữ tú dặt dìu tài tử giai nhân

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 18

Cùng những bộ trang phục vô cùng gợi cảm

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 19

Không thể thiếu các cosplayer cổ trang về tham dự

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 20

Đội cổ trang show Phong Hoa Tuyết Nguyệt đến tham dự trong bộ cổ phục trong Hồng Lâu Mộng 

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 21

Hành lang tầng 2 Cung văn hóa Lao động là nơi đóng đô của "đội rằn ri" đang trong giờ nghỉ giải lao

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 22

Đội "đen" - Vietnam Balsim thì trấn giữ khuôn viên bên dưới

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 23

Ở một góc cao khác, một nữ snipper đang canh gác

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 24Mãn nhãn các bộ sưu tập từ các nhân vật cosplay trong phim, truyện tranh, game... đến các mô hình sinh động, bắt mắt 

Tưng bừng Lễ hội Manga Festival lần thứ XI - 2020 - 25

Các nhiếp cũng tích cực ghi lại những khoảnh khắc đẹp của mẫu 

Lễ hội truyện tranh Nhật Bản - Manga Festival lần thứ XI-2020 chỉ diễn ra một ngày nhưng cũng đủ thỏa lòng đam mê của các bạn trẻ yêu thích loại hình nghệ thuật hóa trang nhập vai vào nhân vật, đến các tín đồ đam mê cosplay, các bạn otaku, các fan anime, manga Nhật Bản.

Hữu Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạp Chí Du Lịch

CLIP HOT