Tưng bừng Lễ hội Long Hải thần nữ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Phần chính của Lễ hội Dinh Cô Long Hải sẽ diễn ra vào 3/3, nhưng các hoạt động đã bắt đầu từ ngày 28/2.

Tưng bừng Lễ hội Long Hải thần nữ - 1

Lễ hội Dinh Cô là nét sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc của cư dân miền biển.

Dinh Cô (thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) còn gọi là điện thờ Cô, hoặc điện thờ Bà Cô, là ngôi đền thờ Long Hải thần nữ, một vị thần rất linh thiêng trong tín ngưỡng của người dân địa phương.

Ngôi đền này gắn liền với truyền thuyết về một trinh nữ tử nạn trên biển, được ngư dân địa phương chôn cất và đã hiển linh, được nhân dân tôn thần, lập miếu thờ phụng.

Hàng năm vào các ngày 10, 11 và 12 tháng 2 âm lịch, tại Dinh Cô mở lễ hội lớn (còn gọi là ngày Vía Cô hay Lệ Cô) tưng bừng, náo nhiệt. Lễ hội Dinh Cô còn là nét đặc sắc sinh hoạt văn hóa dân gian đặc sắc của cư dân miền biển với nhiều hoạt động: rước kiệu, hát bả trạo, múa lân... Đây là một trong những lễ hội lớn ở Nam Bộ, hàng năm thu hút rất nhiều người đến chiêm bái.

Tưng bừng Lễ hội Long Hải thần nữ - 2

Đoàn rước đi qua những tuyến đường chính của thị trấn.

Ngày 1/3, trong khuôn khổ Lễ hội Dinh Cô Long Hải, Ban tổ chức đã thực hiện nghi thức thỉnh long vị Bà Lớn, ông Nam Hải và Thần hoàng về Dinh, chuẩn bị cho ngày lễ chính diễn ra vào 3/3 (12/2 Quý Mão).

Từ 6 giờ sáng, đoàn rước đã tề tựu đông đủ trước cổng Dinh Cô. Đúng 6 giờ 45 phút, đoàn rước bắt đầu thực hiện nghi lễ.

Dẫn đầu là đội lân sư rồng, tiếp theo là các cụ cao niên, bô lão trong trang phục áo dài khăn đóng, xuất phát từ Dinh Cô, đi qua các tuyến đường: Hai Bà Trưng, Võ Thị Sáu tới Đình thần Long Hải, Lăng Ông Nam Hải và Miếu Bà Lớn. Tại những địa điểm trên, đoàn thực hiện nghi thức cúng, thỉnh long vị Bà Lớn, ông Nam Hải và Thần hoàng về Dinh.

Sau lễ rước, Ban tổ chức thực hiện nghi thức cúng an vị, cúng tiền hiền, tụng niệm cầu quốc thái dân an.

Tưng bừng Lễ hội Long Hải thần nữ - 3

Bên cạnh phần lễ, các hoạt động vui chơi, giải trí thu hút đông đảo người dân và du khách tới lễ hội, như: đi cà kheo trên cát, ném còn, thả diều nghệ thuật, hội diễn văn nghệ quần chúng...

Thực hiện kế hoạch kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm phục vụ Lễ hội Dinh Cô Long Hải năm 2023, ngày 28/2, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Long Điền đã tiến hành lấy mẫu, kiểm tra chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm tại các hộ buôn bán hải sản tại khu vực bãi biển Dinh Cô.

Đoàn đã tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm các chỉ tiêu an toàn thực phẩm theo quy định đối với các loại hải sản như: tôm, mực, ghẹ, bạch tuộc….

Theo kế hoạch, từ nay đến hết ngày 3/3, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Long Điền sẽ tiếp tục kiểm tra về giá, chất lượng sản phẩm, hàng hoá, ghi nhãn hàng hóa, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và các hoạt động thương mại phục vụ Lễ hội Dinh Cô - Long Hải năm 2023.

UBND huyện Long Điền cũng công bố số điện thoại đường dây nóng phục vụ Lễ hội, . Đường dây nóng hoạt động 24/24, để tiếp nhận và xử lý thông tin trong thời gian diễn ra lễ hội, như: an ninh trật tự, giao thông, giá cả...

Đó là các số: 0907883171 (ông Lâm Văn Hồng, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban tổ chức lễ hội); 0909016089 (ông Vương Quốc Thịnh, Trưởng Phòng VH-TT huyện, Phó Trưởng ban thường trực tổ chức lễ hội).

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kỳ Phong. Ảnh: D.Q

CLIP HOT