Ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam: Hợp tác phát triển Du lịch 5 Quốc gia và Khu vực

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Kính thưa Ngài Lê Hoàng Quân – UVBCHTƯ Đảng, Chủ tịch UBND TP HCM!  

Kính thưa Quý vị đại biểu, các vị khách quý!

Thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước CHXHCN Việt Nam, tôi nồng nhiệt chào mừng Ngài Bộ trưởng Bộ Du lịch Vương quốc Campuchia; NgàiBộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Bộ trưởng Bộ Khách sạn và Du lịch nước Cộng hòa Liên Bang Myanmar, Ngài Thứ trưởng Bộ Du lịch và Thể thao Vương quốc Thái Lan, Lãnh đạo các Thành phố Phnompenh, Vientiane, Yagon, Bangkok, Lãnh đạo các Tỉnh, Thành phố trong cả nước, đại diện các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước, các cơ quan Truyền thông quốc tế và Việt Nam đến dự Hội chợ Du lịch Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh 2013.

Ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Việt Nam: Hợp tác phát triển Du lịch 5 Quốc gia và Khu vực - 1

Kính thưa Quý vị Đại biểu, các vị khách quý!                                  

Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đã đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, du lịch Việt Nam cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, có tính chuyên nghiệp, có hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch có chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, có sức cạnh tranh; trên cơ sở đó ngành du lịch Việt Nam đang tập trung xây dựng và thực hiện những giải pháp: Phát triển sản phẩm du lịch; đầu tư hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch đi đôi với đào tạo nguồn nhân lực; mở rộng thị trường, đẩy mạnh xúc tiến quảng bá và phát triển thương hiệu, thu hút đầu tư và chính sách phát triển, tích cực triển khai thực hiện hợp tác quốc tế về du lịch; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách và nâng cao năng lực quản lý nhà nước về du lịch.               

Để từng bước triển khai Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, ngành du lịch Việt Nam đã và đang triển khai nhiều nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Cùng với sự kiện tổ chức Năm Du lịch quốc gia thường niên, Hội chợ Du lịch Quốc tế tại các tỉnh/thành, công tác xúc tiến quảng bá được tăng cường thì việc Thành phố Hồ Chí Minh sau 8 lần tổ chức đã khẳng định vai trò, vị thế là một trong những sự kiện du lịch quốc gia và quốc tế quy mô lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam. Nhằm phát huy những kết quả, góp phần đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch của Việt Nam trong mối quan hệ hợp tác phát triển du lịch với các quốc gia trong khu vực Tiểu vùng Mekong mở rộng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh chỉ đạo và triển khai từ sớm kế hoạch tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế thành phố năm 2013 với nhiều hoạt động phong phú, mang tính chuyên nghiệp cao để đáp ứng nhu cầu và tầm vóc của Hội chợ du lịch quốc tế và khu vực.

Hội chợ Du lịch Quốc tế Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ IX năm nay với chủ đề “Campuchia, Mianmar, Lào, Thái Lan, Việt Nam - NămQuốc gia, Một điểm đến” đã thể hiện tầm vóc và quy mô của sự kiện ngày càng được nâng cao, mang tính khu vực và tính quốc tế. Mục đích quan trọng của sự kiện ITE 2013 không chỉ là tăng cường hợp tác phát triển du lịch của 5 Quốc gia, nhằm khai thác tiềm năng, phát triển các thế mạnh sản phẩm du lịch của mỗi nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong, mà còn tạo cơ hội cho các doanh nghiệp du lịch có điều kiện tiếp cận, trao đổi hợp tác kinh doanh với các đối tác đến từ thị trường khách trọng điểm và tiềm năng của khu vực.

Bên cạnh các hoạt động thường niên: Hội chợ Triển lãm, Chương trình Người mua và Báo chí, nét nổi bật của sự kiện lần này là Hội nghị Bộ trưởng Du lịch ACMECS khu vực lần thứ nhất nhằm cụ thể hóa “Tuyên bố Vientiane” và Chiến lược hợp tác kinh tế ACMECS, góp phần, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đẩy mạnh chương trình xúc tiến du lịch chung, tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho khách du lịch, trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý, phát triển du lịch bền vững giữa các quốc gia trong khu vực; đảm bảo an toàn, an ninh cho khách du lịch; hỗ trợ tích cực lẫn nhau tham gia các khóa đào tạo nguồn nhân lực và hội thảo du lịch liên quan đến các chuyên đề như tiêu chuẩn khách sạn xanh, phát triển du lịch cộng đồng... xây dựng các tiêu chuẩn dịch vụ du lịch... Khuyến khích các Bộ, Ngành Trung ương và các địa phương hợp tác phát triển du lịch; tăng cường Hợp tác giữa cơ quan quản lý nhà nước và khối doanh nghiệp...

Trên cơ sở Tuyên bố chung, các Bộ trưởng nhất trí phấn đấu đến năm 2015, khách du lịch quốc tế khu vực ACMECS sẽ đạt tốc độ tăng trưởng ở mức 2 con số, tốc độ tăng trưởng khách du lịch nội vùng cần phấn đấu cao hơn tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế nói chung.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam đánh giá cao Hội nghị Thị trưởng các thành phố du lịch hạ nguồn sông Mekong mở rộng nhằm góp phần kết nối điểm đến, tăng sức hấp dẫn cho du lịch của khu vực.

Trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh năm nay, Giải thưởng Du lịch được tổ chức nhằm tôn vinh các doanh nghiệp du lịch cung cấp các dịch vụ chất lượng cao, góp phần tạo môi trường du lịch cạnh tranh lành mạnh, đóng góp cho việc xây dựng thương hiệu du lịch 5 Quốc gia. Đặc biệt, sự tham gia tích cực của hơn 200 Đại biểu đại diện các hãng lữ hành và cơ quan Báo chí quốc tế đến từ các thị trường trọng điểm, hàng trăm doanh nghiệp du lịch đã có gian hàng tại Hội chợ cùng sự có mặt của đại diện các Sở, Ban, Ngành, các tỉnh/thành trong cả nước, các cơ quan báo chí, truyền thông, các nhà tài trợ sẽ góp phần quyết định thành công cho Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh 2013.

Thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nước CHXHCN Việt Nam, chúng tôi cảm ơn và đánh giá cao sự nỗ lực, nhiệt tình và mến khách của Lãnh đạo và Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với vai trò là thành phố đăng cai tổ chức sự kiện đã chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, các cơ quan, doanh nghiệp và từng cá nhân đề cao trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong công tác chuẩn bị các hoạt động, đóng góp tích cực vào sự thành công của các hoạt động trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế TP Hồ Chí Minh 2013.

Hy vọng rằng Hội chợ Du lịch Quốc tế TP Hồ Chí Minh sẽ ngày càng  được nâng cao chất lượng, mở rộng về quy mô, phát huy vai trò là sự kiện du lịch quan trọng của Việt Nam và khu vực, làm cơ sở để 5 nước chúng ta đẩy mạnh hợp tác cho sự phát triển du lịch của mỗi nước nói riêng và của khu vực nói chung.

Với tinh thần đó, tôi tuyên bố khai mạc Hội chợ Quốc tế Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh năm 2013.

Kính chúc quý vị đại biểu sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

HTA

(Tựa bài do Tạp Chí Du lịch TPHCM đặt)

Ảnh: Quốc Cường

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT