Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra Tuần Văn hóa-Du lịch ở Long An

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Tấn Hòa, Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2022 là sự kiện lớn, lần đầu Long An tổ chức, diễn ra từ 7-21/9 tới; Với thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn.”

Nhiều hoạt động đặc sắc sẽ diễn ra Tuần Văn hóa-Du lịch ở Long An - 1

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa và Hoa hậu H’hen Niê trao đổi về Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Long An năm 2022. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Sáng 21/7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức Chương trình “Ra mắt đại sứ Truyền thông Tuần Văn hóa-Du lịch” năm 2022.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An mời Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2017, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới năm 2018-Hoa hậu H’hen Niê làm đại sứ cho công tác truyền thông của Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2022.

Ông Phạm Tấn Hòa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, cho biết Tuần Văn hóa-Du lịch năm 2022 là sự kiện lớn, lần đầu tiên Long An tổ chức, diễn ra từ ngày 7-21/9 tới.

Với thông điệp “Du lịch Long An an toàn, thân thiện, hấp dẫn,” Tuần Văn hóa-Du lịch Long An năm 2022 diễn ra với nhiều nội dung, chương trình phong phú, hấp dẫn: Phần Khai mạc chủ đề "Long An khát vọng sông Vàm;" dâng hương kỷ niệm 55 năm tỉnh Long An được phong tặng danh hiệu “Trung dũng, kiên cường, toàn dân đánh giặc” (17/9/1967 - 17/9/2022); Lễ hội đường phố; Lễ hội ẩm thực đường phố, nghề truyền thống; Hội chợ Triển lãm sản phẩm OCOP tỉnh Long An năm 2022; Triển lãm không gian Thư pháp và giao lưu đờn ca tài tử; Hội thi “Người đẹp sông Vàm” năm 2022...

Theo ông Phạm Tấn Hòa, việc tổ chức Tuần lễ Văn hóa-Du lịch năm 2022 nhằm góp phần đưa du lịch Long An ngày càng phát triển. Các hoạt động trên góp phần tạo điểm nhấn để phát triển du lịch năm 2022 gắn với gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa lịch sử, tài nguyên, thiên nhiên và làng nghề truyền thống của địa phương.

Long An tăng cường và đa dạng hóa hoạt động tiếp cận quảng bá, xúc tiến về tiềm năng thế mạnh du lịch để thu hút, huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng du lịch, nâng cao nhận thức cộng đồng, khuyến khích, hỗ trợ người dân tham gia phục vụ du lịch. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các khu di tích, điểm du lịch, doanh nghiệp du lịch lữ hành, khách sạn, làng nghề truyền thống liên kết hợp tác phát triển du lịch, quảng bá thương hiệu, sản phẩm đến du khách trong và ngoài nước.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Thanh Bình (TTXVN/Vietnam+)

CLIP HOT