LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH SONG PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2014 – 2018

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH SONG PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2014 – 2018 - 1
Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM kí kết hợp tác phát triển du lịch song phương với lãnh đạo các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh, Đồng Tháp, Bến Tre.và Bắc Giang.

Tại Hội nghị định hướng hợp tác phát triển du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phươngdiễn ra sáng nay 27/3/2014 - Hội trường Khách sạn Rex, (141 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh), Ông Lã Quốc Khánh – Phó Giám đốc Sở VHTTDL TPHCM đã tiến hành Lễ ký kết hợp tác, phát triển du lịch song phương giai đoạn 2014 – 2018 với  lãnh đạo Sở VHTT&DL các tỉnh: Thái Nguyên, Phú Thọ, Lạng Sơn, Bắc Giang,  Bình Phước, Bình Dương, Bến Tre, Tây Ninh, và Đồng Tháp.

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH SONG PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2014 – 2018 - 2
Cũng nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL, Ông Hồ Anh Tuấn đã trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp phát triển du lịch cho Bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL Hồ Anh Tuấn đã nhận định về tầm quan trọng của việc hợp tác để phát triển Ngành du lịch phải thông qua  3 ý: Mục đích, Bản chất và Lợi ích. Bên cạnh  đó, Ông cũng nhấn mạnh việc liên kết để phát triển bền vững phải là nguyên tắc chung mà các tỉnh, thành đều phải tôn trọng.

LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC PHÁT TRIỂN DU LỊCH SONG PHƯƠNG GIAI ĐOẠN 2014 – 2018 - 3

Hữu Long
Ảnh: Hải Linh

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT