Hàng vạn Phật tử tu tập 3 ngày 3 đêm tại chùa Ba Vàng

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Ngày 18/9, nhân dịp Đại lễ Giỗ Tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 265, hàng vạn Phật tử đã hành hương về chùa Ba Vàng, TP Uông Bí, Quảng Ninh.

Thiền sư Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác là vị tổ sư đã có công khai sơn ngôi Bảo Quang Tự (hay còn có tên gọi khác là chùa Ba Vàng) vào thế kỷ thứ 18. Ngài là đệ tử của Thiền Phái Trúc Lâm Yên Tử, là người tiếp nối dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử sau hơn 400 năm bị thất truyền. Một trăm năm ở nơi cõi thế, thiền sư đã trọn kiếp tu hành và xiển dương Phật pháp, làm lợi lạc quần sinh.

Hàng vạn Phật tử tu tập 3 ngày 3 đêm tại chùa Ba Vàng - 1

Đại lễ Giỗ tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác lần thứ 265.

Vào ngày 23/8 Âm lịch hàng năm, với tâm thành tưởng nhớ và tri ân ân đức tổ sư, chùa Ba Vàng đều tổ chức lễ Giỗ Tổ Trúc Lâm Ma Ha Sa Môn Tuệ Bích Phổ Giác, gồm các hoạt động chính như: Rước linh vị tổ sư, cung tuyên lược sử của tổ sư, nghi thức giỗ tổ…

Nhân dịp này, chùa Ba Vàng cũng tổ chức pháp đàn Lương Hoàng Bảo Sám 3 ngày 3 đêm để Phật tử và mọi người nương theo chư Tăng tu tập, sám hối. Pháp đàn có sự tham gia của hàng vạn Phật tử đến từ hàng trăm đạo tràng trong và ngoài nước. Với mong muốn hướng thiện góp phần vào việc xây dựng và ổn định xã hội, người tham gia tu tập thể hiện sự nỗ lực sám hối tội lỗi, tu tập các thiện Pháp…

Hàng vạn Phật tử tu tập 3 ngày 3 đêm tại chùa Ba Vàng - 2

Phật tử hành hương về chùa Ba Vàng để tham dự lễ Giỗ tổ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Linh An

CLIP HOT