Du khách hân hoan xem hát bài chòi, đua trải tại hội chợ quê

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

“Chợ quê ngày hội - cầu ngói Thanh Toàn” 2022 chính thức khai mạc với nhiều chương trình, hoạt động ấn tượng.

Du khách hân hoan xem hát bài chòi, đua trải tại hội chợ quê - 1

Ông Trần Duy Khánh, Bí thư Đảng uỷ xã Thuỷ Thanh đánh trống khai mạc

Sáng 22/2, tại Điểm du lịch cộng đồng Cầu Ngói Thanh Toàn, Thị Xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên Huế đã diễn ra lễ khai mạc Chợ Quê Ngày Hội và Đua trải trên sông Như Ý. “Chợ quê ngày hội” diễn ra với nhiều hoạt động lí thú, hấp dẫn dành cho du khách tạo không khí nhộn nhịp và phấn khởi trong những ngày đầu Xuân 2022.

Đại diện lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế, các sở, ngành có liên quan, thị xã Hương Thủy và đông đảo người dân, du khách về tham dự.

Du khách hân hoan xem hát bài chòi, đua trải tại hội chợ quê - 2

Tái hiện hoạt động buôn bán nhộn nhịp tại Chợ quê ngày hội

Du khách hân hoan xem hát bài chòi, đua trải tại hội chợ quê - 3

Cảnh trên bến dưới thuyền tấp nập tại Cầu ngói Thanh Toàn

Theo BTC ngày hội, chương trình gồm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao đa dạng, gắn với sinh hoạt đời sống của người dân vùng ven đô Huế với các hoạt động trình diễn như: xay lúa, giã gạo, đạp nước, cất rớ, nấu rượu gạo, làm bánh; các trò chơi dân gian, đua ghe, trình diễn áo dài, bài chòi…

Cùng với đó là các không gian trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ, không gian ẩm thực địa phương với đa dạng, phong phú các món ngon.

Du khách hân hoan xem hát bài chòi, đua trải tại hội chợ quê - 4

Không gian Chợ quê ngày hội tại Điểm đến du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Toàn

Sự kiện còn là hoạt động nhằm chào mừng lễ công bố thị xã Hương Thủy hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba

Đây cũng là dịp để tiếp tục góp phần giữ gìn, làm phong phú thêm bản sắc văn hóa cũng như giới thiệu đến bạn bè, du khách gần xa những nét đẹp trong đời sống, sinh hoạt, văn hóa… của người dân miền quê mến khách.

Du khách hân hoan xem hát bài chòi, đua trải tại hội chợ quê - 5

Tiết mục biểu diễn múa lân mở màn lễ khai mạc 

Du khách hân hoan xem hát bài chòi, đua trải tại hội chợ quê - 6

Toàn cảnh sân khấu lễ khai mạc Chợ quê ngày hội sáng 22/2/2022

Ông Nguyễn Thúc Nhân, làm việc ở TTXT du lịch Thừa Thiên Huế, rất hân hoan khi đã lâu rồi mới được hòa mình vào bầu không khí sôi động, vui tươi, phấn khởi của những người dân nơi làng quê và công chúng, cùng du khách về tham dự ngày hội.

Du khách hân hoan xem hát bài chòi, đua trải tại hội chợ quê - 7

Không gian ẩm thực địa phương với đa dạng, phong phú các món ngon dân dã

Sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, những hoạt động như thế này sẽ giúp thị xã Hương Thủy nói riêng, tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung nhộn nhịp trở lại với các hoạt động văn hóa, thể thao sôi nổi; tạo động lực để người dân tiếp tục hồi phục kinh tế trong giai đoạn "bình thường mới”. Đồng thời quảng bá hình ảnh tốt đẹp về con người, văn hóa, thiên nhiên... và du lịch Thừa Thiên Huế đến đông đảo công chúng bạn bè gần xa, ông Nhân cho biết.

Du khách hân hoan xem hát bài chòi, đua trải tại hội chợ quê - 8

Hoạt động đua thuyền (trải) trên sông Như Ý trong Chợ quê ngày hội

Tiếp theo sau Lễ khai mạc là Hội đua trải diễn ra tại khu vực sông Như Ý đã tạo không khí nhộn nhịp, sôi động cả một khúc sông quê, thu hút đông đảo người dân và du khách đến xem.

Du khách hân hoan xem hát bài chòi, đua trải tại hội chợ quê - 9

Lần thứ 2 lễ hội đua trải tổ chức đã quy tụ hơn 300 bạn bơi đến từ các đội đua 

Đây là lần thứ 2, lễ hội đua trải được tổ chức tại khu vực Điểm du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Toàn, quy tụ hơn 300 bạn bơi đến từ 8 đội trải của các xã, phường trên địa bàn TX.Hương Thủy gồm: Thủy Dương, Thủy Phương, Thủy Châu, Thủy Tân, Thủy Lương, Phú Bài, Thủy Phù và chủ nhà Thủy Thanh.

Du khách hân hoan xem hát bài chòi, đua trải tại hội chợ quê - 10

Đua Trải là môn thể thao có từ lâu đời, được tổ chức với mong muốn cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quê hương thái bình

Du khách hân hoan xem hát bài chòi, đua trải tại hội chợ quê - 11

Tại hội đua năm nay, các đội tranh tài ở 7 độ Tiền, 1 độ Cúng và 1 độ Phá. Trong đó, 7 độ Tiền đua 2 vòng 4 tráo; độ Cúng và độ Phá đua 3 vòng 6 tráo

Du khách hân hoan xem hát bài chòi, đua trải tại hội chợ quê - 12

 Đông đảo người dân tập trung xem đua trải tại Điểm du lịch cộng đồng Cầu ngói Thanh Toàn 

Du khách hân hoan xem hát bài chòi, đua trải tại hội chợ quê - 13

Hội đua trải diễn ra trong không khí náo nhiệt, hấp dẫn người dân và du khách về vui hội

Đua trải là lễ hội truyền thống, thường được TX. Hương Thủy tổ chức trên sông Vực (địa bàn 2 phường: Thủy Châu và Thủy Phương) vào mồng 9 Tết Nguyên Đán hàng năm.

Tuy nhiên, 3 năm trở lại đây, do COVID-19 nên hội đua phải tạm hoãn (trừ 1 lần tổ chức trên sông Như Ý nhân dịp khánh thành hoàn thành trùng tu cầu ngói Thanh Toàn vào ngày 25/4/2021).

Du khách hân hoan xem hát bài chòi, đua trải tại hội chợ quê - 14

Chương trình sân khấu tái hiện nét văn hóa xưa của các mẹ, các chị

Du khách hân hoan xem hát bài chòi, đua trải tại hội chợ quê - 15

Ngoài ra còn có sự góp mặt của ca sĩ Long Nhật

Trước đó, vào tối 21/2, tại Nhà trưng bày nông cụ Thanh Toàn - điểm du lịch cộng đồng cầu ngói Thanh Toàn đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Khai xuân chợ quê ngày hội”.

Bên cạnh những tiết mục ca múa đặc sắc, ngợi ca văn hóa, cảnh đẹp, con người xứ Huế, chương trình còn đem đến các bộ sưu tập áo dài qua phần trình của các nghệ sỹ người mẫu như Ca sỹ Long Nhật - một người con của Huế trở về từ TP.HCM và các ca sỹ, người mẫu thuộc Công ty tổ chức sự kiện VKSTAR…

Những hoạt động này đã giúp khuấy động không khí, tạo “sức nóng” trước khi “Chợ quê ngày hội” khai mạc.

Chương trình diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 21/2 -25/2/2022 với nhiều hoạt động du lịch cộng đồng vui nhộn, hấp dẫn.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hữu Long - Ảnh Thu Mỹ & Visit Hue

CLIP HOT