Du khách đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc đầu năm

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Lễ mặn, hoa quả, tiền vàng... được du khách thập phương dâng lên đền Bà Chúa Kho (Bắc Ninh) để xin và vay lộc đầu năm.

Du khách đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc đầu năm - 1

Di tích đền Bà Chúa Kho (khu Cổ Mễ, phường Vũ Ninh, TP Bắc Ninh) mở cửa đón khách trở lại từ chiều 9/2. Theo ghi nhận trong hai ngày cuối tuần 12-13/2, du khách đến đây tương đối đông.

Du khách đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc đầu năm - 2

Ban quản lý đền chia lối đi làm 7 lớp. Mỗi lớp hướng dẫn du khách vào cúng lễ theo lượt (10 người/lượt) để phòng dịch.

Du khách đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc đầu năm - 3

Khách tới đây thường mua mâm lễ tại các cửa hàng ở ngay lối lên đền. Cũng có người tự chuẩn bị đồ từ nhà.

Du khách đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc đầu năm - 4

Nếu khách sắm đồ lễ tại đây sẽ có người bê hộ lên cửa đền.

Du khách đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc đầu năm - 5

Một số gia đình sắm nhiều mâm lễ. Theo quan niệm của các du khách, lễ càng lớn càng "vay vốn" hoặc "xin lộc rơi, lộc vãi" càng được nhiều.

Du khách đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc đầu năm - 6

Khu vực sân đền không đông như mọi năm. Lượng khách tới lễ năm nay cũng giảm đáng kể.

Du khách đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc đầu năm - 7

Tại khu vực Ban Tứ phủ Công đồng - Hội đồng các quan trong đền thờ, người dân xếp hàng đặt lễ, cúng bái. Nhiều người đứng vái ở bên ngoài vì không còn chỗ, tuy nhiên không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy.

Du khách đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc đầu năm - 8

Hình ảnh tại khu vực Tam Tòa Thánh Mẫu và Cung Chúa phía bên trong.

Du khách đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc đầu năm - 9

Gần cuối giờ chiều, lượng khách đến đông hơn. Các dãy bàn trong nhà sắp lễ kín chỗ.

Du khách đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc đầu năm - 10

Chị Huyền Thu (trái) và chị Nguyễn Hòa (phải) cùng đọc bài khấn đã chuẩn bị sẵn từ nhà khi làm lễ thắp hương ở khu vực sân đền. "Chúng tôi mong muốn công việc làm ăn sẽ phát triển, bản thân và gia đình gặp nhiều may mắn trong năm mới", chị Thu chia sẻ.

Du khách đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc đầu năm - 11

"Năm nào tôi cũng tới đây để xin lộc đầu năm và mong muốn mọi sự thuận lợi, bình an. Mâm lễ tôi chuẩn bị như những lần trước", chị Duyên (Lạng Sơn) cho biết.

Du khách đổ về đền Bà Chúa Kho xin lộc đầu năm - 12

Ngày 12 tháng Giêng là ngày giỗ Bà Chúa Kho. Mâm lễ được dâng lên ở khu vực sân để tưởng niệm công lao của bà trước khi đặt vào trong đền thờ.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Đức Anh (Zing News)

CLIP HOT