Dịp Tết Nguyên đán, vào Hoàng cung Huế chơi gì?

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Vào dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, khi vào Hoàng cung Huế, du khách được hoà mình trong nhiều chương trình nghệ thuật đầy phong vị Tết Huế.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế vừa có thông báo về chương trình phục vụ dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 tại Hoàng cung Huế.

Theo đó, trong dịp Tết này, khi vào Hoàng cung Huế, du khách sẽ được hoà mình trong nhiều chương trình nghệ thuật đầy phong vị Tết Huế.

Cụ thể, trong ngày 21/1 (nhằm ngày 30 Tết) sẽ diễn ra chương trình ca múa nhạc Chào Xuân (bắn pháo hoa tầm thấp), chương trình nghệ thuật Xuân quê hương đón giao thừa (bắn pháo hoa tầm cao) ở Quảng trường Ngọ Môn.

Dịp Tết Nguyên đán, vào Hoàng cung Huế chơi gì? - 1

Lễ "Thướng tiêu" báo hiệu ngày Tết đã tới.

Ngày 22/1 (mồng 1 Tết) sẽ diễn ra nhiều hoạt động thú vị như dâng hương ở Thế Tổ Miếu, lễ đổi gác ở Ngọ Môn, biểu diễn Lân sư rồng, biểu diễn nghệ thuật, biểu diễn võ thuật cổ truyền ở sân điện Thái Hòa, trò chơi cung đình, trình diễn thư pháp ở Trường lang Đại Cung Môn, trình tấu Đại nhạc ở sân Thế Tổ Miếu.

Đến ngày 23/1, ở Hoàng cung Huế sẽ có lễ đổi gác ở Ngọ Môn, biểu diễn Lân sư rồng, biểu diễn nghệ thuật ở sân điện Thái Hòa, trình tấu Tiểu nhạc ở sân điện Thái Hòa, trình tấu Đại nhạc ở sân Thế Tổ Miếu.

Dịp Tết Nguyên đán, vào Hoàng cung Huế chơi gì? - 2

Trò chơi cung đình thú vị. Ảnh: Tư liệu.

Ngày 24/1 sẽ diễn ra lễ đổi gác ở Ngọ Môn, biểu diễn Lân sư rồng, biểu diễn võ thuật cổ truyền ở sân điện Thái Hòa, trình tấu Đại nhạc ở sân Thế Tổ Miếu.

Vào ngày 28/1 sẽ diễn ra lễ Hạ nêu, khai ấn Cung chúc Tân Xuân ở Triệu Miếu, Thế Miếu.

Dịp Tết Nguyên đán, vào Hoàng cung Huế chơi gì? - 3

Trình diễn thư pháp. Ảnh: Tư liệu.

Được biết, trong các ngày mùng 1, 2 và 3 Tết, người dân và du khách là người Việt Nam sẽ được miễn vé tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Hải Vân

CLIP HOT