Hơn 3.000 du khách đến từ Châu Âu, Châu Á trên tàu Celebrity Solstice đã xông đất du lịch Quảng Ninh trong ngày đầu tiên năm mới 2026. Hiện, Quảng Ninh đang bước vào mùa cao điểm du lịch tàu biển, kéo dài khoảng tháng 10 tới tháng 4, dự kiến sẽ có khoảng 60 chuyến với 70.000 khách du lịch.

Sáng sớm ngày đầu năm mới 1/1/2026, Quảng Ninh đón hơn 3.000 du khách tàu biển từ tàu Celebrity Solstice cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long, Khu du lịch Bãi Cháy đến "xông đất" Quảng Ninh.

Ông Quản Minh Cường, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; ông Nguyễn Ngọc Dũng, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã đến tặng hoa chào mừng.

Tàu Celebrity Solstice cập Cảng tàu khách quốc tế Hạ Long theo hải trình Thái Lan – Phú Mỹ - Chân Mây – Hạ Long – Hongkong (Trung Quốc), đưa hơn 3.000 khách từ Châu Âu, Mỹ, HongKong tới Quảng Ninh.

Trong thời gian 2 ngày lưu trú tại đây, du khách tham quan một số điểm du lịch nổi tiếng của Quảng Ninh như: Bảo tàng Quảng Ninh, Vịnh Hạ Long, Làng quê Yên Đức… trải nghiệm văn hoá, ẩm thực của người Quảng Ninh.

Nhiều đoàn khách cũng sẽ di chuyển đến các điểm tham quan lân cận như: Hà Nội, Ninh Bình, Bắc Ninh… Tàu Celebrity Solstice là một trong những tàu biển lớn, quen thuộc, thường xuyên đưa khách đến Quảng Ninh.

Hiện, Quảng Ninh đang bước vào mùa cao điểm du lịch tàu biển, kéo dài khoảng tháng 10 tới tháng 4, dự kiến sẽ có khoảng 60 chuyến với 70.000 khách du lịch.

Sở hữu hệ thống cảng đồng bộ, nhiều danh lam, thắng cảnh đẹp nổi tiếng, đồng thời, nằm trên tuyến giao thông hàng hải quan trọng của châu Á, tỉnh Quảng Ninh là điểm đến phù hợp với nhiều lộ trình kết nối các tuyến du lịch tàu biển trong khu vực và thế giới.

Tỉnh đã hình thành những chuỗi du lịch khép kín đáp ứng tốt nhu cầu vui chơi, mua sắm, giải trí của du khách đi tàu biển. Đặc biệt, chính quyền và doanh nghiệp đã chủ động xây dựng và kết nối với các hãng tàu biển, các địa phương có cảng biển lớn. Từ đó, mở ra cơ hội thúc đẩy phát triển du lịch tàu biển quanh năm, từng bước hiện thực hóa đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch tàu biển của Việt Nam và trong khu vực.

Năm 2026, du lịch tàu biển tiếp tục được xác định một trong những lĩnh vực quan trọng đóng góp vào mục tiêu đón 22 triệu lượt khách, trong đó có 5,2 triệu lượt khách quốc tế, doanh thu du lịch đạt khoảng 65.000 tỷ đồng.





