Đèn trung thu khổng lồ kể chuyện chị Hằng bằng ánh sáng
Những mô hình đèn trung thu khổng lồ đang diễu hành khắp nơi ở Tuyên Quang, chờ đến ngày 4/10 sẽ cùng nhau tụ hội để làm nên một lễ hội Trung thu lớn nhất Việt Nam.
Đèn trung thu đang diễu hành khắp phố phường Tuyên Quang.
Lễ hội thành Tuyên ở Tuyên Quang bắt nguồn từ năm 2004, khi ấy nhiều gia đình trang trí, cắt dán một hình các con thú rồi kéo đi dọc theo các tuyến phố có múa lân, ca hát. Hình thức mới mẻ này không những làm trẻ em thích thú mà còn lôi cuốn rất nhiều người lớn cùng góp vui. Người người, nhà nhà đua nhau làm mô hình con cá, thỏ, rồng trông rất ngộ nghĩnh. Đến nay, khi đã thành thông lệ thì các mô hình ngày càng đẹp và sinh động hơn, chẳng hạn làm cho con chim biết vẫy cánh, rồng biết nhả ngọc, phun khói…
Mô hình đèn trung thu khổng lồ do nhân dân tổ 12, phường Tân Quang, thành phố Tuyên Quang tự làm để mang lại niềm vui cho con trẻ trong khu dân cư đã đặt nền móng cho hoạt động văn hoá, lễ hội đặc sắc không chỉ dành cho thiếu nhi vào mỗi dịp trung thu mà còn trở thành thương hiệu riêng có của Tuyên Quang, được sách kỷ lục Guiness Việt Nam xác nhận là lễ hội có nhiều mô hình đèn lớn nhất Việt Nam.
Mỗi khi đến mùa trung thu là cả thành phố Tuyên Quang khắp nơi là những chiếc đèn khổng lồ. Hàng ngàn người đổ ra các con phố. Họ náo nức "ồ" lên mỗi khi 1 chiếc đèn lạ đi qua. Và đó là trung thu không "đụng" với bất kỳ trung thu ở nơi nào khác.
Năm nào cũng vậy, cứ trước trung thu khoảng 1 tháng, các khu phố ở thành phố Tuyên Quang lại nhộn nhịp chuẩn bị đèn cho các cháu thiếu nhi đón tết Trung thu. Từ trước trung thu khoảng nửa tháng, nhiều nơi đã bắt đầu rước thử. Cao điểm của lễ hội này là cách đêm rằm đúng 1 tuần, hàng đoàn xe đèn rồng, phượng, ô tô, máy bay... diễu hành khắp các phố. Càng sát đêm trung thu, lễ hội càng trở nên đông vui và hoành tráng hơn khi đèn của hầu hết các khu phố bắt đầu xuất hiện, tại thời điểm đó, mọi ngả đường ở trung tâm thành phố đều đông nghẹt người.
Mỗi khi có những chiền lồng đèn lớn, lạ đi qua, khách du lịch và người dân vô cùng phấn khích. Có thể khẳng định đây là lễ hội không giống với bất cứ nơi nào khác tại Việt Nam và đang tạo thành một lễ hội riêng, vô cùng đặc sắc tại thành phố Tuyên Quang.
Sau hơn 20 năm phát triển, Lễ hội Thành Tuyên đã vượt khỏi quy mô địa phương để trở thành sự kiện văn hóa du lịch tầm cỡ quốc gia, lập nhiều kỷ lục Guinness như “Đêm hội Trung thu có nhiều mô hình đèn lớn nhất Việt Nam”, “Mâm cỗ Trung thu lớn nhất Việt Nam”.
Năm 2025, lễ hội bước sang trang mới khi Tuyên Quang và Hà Giang sáp nhập, mở rộng không gian tổ chức. Đêm hội chính sẽ diễn ra tối 4/10 (13/8 âm lịch), tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (Tuyên Quang) và Quảng trường 26/3 (Hà Giang), với chương trình nghệ thuật “Lung linh sắc màu Đêm hội Thành Tuyên”.
Những ngày qua, không khí lễ hội Trung thu đã rộn ràng trên các tuyến phố trung tâm phường Minh Xuân, Thành phố Tuyên Quang, với hơn 50 mô hình đèn khổng lồ đủ hình thù loài vật, nhân vật cổ tích và hiện đại.
Năm nay, chương trình có sự tham gia diễu diễn của gần 60 mô hình đèn trung thu rực rỡ, được tuyển chọn từ các phường Minh Xuân, Nông Tiến, An Tường, Bình Thuận, Mỹ Lâm cùng Hiệp hội Du lịch tỉnh.
Các mô hình năm nay vô cùng phong phú, từ những câu chuyện dân gian quen thuộc như Thánh Gióng, chú Cuội, chị Hằng, cá chép vượt vũ môn, đến hình ảnh hiện đại như cột mốc chủ quyền biển đảo, nhân vật hoạt hình thiếu nhi yêu thích. Mỗi mô hình là một công trình nghệ thuật tập thể, kết tinh trí tuệ, sức sáng tạo và niềm tự hào của cộng đồng.
Điểm đặc biệt của các mô hình Trung thu Tuyên Quang chính là kích thước khổng lồ, màu sắc rực rỡ, được làm từ chất liệu thân thiện với môi trường, vừa bền chắc vừa an toàn. Các phường, xã, tổ dân phố, trường học, doanh nghiệp đều chung tay tạo nên những “câu chuyện bằng ánh sáng”, khiến mỗi góc phố trở thành một sân khấu lung linh.