LŨ LỤT Ở MIỀN TRUNG

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

 

LŨ LỤT Ở MIỀN TRUNG - 1

Trong những ngày vừa qua, lũ lụt đã xảy ra trên địa bàn các tỉnh miền Trung, gây thiệt hại gần 110 tỷ đồng. Theo thống kê của Trung tâm Phòng chống lũ bão miền Trung Tây Nguyên thống kê đợt mưa lũ vừa qua gây thiệt hại 109 tỷ đồng các tỉnh từ Quảng Bình đến Bình Định, trong đó nặng nhất là tỉnh Quảng Bình thiệt hại gần 67 tỷ đồng, Thừa Thiên - Huế hơn 31 tỷ đồng, Quảng Nam hơn 10 tỷ đồng, tỉnh Bình Định trên 12 tỷ đồng

UBND tỉnh Quảng Trị vừa quyết định chi 30 triệu đồng hỗ trợ cho 3 đơn vị thực hiện di dời dân khẩn cấp ra khỏi vùng sạt lở đất, lũ cuốn, lũ quét.

Theo Ban chỉ đạo PCLBTKCN Quảng Ngãi, đến chiều ngày 19.10.2011, sông Trà Câu, sông Vệ đã vượt mức báo động 3 từ 0.34-0.61 m. Thống kê ban đầu ở huyện Mộ Đức, Nghĩa Hành, Đức Phổ, Bình Sơn, Tư Nghĩa có 6.754 căn nhà ngập chìm trong nước, 12.000 ha hoa màu bị ngập úng, 916 tấn lúa của dân bị ướt, chết 15.000 con gia cầm, hai tàu cá bị chìm…

Thủ tướng Chính phủ đã ký Công điện hỏa tốc đến lãnh đạo UBND các tỉnh đang bị ngập lũ ở miền Trung và các ngành liên quan (ngày 19.10.2011). Thủ tướng đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến thân nhân các gia đình có người thân bị chết, mất tích, người bị thương do mưa lũ vừa qua. Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi, TP.Đà Nẵng tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân tại các vùng ngập lũ, hỗ trợ cứu chữa người bị thương, mai táng cho người thiệt mạng: tổ chứ cứu trợ lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm cho nhân dân tại các khu vực còn đang bị ngập sâu, chia cắt, đảm bảo không người dân nào bị đói, khát.

LŨ LỤT Ở MIỀN TRUNG - 2

Trong khi đó, ở Đồng bằng Sông Cửu Long mực nước đầu nguồn sông Cửu Long, vùng Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên tiếp tục biến đổi chậm và còn ở mực cao. Được biết, đến những ngày cuối tháng 10 sẽ xuất hiện một đợt triều cường cao, do vậy lũ tại các trạm chính trên sông Tiền và sông Hậu có thể lên cao hơn đỉnh lũ tháng 9/2011….

Trong tinh thần tương trợ, lá lành đùm lá rách, hỗ trợ bà con vùng lũ lụt ở miền Trung và Đồng bằng Sông Cửu Long, Thành Ủy, UBND TP.HCM, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM và các Báo Tuổi trẻ, Thanh Niên, Người Lao động… đã kịp thời kêu gọi nhân dân, bạn đọc cứu trợ lũ lụt. Bà Nguyễn Thị Huệ - Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM, cho biết: Vừa qua, chúng tôi đã tổ chức cứu trợ bà con ở hai tỉnh An Giang và Đồng Tháp (4 điểm vùng sâu vùng xa) mỗi nơi tặng 500 phần quà. Hội chữ thập đỏ TP.HCM sẽ hỗ trợ 2 tỉnh miền Trung, mỗi đợt 300 phần quà.

Ông Huỳnh Đăng Linh – Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, cho biết: Hiện nay, chúng tôi đã nhận được của các đơn vị mạnh thường quân và nhân dân đóng góp cứu trợ bà con bị lũ lụt với số tiền hơn 800.000.000 đồng (Tiền mặt và chuyển khoản)...

P.V

Ảnh: Xuân Thức

 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT