Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014): Nâng cao sức mạnh tổng hợp của LLVT Quân khu 7

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Quân khu 7 là địa bàn chiến lược trọng yếu ở phía Nam của Tổ quốc. Kế thừa và phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực tự cường, đoàn kết quyết thắng”, từ năm 2009 đến nay, phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) của lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu không ngừng phát triển, đổi mới toàn diện cả về nội dung và hình thức, trở thành động lực tinh thần to lớn, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện công tác thi đua khen thưởng một cách nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, gắn phong trào TĐQT với việc đẩy mạnh Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, các cuộc vận động trong quân đội và phong trào thi đua yêu nước của địa phương.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014): Nâng cao sức mạnh tổng hợp  của LLVT Quân khu 7 - 1  

Trung tướng Trần Đơn động viên thanh niên TP.Hồ Chí Minh lên đường nhập ngũ. Ảnh: X.G

Xác định huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu thắng lợi trong mọi tình huống là nhiệm vụ chính trị trung tâm, phong trào TĐQT của LLVT Quân khu 7 được tổ chức theo tinh thần “Người sẵn sàng, phương tiện, vũ khí sẵn sàng, có lệnh là chiến đấu được ngay”. Với tinh thần này, các cơ quan, đơn vị luôn thực hiện nghiêm chế độ SSCĐ, nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, LLVT Quân khu thường xuyên bổ sung, hoàn thiện và tích cực tổ chức luyện tập các phương án tác chiến, phương án phòng chống thiên tai, phòng chống cháy nổ và phương án bảo vệ an toàn các mục tiêu, bảo vệ các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc trên địa bàn Quân khu 7. Một trong những thành tích mà phong trào thi đua đã mang lại, là các cuộc diễn tập bắn đạn thật, diễn tập khu vực phòng thủ luôn đạt kết quả tốt. Thông qua diễn tập, đã góp phần nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị và công tác hiệp đồng với các lực lượng Hải quân, Phòng không - Không quân, Công an, bộ đội Biên phòng ngày càng nhịp nhàng, hiệu quả hơn.

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2014): Nâng cao sức mạnh tổng hợp  của LLVT Quân khu 7 - 2

5 năm qua, thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu, LLVT Quân khu 7 đã bám sát chủ trương “Một tập trung, ba khâu đột phá” do Bộ Quốc phòng phát động và phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Các cơ quan, đơn vị trong LLVT quân khu triển khai nhiều nội dung, biện pháp thi đua để thực hiện tốt mục tiêu huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, sát đối tượng tác chiến, phù hợp với cách đánh và vũ khí trang bị được biên chế. Các trung đoàn của Sư đoàn 5 là: Trung đoàn 4, Trung đoàn 5 và Trung đoàn 271 có phong trào thi đua “Luyện hay, đánh giỏi”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu”. Trung đoàn 88 - Sư đoàn 302 có phong trào “Một giờ hăng say, bằng cả ngày chiếu lệ”, “Sáng tạo, linh hoạt để huấn luyện giỏi, tác chiến nhanh”. Lữ đoàn Pháo binh 75 thi đua với chủ đề “Bắn giỏi, tiêu diệt địch ngay từ loạt đạn đầu”. Lữ đoàn Công binh 25 sôi nổi với phong trào thi đua “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Tiếp bước hành quân, mở đường thắng lợi”... Phong trào thi đua đã cổ vũ cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, thống nhất cao, quyết tâm nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ và chiến đấu. Trong các đợt kiểm tra của Bộ Quốc phòng, của BTL Quân khu, những đơn vị trên đều có kết quả huấn luyện đạt loại khá, giỏi. Các đơn vị này cũng nhiều năm được Bộ Quốc phòng và quân khu tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi, SSCĐ cao. Hoạt động thi đua trong huấn luyện, SSCĐ và chiến đấu cũng xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân huấn luyện giỏi, được báo cáo thành tích tại Đại hội Thi đua Quyết thắng của Quân khu 7 giai đoạn 2009-2014.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng SSCĐ, một trong những phong trào thi đua được cán bộ, chiến sĩ hưởng ứng nhiệt tình và mang lại hiệu quả cao là phong trào “Phát huy sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ”. Trước hết phải nói đến thành tích trong nghiên cứu khoa học công nghệ môi trường, với hơn 100 đề tài (trong đó 3 đề tài được Bộ Quốc phòng đánh giá cao). 

Trung tướng TRẦN ĐƠN

Ủy viên TW Đảng - Tư lệnh Quân khu 7 

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT