Khuyết danh hiệu Hoa khôi Du lịch cuộc thi Miss Tourism Viet Nam 2020

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Sau các vòng thi diễn ra sôi nổi và hào hứng, tối ngày 28/11/2020, tại sân khấu chính Đảo nổi thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông đã diễn ra Đêm Chung kết Miss Tourism Việt Nam lần II-2020.

Thành phần Ban giám khảo (BGK) gồm: bà Nguyễn Lê Lâm Ngân - Phó Ban tổ chức cuộc thi; Hoa hậu Ngọc Duyên - Phó Ban tổ chức cuộc thi; ông Anthony Hoàng - C.E.O Paddington Hotel & services 4; bà Hiền Phương Đông - Chủ tịch HĐQT Korea Beauty Center; NTK Diego Cortizas Del Valle; NTK Laura Fortan Pardo; Hoa hậu Đỗ Trần Khánh Ngân - đương kim Miss Tourism Vietnam 2017, Miss Globe 2017.

Khuyết danh hiệu Hoa khôi Du lịch cuộc thi Miss Tourism Viet Nam 2020 - 1

Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 - Đỗ Trần Khánh Ngân

Trải qua các vòng thi, Top 5 thí sinh bước vào vòng thi ứng xử: Bùi Bích Diệp - Hà Nội, Ngô Thị Mỹ Hải - Đắk Lắk, Nông Thị Thiêng - Cao Bằng, Bùi Minh Anh - Đắk Nông và Vũ Minh Thư - Nam Định.

Tuy nhiên, trái với thông lệ, năm nay BGK đã không “chấm” được thí sinh xuất sắc nhất đạt danh hiệu Hoa khôi Du lịch lần II-2020. Danh hiệu Á khôi I trao cho thí sinh Bùi Minh Anh - SBD 169 (Đắk Nông) và Á khôi II thuộc về Ngô Mỹ Hải - SBD 099 (Đắk Lắk). Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 - Khánh Ngân vẫn tiếp tục giữ ngôi vị này.

Khuyết danh hiệu Hoa khôi Du lịch cuộc thi Miss Tourism Viet Nam 2020 - 2

Khánh Ngân - Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2017 vẫn tiếp tục giữ ngôi vị 

Theo bà Vũ Thị Mỹ Dung - Trưởng ban tổ chức chia sẻ tại buổi họp báo sau sự kiện, bà Dung cho biết: Năm nay BTC không trao ngôi vị Hoa khôi vì ngay sau phần thi của Top 5 thi ứng xử, chúng tôi đã hội ý, tại sao có nhiều cuộc thi lúc nào cũng nhiều danh hiệu, nhiều giải phụ, tại sao khi ban tổ chức là một đơn vị tổ chức độc lập, nguồn ngân sách xã hội hoá, tuân thủ luật pháp Việt Nam thì tại sao phải cứ chọn một người mà không thể chọn những người cùng đồng hành với mình trong ba năm, đáp ứng được yêu cầu của ban tổ chức đề ra.

“Chính sự nghiêm túc và công tâm của BTC - BGK mới dám dũng cảm ra quyết định không có Hoa khôi”.

Khuyết danh hiệu Hoa khôi Du lịch cuộc thi Miss Tourism Viet Nam 2020 - 3

Từ trái qua: Á khôi I - Bùi Minh Anh - SBD 169 (Đắk Nông)

và Á khôi II - Ngô Mỹ Hải - SBD 099 (Đắk Lắk)

Với mục đích của cuộc thi là bảo tồn di sản văn hóa, giữ gìn tài nguyên, quảng bá du lịch VN và phải chọn ra được người xứng đáng làm đại sứ hình ảnh đại diện cuộc thi, đồng hành với BTC sau khi đăng quang, chúng tôi nhận thấy các em vào chung kết năm nay còn non, chưa có một cô gái sáng giá nhất để đảm nhận trọng trách lớn cùng BTC.

Chính vì vậy, với chúng tôi, hoa không du lịch không chỉ gói gọn trong sân chơi nhan sắc, hay một danh hiệu mà đó là sự đầu tư lâu dài về bảo tồn di sản, văn hoá… và không chỉ hoa khôi hay ai đăng quang mới thực hiện trách nhiệm đó, bà Dung cho biết thêm.

Khuyết danh hiệu Hoa khôi Du lịch cuộc thi Miss Tourism Viet Nam 2020 - 4

Bên cạnh 2 danh hiệu Á khôi, Ban tổ chức còn trao các 12 giải phụ gồm: Người đẹp du lịch, Người đẹp áo dài, Người đẹp trang phục vùng miền, Người đẹp trang phục thân thiện môi trường (Miss Eco), Người đẹp tài năng, Người đẹp ảnh, Người đẹp ứng xử, Người đẹp có thể hình đẹp nhất, Người đẹp được yêu thích nhất, Người đẹp có gương mặt khả ái, Người đẹp thân thiện, Người đẹp nhân ái.

Khuyết danh hiệu Hoa khôi Du lịch cuộc thi Miss Tourism Viet Nam 2020 - 5

Top 5 Hoa khôi Du lịch Việt Nam:

Bùi Minh Anh, SBD 169 - Đắk Nông

Ngô Mỹ Hải, SBD 099 - Đắk Lắk

Bùi Bích Diệp, SBD 129 - Hà Nội

Nông Thị Thiêng, SBD 109 - Cao Bằng

Vũ Minh Thư, SBD 138 - Nam Định

Khuyết danh hiệu Hoa khôi Du lịch cuộc thi Miss Tourism Viet Nam 2020 - 6

Top 5 thí sinh Vòng thi ứng xử

12 giải phụ Hoa khôi Du lịch Việt Nam 2020:

Người đẹp du lịch: Phan Lê Hoàng An (SBD 031)

Người đẹp áo dài: Ngô Mỹ Hải (SBD 099)

Người đẹp tài năng: Bùi Thị Thanh Thuỷ (SBD 049)

Người đẹp ảnh: Đặng Thanh Ngân (SBD 009)

Người đẹp có thể hình đẹp nhất: Lê Thị Thu Tâm (SBD 102)

Người đẹp có gương mặt khả ái: Hoàng Thị Ngọc Nhi (SBD 139)

Người đẹp trang phục vùng miền: Đào Hoàng Anh (SBD 141)

Người đẹp trang phục thân thiện môi trường (Miss Eco): Phan Lê Hoàng An (SBD 031)

Người đẹp được yêu thích nhất: Nguyễn Đăng Triều (SBD 063)

Người đẹp ứng xử: Bùi Minh Anh (SBD 169)

Người đẹp thân thiện: Bùi Minh Anh (SBD 169)

Người đẹp nhân ái: Lê Phương Tuyết (SBD )

Hữu Long - Ảnh BTC

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạp Chí Du Lịch

CLIP HOT