KHAI MẠC CUỘC THI HOA HẬU CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM, LẦN II, 2011: ẤN TƯỢNG VÀ BẤT NGỜ!

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

KHAI MẠC CUỘC THI HOA HẬU CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM, LẦN II, 2011: ẤN TƯỢNG VÀ BẤT NGỜ! - 1

Tiến sĩ, Hoa hậu Quý Bà Đoàn Thị Kim Hồng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CIAT – Trưởng Ban Tổ chức (Bìa phải) cảm ơn các nhà tài trợ

Chiều 13.11.2011, tại Khách sạn Windsor Plaza TP.HCM, Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần thứ II, năm 2011 đã khai mạc Vòng Bán kết khu vực phía Nam, Tây Nguyên. Đến tham dự có Tiến sĩ, Hoa hậu Quý Bà Đoàn Thị Kim Hồng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CIAT – Trưởng Ban Tổ chức; Ông Lê Hoàng Châu - Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM; Ông Đoàn Đình Huy – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CIAT; Ông Đoàn Đình Nam - Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CIAT; Tiến sĩ Nhân trắc học Thẩm Hoàng Điệp; Bà Võ Thị Thiên Nga - Đại diện Ban Tuyển sinh khu vực miền Trung – Tây Nguyên; Ông Nguyễn Hữu Quảng – Tổng đạo diễn cuộc thi; đại diện các đơn tài trợ, hỗ trợ; các phóng viên báo, đài TW và địa phương cùng 69 thí sinh…

Ban Giám khảo Cuộc thi gồm có: Nhà báo Xuân Thái - Chủ nhiệm CLB Phóng viên Văn hóa Nghệ thuật Hội Nhà báo TPHCM - Chủ tịch Hội đồng Giám Khảo; Ông Lê Xuân Thăng – Phó Chủ tịch Hội Nhiếp ảnh VN – Phó Chủ tịch Hội đồng; Họa sĩ Uyên Huy – Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM; Nghệ sĩ ưu tú Đinh Xuân Va – Diễn viên múa Đoàn ca múa nhạc Dân tộc Bông Sen; Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Văn Lâm – Chủ nhiệm Khoa Giải phẩu Thẩm mỹ Đại học Y Dược Cần Thơ; Á hậu 2 Hoa hậu Quý Bà Đẹp và Thành Đạt Việt Nam 2009 - Đàm Thị Lý; Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2010 - Lưu Thị Diễm Hương; Bà Nguyễn Phương Lan – Chủ tịch danh dự Hội đồng Ban Giám khảo.

KHAI MẠC CUỘC THI HOA HẬU CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM, LẦN II, 2011: ẤN TƯỢNG VÀ BẤT NGỜ! - 2

Tiến sĩ Quý Bà Đoàn Thị Kim Hồng tặng hoa Ban Giám khảo Vòng Bán kết phía Nam

 Tiến sĩ, Hoa hậu Quý Bà Đoàn Thị Kim Hồng – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CIAT – Trưởng Ban tổ chức, phát biểu khai mạc cuộc thi. Bà cho biết: Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam, lần II, năm 2011 là cuộc thi sắc đẹp duy nhất cấp Quốc gia được tổ chức tại TP.HCM năm 2011, do Ủy ban Dân tộc Chính phủ và Công ty CIAT tổ chức. Đây là cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp hình thể, trí tuệ, tâm hồn, tài năng của thí sinh các dân tộc Việt Nam. Thắt chặt tình đoàn kết giữa 54 dân tộc anh em, quảng bá vẻ đẹp văn hóa đa dạng, phong phú của dân tộc Việt Nam. Đây cũng là cơ hội tốt để quảng bá Văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam đến bạn bè trong nước và thế giới. Qua 5 tháng tuyển sinh vòng Sơ tuyển, Ban Tổ chức đã nhận được 1150 thí sinh đến từ 40 dân tộc đăng ký tham dự; Vòng Bán kết khu vực phía Bắc đã chọn được 26 thí sinh đến từ 11 dân tộc vào Vòng Chung kết. Hôm nay, tại Khách sạn Windsor Plaza, chúng ta chào đón 69 thí sinh đến từ 16 dân tộc. Ban Tổ chức đã tiến hành công tác đo đạc, thẩm định nhân trắc học để đảm bảo quy chế cuộc thi.

KHAI MẠC CUỘC THI HOA HẬU CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM, LẦN II, 2011: ẤN TƯỢNG VÀ BẤT NGỜ! - 3

Hội đồng Ban Giám khảo

KHAI MẠC CUỘC THI HOA HẬU CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM, LẦN II, 2011: ẤN TƯỢNG VÀ BẤT NGỜ! - 4

Á hậu 2 - Hoa hậu Quý Bà Đẹp và Thành Đạt VN Đàm Thị Lý và Hoa hậu TGNV 2011 - Lưu Thị Diễm Hương

  Đa số các thí sinh đều là sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, có một số thí sinh là người mẫu, diễn viên múa, diễn viên điện ảnh, nhân viên kinh doanh, sinh viên du học nước ngoài… Như H’Năm Bya dân tộc Ê Đê, Đắk Lắk - Á khôi II cuộc thi Miss Fashion World Art 2011; Đặng Thị Thùy Dung, dân tộc Kinh, Bình Định, sinh viên – Hoa khôi trường ĐH Quang Trung 2011, Giải 3 Nét Đẹp Học Đường năm 2009; Trần Thị Thùy Dương, dân tộc Kinh, TP.HCM, sinh viên - Giải Nhất cuộc thi Người Đẹp Hoa Anh Đào 2009 và là Á Khôi I và giải Người đẹp ảnh cuộc thi Miss SVAM Malaysia 2011; Vũ Thị Hằng, dân tộc Kinh, Người mẫu, Đồng Nai - Giải Siêu Mẫu Thân Thiện cuộc thi Siêu Mẫu Việt Nam 2011; Boneur Misa Cil, dân tộc Cơ Ho, Lâm Đồng, sinh viên, đoạt giải Miss Thông Thái cuộc thi Miss Đà Lạt University 2010…

KHAI MẠC CUỘC THI HOA HẬU CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM, LẦN II, 2011: ẤN TƯỢNG VÀ BẤT NGỜ! - 5

Hoa hậu Thế giới người Việt 2010 Lưu Thị Diễm Hương (Bìa phải) và NSUT Xuân Va

 

Được biết, ngày 12/11/2011, tại khách sạn Winsor Plaza, P. 9, Q. 5, TP.HCM, các thí sinh ở phía Nam và miền Trung - Tây Nguyên đã hội tụ để bắt đầu tham dự Vòng thi Bán kết phía Nam Cuộc thi Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam lần II – 2011, diễn ra từ ngày 12/11 – 15/11/2011. Các thí sinh sẽ tham gia các phần thi: Ứng xử, Trang phục truyền thống dân tộc, trang phục áo tắm.

KHAI MẠC CUỘC THI HOA HẬU CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM, LẦN II, 2011: ẤN TƯỢNG VÀ BẤT NGỜ! - 6      KHAI MẠC CUỘC THI HOA HẬU CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM, LẦN II, 2011: ẤN TƯỢNG VÀ BẤT NGỜ! - 7

Thí sinh Bùi Lê Kim Ngọc – Dân tộc Kinh

Thí sinh Lâm Lưu Hà My – Dân tộc Chăm

KHAI MẠC CUỘC THI HOA HẬU CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM, LẦN II, 2011: ẤN TƯỢNG VÀ BẤT NGỜ! - 8 KHAI MẠC CUỘC THI HOA HẬU CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM, LẦN II, 2011: ẤN TƯỢNG VÀ BẤT NGỜ! - 9

Thí sinh H'Năm Byă – dân tộc Ê Đê

Thí sinh Lăng Thị Nết - dân tộc Nùng

Buổi thi chính thức đầu tiên, chiều ngày 13.11.2011 là phần thi ứng xử. Mỗi thí sinh trả lời một câu hỏi chính, có thể có thêm câu hỏi phụ, thời lượng cho mỗi thí sinh 2 phút. Mỗi thí sinh mang đến cuộc thi những nét văn hóa đặc trưng của dân tộc, quê hương mình. Từ trang phục, phong các thể hiện đều toát lên niềm tự hào dân tộc và nét đẹp riêng biệt. Thí sinh Phan Thị Thanh Nhàn – Khoa Quan hệ Quốc tế - Đại học KHXHNH TP.HCM nhận được câu hỏi về nét đẹp của người phụ nữ Việt Nam, đã đưa ra quan niệm về vẻ đẹp kết hợp giữ truyền thống và hiện đại. Vừa giữ gìn những nét văn hóa truyền thống của dân tộc, vừa có bản lĩnh, tự tin để hoàn thiện bản thân, hoàn thành trách nhiệm trong cuộc sống. Đặc biệt, trong vòng bán kết phía Nam, có thí sinh Kră Jăn Loen dân tộc Cơ Ho, quê ở Lâm Đồng. Cô sống cùng chị gái tại làng SOS Đà Lạt, đã vượt qua nghịch cảnh để trở thành Học viên năm thứ I Trường Trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist. Cô đã từng tham gia Liên hoan Giọng hát Vàng Ngành Du lịch TP.HCM năm 2011 trong đội văn nghệ của Công ty Du lịch Việt. Chia sẻ với Phóng viên Tạp Chí Du lịch TP.HCM, cô cho biết: Em rất yêu thích Ngành Du lịch, em đang phấn đấu học thật tốt để trở thành một Hướng Dẫn viên du lịch giỏi, để được đi nhiều nơi, được học hỏi thêm nhiều nền văn hóa đa dạng, đặc sắc. Đến với cuộc thi này, em rất mong được giao lưu học hỏi, được góp tiếng nói nhỏ bé của mình, để quảng bá văn hóa đặc sắc của dân tộc Cơ Ho đến với đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

KHAI MẠC CUỘC THI HOA HẬU CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM, LẦN II, 2011: ẤN TƯỢNG VÀ BẤT NGỜ! - 10

Các thí sinh Bán kết phía Nam chụp ảnh lưu niệm tại phòng Khánh tiết Khách sạn Windsor Plaza

 

Điều đặc biêt, hiếm thấy ở các cuộc thi quy mô, tầm cỡ, đó là sau thời gian giải lao, Trưởng Ban Tổ chức, Tiến sĩ Đoàn Thị Kim Hồng biểu diễn ca khúc “Lối nhỏ vào đời”, rồi bà song ca cùng bà Võ Thị Thiên Nga bài hát “Nhạc rừng”. Kết thúc phần trình diễn đầy ngẫu hứng là lời động viên, khích lệ tinh thần các thí sinh, giúp các em tự tin, thể hiện tốt nhất phần thi của mình.

Theo thông tin từ Ban Tổ chức, ngày 14.11.2011, các thí sinh tham gia phần thi trang phục dân tộc, áo tắm. Ngày 15/11, sau khi công bố kết quả thí sinh được vào Vòng Chung kết, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổ chức các hoạt động tham quan các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh đặc sắc ở TP.HCM và tham gia công tác từ thiện. Tất cả các hoạt động của thí sinh sẽ được Ban Tổ chức ghi hình và trình chiếu xen kẽ với các phần thi tại Đêm Chung kết Đăng quang 10/12/2011 tại Nhà hát Hòa Bình

Thu Hương

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT