Khách sạn hết sạch phòng vì khai trương 2 tuyến cao tốc dịp nghỉ lễ

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tuyến cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và Phan Thiết - Vĩnh Hảo thông xe đúng vào dịp nghỉ lễ 30/4, thời tiết khu vực phía Nam nắng nóng nên nhiều du khách đã chuyển hướng từ biển Vũng Tàu sang Phan Thiết để trải nghiệm. Điều này khiến phần lớn khách sạn, resort tại đây đã kín phòng.

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa là đến kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 kéo dài 5 ngày, người dân đã bắt đầu lên kế hoạch đi du lịch và liên hệ đặt phòng khiến nhiều khách sạn, resort ở Bình Thuận hết chỗ. Chẳng hạn, Centara Mirage Resort Mui Ne đạt công suất 100% vào dịp lễ 30/4 - 1/5. Các khách sạn khu vực Hàm Thuận Nam và Tiến Thành cũng trong tình trạng không nhận “booking” vì đã hết phòng. Dù nhu cầu đặt phòng tại Phan Thiết dịp lễ cao nhưng giá phòng và dịch vụ chỉ tăng từ 5 - 10%.

Khách sạn hết sạch phòng vì khai trương 2 tuyến cao tốc dịp nghỉ lễ - 1

Nhiều khách sạn, khu vui chơi ở Bình Thuận đã được du khách đặt phòng kín chỗ.

Ông Vipul Kamboj - Giám đốc bộ phận Kinh doanh và tiếp thị Centara Mirage Resort Mui Ne - cho biết, toàn bộ phòng đã được lấp đầy vào dịp lễ, resort phải mở thêm khu mới để tránh tình trạng quá tải. Ước tính số lượng khách nghỉ dưỡng tại đây rơi vào khoảng 2.000 người, chủ yếu là trong nước.

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận dự báo, sẽ có khoảng 160.000 lượt khách tham quan du lịch Phan Thiết - Bình Thuận dịp nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 năm nay. Trong đó, phần lớn là khách nội địa đến từ TPHCM, Lâm Đồng, Bình Dương, Đồng Nai, các tỉnh Tây Nam bộ, Hà Nội và khách quốc tế đến từ Hàn Quốc, Nhật, Đức, Mỹ, Nga, Úc…

“Hiện tại, các khách sạn từ 3 sao trở lên ở Bình Thuận đã kín 100% phòng trong dịp lễ sắp tới. Các khu lưu trú còn lại như homestay, nhà nghỉ, khách sạn 1 - 2 sao được đặt hơn 90% và chắn chắn sẽ tăng trong vài ngày tới”, ông Bùi Thế Nhân - Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận - nói.

Theo Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận, có hai yếu tố khiến Bình Thuận thu hút lượng lớn du khách dịp lễ sắp tới. Thứ nhất, đây là giai đoạn nắng nóng kéo dài nên nhu cầu du lịch biển tăng cao. Các sản phẩm du lịch như tắm biển, nghỉ dưỡng, bãi cắm trại, các trò chơi thể thao trên biển, tham quan các địa danh nổi tiếng, thưởng thức ẩm thực miền biển sẽ thu hút nhiều khách, nhất là khi năm nay, Bình Thuận còn đăng cai tổ chức Năm du lịch quốc gia.

Ngoài ra, dịp lễ 30/4 năm nay, hai dự án thành phần cao tốc qua địa bàn Bình Thuận gồm Dầu Giây - Phan Thiết và Phan Thiết - Vĩnh Hảo sẽ đưa vào khai thác. Thời gian di chuyển từ TPHCM đến Phan Thiết được rút ngắn từ gần 5 giờ còn hơn 2 giờ.

Khách sạn hết sạch phòng vì khai trương 2 tuyến cao tốc dịp nghỉ lễ - 2

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây thông xe dịp lễ 30/4 sẽ thúc đẩy du lịch Phan Thiết bùng nổ (ảnh: VietnamNet).

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh đề nghị các đơn vị kiểm định cơ sở vật chất; trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy; cứu hộ cứu nạn, đuối nước; lắp đặt các biển báo, quy định hướng dẫn du khách tại các điểm tham quan; hoạt động tắm biển; thường xuyên tổ chức làm vệ sinh, thu gom rác thải đảm bảo cảnh quan môi trường sạch đẹp và văn minh...

Ban Quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn cần nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du khách theo phương châm “chất lượng - an toàn - thân thiện”; phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai thực hiện việc chấp hành các tiêu chí an toàn tại các cơ sở lưu trú, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông; quản lý, kiểm soát tốt hoạt động bán hàng rong, trẻ em cho thuê tấm trượt cát…; không để xảy ra tình trạng “chặt chém”, lừa gạt du khách, chèo kéo, đeo bám, quấy nhiễu khách du lịch, cò mồi gây rối trật tự.

Sở Văn hóa Thể thao Du lịch tỉnh Bình Thuận cũng yêu cầu các doanh nghiệp du lịch bố trí đủ nhân lực và các điều kiện cần thiết để phục vụ tốt du khách; xây dựng hình ảnh thân thiện, hiếu khách nhằm đảm bảo chất lượng phục vụ, tránh xảy ra các sự cố đáng tiếc làm ảnh hưởng đến hình ảnh doanh nghiệp và thương hiệu du lịch Bình Thuận . Cùng với đó là niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ và bán đúng giá niêm yết, các đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia thực hiện Chương trình kích cầu du lịch hè 2023.

Trong 3 tháng đầu năm, Bình Thuận đón hơn 2 triệu lượt khách du lịch, tăng gấp 2,2 lần so cùng kỳ năm 2022, đạt hơn 30% kế hoạch năm. Trong đó, khách quốc tế khoảng 67 nghìn lượt khách, tăng 7,3 lần so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu từ hoạt động du lịch đạt hơn 5.360 tỷ đồng, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

(Cafef)