Hội thi vẽ tranh “Áo dài với thành phố”

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Trong hai ngày 9/3 và 10/3/2019, Hội thi vẽ tranh chủ đề “Áo dài với Thành phố” đã thu hút hơn 300 “Họa sĩ nhí” ở độ tuổi từ  7-15, là học sinh các trường tiểu học và THCS trên địa bàn Thành phố.

Hội thi vẽ tranh “Áo dài với thành phố” - 1

BTC trao giải cho 2 thí sinh xuất sắc đạt giải nhất ở 2 bảng dành cho cấp tiểu học và THCS.

Sự kiện trong khuôn khổ Lễ hội Áo dài TPHCM lần VI-2019 do Sở Du lịch TPHCM phối hợp cùng với Thư viện Khoa học Tổng hợp TPHCM tổ chức nhằm tôn vinh vẽ đẹp dịu dàng, nét duyên và sự tinh tế của tà áo dài Việt Nam, đồng thời nuôi dưỡng tình yêu, khơi gợi những ý tưởng thiết kế độc đáo của thiếu nhi đối với tà áo dài dân tộc.

Hội thi vẽ tranh “Áo dài với thành phố” - 2

Đại diện BTC ông Trần Quốc Toản công bố thể lệ cuộc thi

Đại diện BTC, ông Trần Quốc Toản cho biết: Hội thi năm nay gồm 2 bảng: dành cho các em ở bậc Tiểu học và cấp Trung học cơ sở . Tại vòng Sơ khảo, 300 em thi vẽ trên áo dài giấy (ngày 09/03/2019). Trong đó, 40 em xuất sắc nhất vòng Sơ khảo tiếp tục vào vòng Chung khảo, thi vẽ trực tiếp trên áo dài vải (ngày 10/03/2019).

- Cơ cấu giải thưởng Hội thi, gồm:

+ 02 giải Nhất: mỗi giải gồm 1.000.000 đồng và Giấy khen của BTC

+ 04 giải Nhì: mỗi giải gồm 800.000 đồng và Giấy khen của BTC

+ 08 giải Ba: mỗi giải gồm 700.000 đồng và Giấy khen của BTC

+ 26 giải Khuyến khích: mỗi giải gồm 300.000 đồng và Giấy khen của BTC

Hội thi vẽ tranh “Áo dài với thành phố” - 3

Nhà thiết kế Áo dài Lê Sỹ Hoàng

Đánh giá giá về Hội thi vẽ Áo dài năm nay, đại diện BGK – Nhà thiết kế Áo dài Lê Sỹ Hoàng cho biết: Các tác phẩm dự thi năm nay các em lựa chọn chủ đề là phong cảnh quê hương đất nước, tình yêu gia đình, tình yêu Tổ quốc… Một số em chọn thể loại tĩnh vật với hoa trái, các em khác thì vẽ cảnh cảnh đẹp làng quê, sinh hoạt của người dân, con trâu, ruộng lúa hoặc những công trình kiến trúc thể hiện Thành phố, đất nước đổi mới hiện đại v.v..

Qua 2 ngày tranh tài sôi nổi, hào hứng, kết quả chung cuộc, BTC đã trao giải cho mỗi bảng gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì và 4 giải 3. Ngoài ra còn 26 giải khuyến khích chia đều cho 2 bảng.

Cấp tiểu học:

Giải nhất: Hoàng Mai Chi (lớp 4/3, Trường Tiểu học Lê Ngọc Hân).

Giải nhì: Trần Minh Như (lớp 4/3, Trường Tiểu học Phan Đình Phùng), Phạm Hoàng Anh (lớp 2/10, Trường Tiểu học Hồng Hà).

Giải ba: Thiềm Tấn Long (lớp 4/7, Trường Tiểu học Hiệp Phú), Huỳnh Diễm Quỳnh (lớp 4/4, Trường Tiểu học Đinh Bộ Lĩnh), Lâm Thùy Vân (lớp 3/1, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh), Trần Mỹ Uyên (lớp 4/9, Trường Tiểu học Phan Chu Trinh).

Cấp Trung học cơ sở:

Giải nhất: Nguyễn Hoàng Mai Trang (lớp 6/1, Trường THCS Bình Tân).

Giải nhì: Võ Lê Diên Vỹ (lớp 7A3, Trường THCS Huỳnh Khương Ninh), Nguyễn Phan Huỳnh Mai (lớp 8/2, Trường THCS Lê Quý Đôn).

Giải ba: Nguyễn Ngọc Nhi (lớp 8/1, Trường THCS Thạnh Mỹ Lợi), Võ Trúc Vân Quỳnh (lớp 7/12, Trường THCS Lê Quý Đôn), Đào Thị Xuân Hòa (lớp 8A2, Trường THCS Trần Danh Ninh), Vũ Mộc Lan (lớp 6/9, Trường THCS Đỗ Văn Dậy).

Hội thi vẽ tranh “Áo dài với thành phố” - 4

Họa sỹ, Giảng viện Dương Thanh Ngọc trao giải Khuyến khíchHội thi vẽ tranh “Áo dài với thành phố” - 5

Họa sỹ, Giảng viện Trần Minh Đức trao giải Khuyến khíchHội thi vẽ tranh “Áo dài với thành phố” - 6

Ông Vĩnh Quốc Bảo - PGĐ Thư viện KHTH trao giải Ba cho các thí sinhHội thi vẽ tranh “Áo dài với thành phố” - 7

NTK Áo dài Sỹ Hoàng trao giải Nhì cho các thí sinh

Hữu Long

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạp Chí Du Lịch

CLIP HOT

Lập web giả mạo - chiêu trò mới trong lừa đảo combo du lịch
Lập web giả mạo - chiêu trò mới trong lừa đảo combo du lịch

Lừa đảo dưới hình thức du lịch không phải là chiêu thức mới, thế nhưng vẫn có khá nhiều người dân sập bẫy. Bởi những đối tượng lừa đảo đã sử dụng những chiêu thức hết sức tinh vi, đặc biệt trong thời gian qua nổi lên hiện tượng nhiều đối tượng đã giả lập những website, fanpage và Công ty du lịch để tạo lòng tin cho khách hàng. Khi khách hàng chuyển khoản để thanh toán những