HỘI NGHỊ THỊ TRƯỞNG CÁC THÀNH PHỐ DU LỊCH HẠ NGUỒN SÔNG MEKONG (LMTCs) LẦN THỨ V

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Từ 12-15/10/2019 tại thủ đô Viêng Chăn, Lào diễn ra Hội nghị Thị trưởng các thành phố du lịch khu vực hạ nguồn sông Mekong - Lower Mekong Tourism Cities (LMTCs) năm 2019 nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa các thành phố tại Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam.

HỘI NGHỊ THỊ TRƯỞNG CÁC THÀNH PHỐ DU LỊCH HẠ NGUỒN SÔNG MEKONG (LMTCs) LẦN THỨ V - 1

Hội nghị Thị trưởng của các thành phố du lịch khu vực Hạ nguồn sông Mekong gồm Thủ đô Viêng Chăn (Lào), Thủ đô Băng Cốc (Thái Lan), Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam), Thủ đô Phnôm Pênh (Campuchia) và Thành phố Yangon (Myanmar) được đăng cai tổ chức lần đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 2012, theo sáng kiến của Thành phố Hồ Chí Minh với mục tiêu chính nhằm thực hiện chiến lược phát triển du lịch bền vững, góp phần liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa các thành phố trong khu vực hạ nguồn sông Mekong như là một điểm đến du lịch chung, tăng tính hấp dẫn du lịch chung của tiểu vùng.
Được sự chỉ đạo của UBND Thành phố, Ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Thành viên Uỷ ban nhân dân TP.HCM, Giám đốc Sở Du lịch đã dẫn đầu Đoàn đại biểu thành phố tham dự Hội nghị kỳ này.

Hội nghị Thị trưởng lần thứ V và Hội nghị SOM năm 2019 tổ chức tại Thủ đô Viêng Chăn do Phó Đô trưởng Thủ đô Vientiane ông Sihoune Siththilusay (Lào) chủ trì cùng với sự tham dự của Phó Đô trưởng Thủ đô Phnom Penh, ông Huot Hay (Campuchia), Phó Đô trưởng Thủ đô Bangkok ông Sudlabha Kriangyos (Thái Lan), Phó Bí thư thường trực Bộ Khách sạn và Du lịch Myanmar ông Hlaing Oo và đoàn Sở Du lịch Tp.HCM. Hội nghị lần thứ V tập trung vào việc thảo luận, trao đổi quan điểm và chia sẻ kinh nghiệm giữa các thành phố tham dự về chủ đề “Hướng đến một cộng đồng du lịch Hạ nguồn Mekong thống nhất và kết nối”.

PV

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Tạp Chí Du Lịch