Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy yêu cầu lãnh đạo xã Tu Mơ Rông và Măng Ri phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có, lấy cây dược liệu, đặc biệt là sâm Ngọc Linh- “quốc bảo của quốc gia” làm trụ cột để phát triển kinh tế, dịch vụ du lịch bền vững.

Ngày 27/10, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa và làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy hai xã Tu Mơ Rông và Măng Ri.
Tại buổi làm việc, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tu Mơ Rông báo cáo kết quả phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt là việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng bền vững, phát triển cà phê, dược liệu và cây nông nghiệp xứ lạnh.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy cùng đoàn công tác đã đi khảo sát thực địa ở xã Măng Ri.
Toàn xã TuMơ Rông hiện có 556ha cà phê, 4,42ha sâm Ngọc Linh và 382ha dược liệu. Xã đã triển khai nhiều mô hình hiệu quả như vườn ươm cà phê trong dân. Xây dựng sản phẩm hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ, hướng tới thương hiệu “Cà phê Arabica Tu Mơ Rông” và “Dược liệu Tu Mơ Rông”...
Chủ tịch UBND xã Măng Ri Phạm Xuân Quang phát biểu tại buổi làm việc.
Trong khi đó, xã Măng Ri phát triển kinh tế dưới tán rừng, mở rộng diện tích sâm, dược liệu quý gắn với gìn giữ bản sắc văn hóa, phát triển du lịch sinh thái cộng đồng. Măng Ri hiện có 1.513ha cà phê, 2.688ha sâm Ngọc Linh, 1.205ha dược liệu cùng nhiều mô hình du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng gắn với tạo sinh kế cho người dân...
Tại buổi làm việc, lãnh đạo các sở, ngành và các chuyên gia đưa ra nhiều giải pháp để thúc đẩy phát triển xã Tu Mơ Rông và Măng Ri trở thành vùng phát triển nông nghiệp, trọng điểm về dược liệu, đặc biệt là cây sâm Ngọc Linh.



Du khách trải nghiệm ở Vườn sâm ngọc linh K5 dưới tán rừng ở xã Măng Ri.
Địa phương cũng kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ hạ tầng giao thông, thủy lợi, giáo dục và các công trình công cộng; nguồn nhân lực, điều kiện, cơ sở vật chất làm việc.
Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tuy đề nghị cấp ủy, chính quyền hai xã Tu Mơ Rông và Măng Ri tiếp tục phối hợp, hỗ trợ nhau, cụ thể hóa chương trình hành động, tăng cường kiểm tra, giám sát để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội.
Ông Tuy lưu ý hai địa phương này cần phát triển kinh tế dựa trên thế mạnh sẵn có, nhất là cây sâm Ngọc Linh và các loại dược liệu dưới tán rừng; xây dựng mô hình sản xuất gắn với chuỗi giá trị, hình thành vùng dược liệu tập trung, trọng điểm.

Cây sâm tự nhiên hơn 30 tuổi ở vùng núi Ngọc Linh.

Củ sâm Ngọc Linh được trồng ở vùng núi Ngọc Linh.
“Hai địa phương này cần tăng cường quản lý đất đai, bảo vệ rừng và vùng trồng sâm Ngọc Linh nhằm giữ gìn và phát huy thương hiệu đặc trưng của tỉnh; quy hoạch liên vùng, chú trọng khu vực dược liệu, sâm gắn với chỉ dẫn địa lý; phối hợp xúc tiến thương mại, thu hút đầu tư để tạo sự phát triển đồng bộ”, ông Tuy nói.



Sâm Ngọc Linh được giới thiệu đến các đại biểu, du khách tại Sự kiện Kỷ niệm 15 năm thành lập Câu lạc bộ Quảng Ngãi tại TP.HCM.

Hai bình sâm do Công ty CP sâm Ngọc Linh Tu Mơ Rông KonTum tặng đấu giá được 150 triệu đồng ủng hộ người nghèo Quảng Ngãi tại Sự kiện Kỷ niệm 15 năm thành lập Câu lạc bộ Quảng Ngãi tại TP.HCM.




