Hơn 100 cán bộ báo chí TP.HCM về thăm 'Thủ đô kháng chiến'
Chuyến đi về nguồn ý nghĩa này sẽ qua các “địa chỉ đỏ” tại Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang và Cao Bằng, nhằm tri ân các thế hệ đi trước và bồi dưỡng lý tưởng cho người làm báo giai đoạn mới.
Thực hiện chương trình công tác năm 2025, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tổ chức hành trình “Hướng về cội nguồn cách mạng”, diễn ra từ ngày 11-15/11. Đoàn công tác do ông Tăng Hữu Phong, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, làm trưởng đoàn, với sự tham gia của hơn 100 cán bộ, lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên tiêu biểu từ các cơ quan báo chí, xuất bản của thành phố và các cơ quan báo chí trung ương thường trú.
Đây là hoạt động nhằm tri ân, ôn lại truyền thống vẻ vang của nền báo chí cách mạng Việt Nam, đồng thời là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng để bồi dưỡng nhận thức, lý tưởng nghề nghiệp và đạo đức cho đội ngũ người làm báo.
Hành trình qua các “địa chỉ đỏ”
Theo kế hoạch, hành trình sẽ bắt đầu tại Hà Nội, nơi đoàn sẽ vào viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham quan bảo tàng Báo chí Việt Nam.

Không gian trưng bày hiện đại, trực quan tại bảo tàng Báo chí Việt Nam. Ảnh: TTXVN.
Trọng tâm của chuyến đi sẽ hướng về Thái Nguyên và Tuyên Quang, khu vực được xem là “Thủ đô kháng chiến” trong giai đoạn 1947-1954. Đoàn sẽ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà tưởng niệm trên đỉnh đèo De (Thái Nguyên) và thăm các di tích lịch sử quan trọng như khu di tích An toàn khu Định Hóa và khu di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang).

Công trình Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De (Thái Nguyên). Ảnh: Heritage.

Cây đa Tân Trào là di tích lịch sử nổi tiếng tại Tuyên Quang. Ảnh: ST.
Đặc biệt, đoàn sẽ về thăm những “cái nôi” của báo chí và văn hóa cách mạng, bao gồm: khu di tích nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam (xã Phú Đình, Thái Nguyên); nơi đặt tòa soạn báo Cứu Quốc và thành lập ngành nhiếp ảnh, điện ảnh Việt Nam; địa điểm ra đời của báo Quân đội nhân dân và nơi báo Nhân Dân ra số đầu tiên; trường dạy làm báo Huỳnh Thúc Kháng, nơi đào tạo lớp nhà báo đầu tiên trong kháng chiến.
Tại Cao Bằng, đoàn sẽ đến thăm khu di tích Pác Bó lịch sử, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh trở về Tổ quốc năm 1941, thăm nơi Bác sáng lập tờ báo Việt Nam Độc Lập và tham quan các danh thắng nổi tiếng như thác Bản Giốc, động Ngườm Ngao.

Suối Lê-nin xanh trong. Ảnh: ST.
Không chỉ là “về nguồn”
Hành trình “Hướng về cội nguồn cách mạng” còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Đoàn công tác dự kiến sẽ có buổi làm việc với Tỉnh ủy Thái Nguyên để trao đổi về tình hình phát triển kinh tế - xã hội và công tác tuyên giáo tại địa phương.
Xuyên suốt hành trình, đoàn sẽ tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, hộ dân khó khăn, học sinh nghèo hiếu học tại Thái Nguyên và Cao Bằng. Đoàn cũng sẽ đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại đồn biên phòng Đàm Thủy (Cao Bằng), thể hiện tình cảm và trách nhiệm của TP.HCM với các địa phương và lực lượng bảo vệ biên cương Tổ quốc.

Đoàn công tác sẽ đến tham quan Thái Nguyên, trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ảnh: Nguyễn Vinh Quang/Pexels.
Hành trình “Hướng về cội nguồn cách mạng” được kỳ vọng sẽ củng cố thêm đạo đức nghề nghiệp, giúp đội ngũ báo chí TP.HCM nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, cổ vũ phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới.

Lễ hội Việt Nam – Thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh Aichi, Nhật Bản năm 2025 sẽ chính thức diễn ra tại Công viên Edion Hisaya...




