Chiêm ngưỡng ‘Sắc màu miền Tây’ ở Cố đô Huế

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Với đề tài thể hiện phong phú, triển lãm “Sắc màu miền Tây” đã giúp công chúng thưởng lãm của Huế nhận diện được diện mạo Mỹ thuật miền Tây vừa sôi động vừa sâu lắng, vừa đa sắc đa diện văn hóa nhưng lại rất đặc trưng cho một vùng đất cộng cư, làm nên nét độc đáo cho văn hóa và mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long.

Tại số 15 Lê Lợi, bên dòng sông Hương thơ mộng, CLB Sắc màu miền Tây phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao TP Huế tổ chức khai mạc triển lãm mỹ thuật “Sắc màu miền Tây” tại TP Huế năm 2024.

Chiêm ngưỡng ‘Sắc màu miền Tây’ ở Cố đô Huế - 1

Tham quan triển lãm mỹ thuật Sắc màu miền Tây.

“Miền Tây” hay còn có tên gọi khác là Đồng bằng sông Cửu Long gồm có 13 tỉnh, thành phố. Nói đến miền Tây, chúng ta nghĩ ngay đến cái dịu ngọt với những vườn cây trái xum xuê, những dòng sông uốn lượn, những cánh đồng trải cánh cò bay, đến với sông nước miệt vườn, môi trường sinh thái và trải nghiệm nét văn hoá lúa nước đặc sắc. Đây còn là vùng đất cộng cư của các dân tộc Kinh, Hoa, Khmer, Chăm… tạo nên bản sắc văn hoá phong phú, đa dạng.

Mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long đã có những bước dài trưởng thành đầy triển vọng, tạo được tiếng vang trong khu vực, các vùng miền cả trong và ngoài nước. CLB Sắc màu miền Tây đã có 4 cuộc triển lãm tại Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội từ những năm 2019 đến năm 2023.

Triển lãm Mỹ thuật “Sắc màu miền Tây” tại TP Huế năm 2024 là lần triển lãm thứ 5 trên toàn quốc với sự tham gia của 18 hoạ sĩ đến từ các tỉnh, thành gồm Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang và Tây Ninh.

Chiêm ngưỡng ‘Sắc màu miền Tây’ ở Cố đô Huế - 2

Không gian triển lãm ở số 15 Lê Lợi.

Thông qua hàng chục tác phẩm đặc sắc, CLB họa sĩ “Sắc màu miền Tây” với mong muốn “nối vòng tay lớn” đến với TP Huế mộng mơ trong lần đầu tiên này.

Họa sĩ Phan Thái Hoàng - Chủ nhiệm CLB Sắc màu miền Tây cho hay, triển lãm mỹ thuật lần này có 90 tác phẩm với các chất liệu như Sơn dầu - Acrylic - Tranh Khắc gỗ - Tranh khắc cao su phá bản, Độc bản, Sơn khắc, Màu nước...

Mỗi họa sĩ thể hiện tác phẩm của mình, giới thiệu về vẻ đẹp quê hương gắn liền với những giá trị văn hóa miền sông nước Đồng bằng sông Cửu Long và Đông Nam Bộ, những góc nhìn của núi rừng Tây Nguyên - đầy thơ mộng, về tình yêu, về thiên nhiên xinh đẹp của con người Việt Nam, đến với công chúng TP Huế và những người bạn yêu thích một sân chơi nghệ thuật xinh đẹp lành mạnh.

“Qua những tác phẩm của 18 họa sĩ thể hiện đất và người miền Tây, có những bức tranh với nét bút mạnh mẽ diễn đạt phóng khoáng của con người Nam bộ. Những nét chấm phá kỷ thuật bút pháp phong cách nghệ thuật đương đại của các Họa sĩ "CLB Sắc màu miền Tây" chúng tôi luôn sáng tạo và thể hiện sự hòa nhập xu hướng phát triển của mỹ thuật trong cả nước và đặc điểm vùng miền sông nước Đồng bằng sông Cửu Long”, Họa sĩ Phan Thái Hoàng cho biết.

Chiêm ngưỡng ‘Sắc màu miền Tây’ ở Cố đô Huế - 3

Tác phẩm Mưa đầu mùa được thể hiện bằng chất liệu Sơn dầu.

Đại diện Hội Mỹ thuật Việt Nam phát biểu khai mạc triển lãm, Họa sĩ Nguyễn Thiện Đức - Chủ tịch Hội Mỹ thuật Thừa Thiên Huế, UV BCH Hội Mỹ thuật Việt Nam, cho hay, CLB Sắc màu miền Tây là nơi gặp gỡ của những họa sĩ đủ các lứa tuổi, các ngành nghề nhưng cùng chung đam mê sáng tác, trưng bày tác phẩm và giao lưu với các vùng miền cả nước.

Điểm chung nhất của các tác giả là yêu mỹ thuật, luôn tìm tòi những đề tài gắn liền với đời sống miền đồng bằng sông nước và bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc ngày càng làm giàu có hơn các đề tài cho mỹ thuật Nam bộ.

“Triển lãm này là lần đầu tiên CLB Sắc màu miền Tây ra mắt tại Huế. Với đề tài thể hiện phong phú, sinh động đã đủ để công chúng thưởng lãm của Huế nhận diện được một diện mạo Mỹ thuật miền Tây vừa sôi động vừa sâu lắng, vừa đa sắc đa diện văn hóa nhưng lại rất đặc trưng cho một vùng đất cộng cư của người Việt, người Hoa, người Khmer, người Chăm... làm nên nét độc đáo cho văn hóa và mỹ thuật Đồng bằng sông Cửu Long”, Họa sĩ Nguyễn Thiện Đức bày tỏ.

Chiêm ngưỡng ‘Sắc màu miền Tây’ ở Cố đô Huế - 4

Công chúng thưởng lãm các tác phẩm.

Sau lễ khai mạc triển lãm, công chúng đã di chuyển lên tầng 2 của tòa nhà số 15 Lê Lợi để tham quan không gian triển lãm, thưởng lãm những “đứa con tinh thần” của các họa sĩ...

Theo Ban tổ chức, qua cuộc triển lãm lần này và những năm sắp tới, CLB mong muốn sự phối hợp cùng các họa sĩ vùng miền và các anh em họa sĩ tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức các trại sáng tác và triển lãm giao lưu nhằm góp phần tạo nên bảng màu lung linh cho nền Mỹ thuật đương đại Việt Nam thế kỷ 21.

Chiêm ngưỡng ‘Sắc màu miền Tây’ ở Cố đô Huế - 5

Có 90 tác phẩm ở triển lãm mỹ thuật.

Chiêm ngưỡng ‘Sắc màu miền Tây’ ở Cố đô Huế - 6

Các tác phẩm có đề tài thể hiện phong phú, sinh động.

Chiêm ngưỡng ‘Sắc màu miền Tây’ ở Cố đô Huế - 7

Triển lãm lần này ở Huế có sự tham gia của 18 hoạ sĩ.

Chiêm ngưỡng ‘Sắc màu miền Tây’ ở Cố đô Huế - 8

Triển lãm này diễn ra đến ngày 10/9/2024.

Chiêm ngưỡng ‘Sắc màu miền Tây’ ở Cố đô Huế - 9

Triển lãm Mỹ thuật “Sắc màu miền Tây” lần đầu tiên được tổ chức tại Huế.

Chiêm ngưỡng ‘Sắc màu miền Tây’ ở Cố đô Huế - 10

Lưu lại những khoảnh khắc kỷ niệm.

Chiêm ngưỡng ‘Sắc màu miền Tây’ ở Cố đô Huế - 11

Chiêm ngưỡng các tác phẩm ở triển lãm.

Chiêm ngưỡng ‘Sắc màu miền Tây’ ở Cố đô Huế - 12

Triển lãm này sẽ làm phong phú đời sống mỹ thuật của Huế, tạo thêm cơ hội mở rộng hiểu biết lẫn nhau trong giới mỹ thuật...

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

Nguyễn Hiệp

CLIP HOT