HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI MŨI NÉ – BÌNH THUẬN

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI MŨI NÉ – BÌNH THUẬN - 1

Ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Thuận và Ông Ngô Minh Chính – Giám đốc Sở VHTTDL Tỉnh Bình Thuận tại cuộc Hội thảo


Hoạt động của Đoàn Chuyên gia Khoa học, nghiên cứu quốc tế về “Du lịch cộng đồng”, đã được Khoa Du lịch Đại học Văn Lang TP.HCM phối hợp với Ban Đào tạo của Hiệp hội Du lịch TP.HCM, Sở VHTTDL tỉnh Bình Thuận đã tổ chức (hình thức MICE) tại tỉnh Bình Thuận trong 3 ngày (26, 27 và 28.10.2011). Đây cũng là dịp chào mừng Ngành Du lịch Tỉnh Bình Thuận 16 năm hình thành và phát triển






Đoàn gồm 11 thành viên, gồm những nhà nghiên cứu du lịch đến từ Pháp, Canada. Hội thảo diễn ra được điều hành bởi ông Francoi Taghioni, Jean – Marie Breton, Yean – Yes Puyo. Trong 3 ngày tại Phan Thiết, Đoàn lưu trú tại Resort Hoàng Ngọc, đi tham quan thực tế tại Bàu Sen, Khu Du lịch Hòn Rơm, Resort Saigon – Mũi Né, Làng chài, Bàu Trắng…

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI MŨI NÉ – BÌNH THUẬN - 2

Giáo sư Pierre - Marie Decoudras đang nhận xét về Khu Du lịch sinh thái Bàu Trắng

Đến tham dự buổi tổng kết Hội thảo “Du lịch cộng đồng” có Ông Nguyễn Thanh Tâm - Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Thuận; Ông Ngô Minh Chính – Giám đốc Sở VHTTDL Tỉnh Bình Thuận; Bà Lê Thị Thanh Liên – Phó Giám đốc Sở VHTTDL Tỉnh Bình Thuận; Tiến sĩ Huỳnh Quốc Thắng – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM, Trưởng Ban Đào tạo Hiệp hội Du lịch TP.HCM; Nhạc sĩ Vũ Hoàng – Tổng Biên tập Tạp Chí Du lịch TP.HCM, Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch TP.HCM; Ông Trần Văn Bình – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tỉnh Bình Thuận; Ông Lê Ngọc Thêm – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Resort Hoàng Ngọc; Ông Lê Ngọc Hà – Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Tỉnh Bình Thuận, Giám đốc Điều hành Resort Hoàng Ngọc. Cùng các phóng viên báo, đài và cán bộ Sở VHTTDL Tỉnh Bình Thuận

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI MŨI NÉ – BÌNH THUẬN - 3

Tiến sĩ Huỳnh Quốc Thắng – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật TP.HCM phát biểu tham luận “Tiềm năng, thế mạnh văn hóa, sinh thái biển, đảo Việt Nam”

Dù thời gian tham quan và hội thảo diễn ra trong 3 ngày, Đoàn Chuyên gia quốc tế đã có những nhận xét tốt đẹp về hoạt động của Ngành Du lịch Tỉnh Bình Thuận, đồng thời cũng đóng góp một số ý kiến về xây dựng “Du lịch Cộng đồng” với sự hỗ trợ của lãnh đạo địa phương, các nhà đầu tư, kinh doanh du lịch và nhân dân địa phương Mũi Né – Bình Thuận.

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI MŨI NÉ – BÌNH THUẬN - 4

Quang cảnh Hội thảo

Trong Hội thảo, các chuyên gia quốc tế đến từ Pháp, Canada đã giới thiệu một số mẫu, mô hình phát triển “Du lịch Cộng đồng” tại một số quần đảo trên thế giới. Vấn đề chính vẫn là sản phẩm du lịch hấp dẫn, cơ sở vật chất đảm bảo an toàn, an ninh, người dân địa phương gắn bó với du lịch cộng đồng và thụ hưởng kết quả kinh doanh từ chính Du lịch Cộng đồng.


HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI MŨI NÉ – BÌNH THUẬN - 5      

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI MŨI NÉ – BÌNH THUẬN - 6

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI MŨI NÉ – BÌNH THUẬN - 7

HỘI THẢO QUỐC TẾ VỀ DU LỊCH CỘNG ĐỒNG TẠI MŨI NÉ – BÌNH THUẬN - 8

Phát biểu tại buổi tổng kết, Ông Nguyễn Thanh Tâm- Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Bình Thuận, thay mặt cho lãnh đạo cùng nhân dân địa phương cảm ơn Đoàn khách quốc tế, gồm 11 thành viên là những giáo sư, chuyên gia về du lịch cộng đồng, cảm ơn đơn vị đăng cai là Khoa Du lịch Đại học Văn Lang TP.HCM, Ban Đào tạo thuộc Hiệp hội Du lịch TP.HCM cùng các đại biểu trong nước đã tham dự Hội thảo quốc tế về Du lịch Cộng đồng. Sau 16 năm hoạt động, Ngành Du lịch tỉnh Bình Thuận đã luôn cố gắng phát triển, trở thành một điểm đến hấp dẫn cùng du khách trong và ngoài nước. Do vậy, ý nghĩa của cuộc Hội thảo về “Du lịch Cộng đồng” sẽ được chúng tôi nghiên cứu, để rút kinh nghiệm cho hoạt động của Du lịch Cộng đồng tại địa phương.

Kim Long

Ảnh: Hoàng Chí Hùng – Vũ Minh Hiếu

Chia sẻ

Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo Chia sẻ zalo

CLIP HOT