Triển lãm ngợi ca “đạo học” được nhiều người chú ý
Triển lãm “Đạo học ngàn năm” do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội tổ chức với sự tham gia của các nghệ sĩ trong nhóm Dấu xưa Văn hiến đang thu hút sự chú ý của công chúng.

Tác phẩm "Mây bay hoa nở" của tác giả Vũ Xuân Đông.
Khai mạc từ 31/12/2025, triển lãm kéo dài 3 tháng, hiện đang thu hút sự chú ý của nhiều du khách tới Văn Miếu ghé thăm, thưởng lãm. Triển lãm kỷ niệm 955 năm thành lập Văn Miếu (1070–2025) và 950 năm Quốc Tử Giám (1076–2026).
Theo TS Nguyễn Văn Tú, Phó Giám đốc Trung tâm, triển lãm nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sự trọng đạo và những giá trị bền vững của nền giáo dục Việt Nam. Trung tâm phối hợp với nhiều nghệ sĩ đương đại, tạo ra không gian nghệ thuật đầy màu sắc, phong phú trong các thể hiện giá trị đạo học, dễ dàng tiếp cận với nhiều đối tượng.
Triển lãm với ánh sáng là chất liệu chủ đạo, kết hợp các vật liệu truyền thống được kể theo ngôn ngữ hiện đại, tạo nên các không gian sắp đặt mang tính tương tác, giúp người xem được bước vào, đối thoại với tinh thần đạo học, thay vì chỉ đứng ngoài chiêm ngưỡng.

Tác phẩm “Kiệu phượng” của họa sĩ Hà Phạm
Các nghệ sĩ trong nhóm Dấu xưa Văn hiến là lực lượng tham gia chủ đạo tại triển lãm. Họ chủ trương kết hợp các ý tưởng, phương pháp thực hành nghệ thuật đương đại tương tác uyển chuyển với di sản đặc sắc của Văn miếu - Quốc tử giám: Đạo học của người xưa. Đồng thời đưa thêm các sáng tác mới về lễ hội nơi kinh thành xưa.
Họa sĩ Hà Phạm – tham gia triển lãm với tác phẩm Phương Vũ – biểu tượng uy nghi, tráng lệ của “Kiệu phượng” tiêu biểu cho nét đẹp văn hóa trong phần lễ của các lễ hội Việt Nam. Tác phẩm được tạo ra bởi chất liệu gỗ phủ sơn mài dát vàng và gắn đèn để tự toả sáng rực rỡ.

Họa sĩ Hà Phạm
Họa sĩ Hà Phạm cho biết, tác phẩm được tạo hình theo cảm hứng Vũ điệu Phượng hoàng, được điêu khắc thành từng khối đặc trưng với họa tiết dân gian cách điệu. Trong không gian của ánh sáng, sự chuyển động nhịp nhàng của từng khối cấu kiện của kiệu hiện diện sinh động khi khán giả đi vào phía trong kiệu và ngước nhìn lên.

Trích đoạn tác phẩm “Vũ môn” của họa sĩ Phan Minh Bạch
Với ý tưởng “trường học” và “đạo học”, họa sĩ Phan Minh Bạch sáng tác tác phẩm sắp đặt “Vũ môn” - 5 cột trụ trời - biểu tượng mang ý nghĩa thể hiện ước vọng quyết tâm và ý chí vươn lên vượt gian khó đi đến thành công trong học tập và sự nghiệp tương lai.
“Đạo học ngàn năm” không chỉ là một không gian trưng bày nghệ thuật, mà còn là lời mời gọi công chúng cùng chiêm nghiệm về giá trị của tri thức, đạo lý và trách nhiệm của con người hôm nay đối với di sản cha ông. Thông qua triển lãm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám tiếp tục khẳng định vai trò của mình như một không gian văn hóa - giáo dục - sáng tạo, nơi di sản được tiếp nối bằng cảm hứng, sự đồng hành và trách nhiệm của cộng đồng trong cuộc sống đương đại.
Triển lãm diễn ra từ ngày 30/12/2025 đến 22/3/2026 tại Khu Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.
Một số tác phẩm tại triễn lãm:

Tác phẩm “Mây bay hoa nở”.
Tác phẩm “Kinh kỳ hội” của Hoạ sĩ Lê Thị Thanh.

Tác phẩm “Thời gian lưu dấu” của Họa sĩ Nguyễn Đức Hùng.

Hoạ sĩ Nguyễn Đức Hùng bên tác phẩm của mình.

Tác phẩm “Thầy - Trò” của Nhà điêu khắc Nguyễn Trường Giang.

Tác phẩm “Vật cầu” của Hoạ sĩ Vũ Tùng Lê.

Tác phẩm “Trong đèn” của Phạm Hùng Anh


Khán giả tới xem triển lãm.


