Lằn Ranh Cảm Xúc: Chuyên gia nói gì về bi kịch từ cuộc hôn nhân cưới vội
Một cuộc hôn nhân vội vã vì áp lực gia đình nhanh chóng rơi vào bi kịch chỉ sau một năm. Tình huống giả định trong tập 13 Lằn Ranh Cảm Xúc đặt ra nhiều góc nhìn về cảm xúc, hành vi trong lúc say xỉn và trách nhiệm pháp lý, dưới phân tích của Tiến sĩ Tô Nhi A và Tiến sĩ Cao Vũ Minh.
Trong tập 13 chương trình Lằn Ranh Cảm Xúc, Tiến sĩ luật học Cao Vũ Minh tiếp tục là chuyên gia về pháp luật cùng chuyên gia về tâm lý – Tiến sĩ Tô Nhi A phân tích, “mổ xẻ” các tình huống giả định trong chương trình. Theo đó, hai chuyên gia sẽ cung cấp thông tin chính xác, đa chiều về bản chất vụ việc, đưa ra giải pháp phòng tránh cụ thể dành cho khán giả đại chúng.
Mở đầu câu chuyện giả định tuần này mang tên “Nền móng của hôn nhân”. Theo đó, Lành (24 tuổi) – một cô gái cá tính, phải lòng Hoàng (30 tuổi). Vì mẹ giục có gia đình sớm nên dù yêu chưa lâu nhưng Hoàng vẫn quyết định cầu hôn và cưới bạn gái về nhà. Song, vì chưa tìm hiểu kỹ nhau lâu dài nên chỉ sau 1 năm, dù đã có 1 con chung nhưng cả 2 bắt đầu xảy ra mâu thuẫn.
Mẹ của Hoàng – bà Hương (50 tuổi) cảm thấy không hài lòng vì con dâu bỏ bê nhà cửa, không chăm sóc chồng con mà cứ mải mê đi chơi cùng bạn bè. Một hôm, Hoàng bắt gặp cảnh vợ đi chơi cùng bạn trai cũ và bạn bè. Khi Lành say xỉn trở về nhà, cả 2 bắt đầu xảy ra mâu thuẫn. Cảm thấy bị xúc phạm nên Hoàng đã tát Lành khiến cô tức giận và vớ lấy dao gọt trái cây trên bàn tấn công Hoàng. Bà Hương suy sụp khi thấy cảnh con trai gục ngay tại chỗ.
Trong phần trò chuyện, phân tích cùng chuyên gia, tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A muốn phân tích từ hình ảnh say xỉn, không tỉnh táo của nhân vật Lành sẽ được xem xét như thế nào trên góc nhìn pháp lý. Tiến sĩ luật học Cao Vũ Minh, Trưởng Bộ môn Luật Hành chính, Trường ĐH Kinh tế – Luật, ĐH Quốc gia TP.HCM phân tích rằng: “Nếu như trong trạng thái không nhận thức được, thì có thể tùy vào tính chất/mức độ có thể được vô hiệu hóa trách nhiệm pháp lý, hoặc giảm nhẹ trách nhiệm pháp lý. Ví dụ những người bị tâm thần phân liệt, lúc có thể nhận thức, lúc không thể nhận thức được hành vi chẳng hạn”.
Tuy nhiên, tiến sĩ Cao Vũ Minh chia sẻ thêm, dưới góc độ pháp lý ở Việt Nam có một quy định có tính chất rất rõ ràng là: Nếu như đối tượng trong trạng thái say rượu, say ma túy, nghĩa là đối tượng đã tự làm cho bản thân thoát khỏi trạng thái tỉnh táo. Và điều đó không giúp cho đối tượng có thể vô hiệu hóa trách nhiệm pháp lý trước Nhà nước. Chuyên gia nhấn mạnh, tình tiết say xỉn của nhân vật Lành trong tình huống giả định không được xem là tình tiết giảm nhẹ, đồng thời cũng không phải là tình tiết tăng nặng.
Chương trình truyền hình về pháp luật Lằn Ranh Cảm Xúc phát sóng lúc 19h30 Thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV7 và 20h00 trên kênh Youtube BEE ENTERTAINMENT. Chương trình do Đài Phát thanh – Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công ty Truyền thông Bee thực hiện, với sự đồng hành của Nhà tài trợ SAKOS: Vali – Balo – Túi xách Thương hiệu Mỹ.